Công chúa, hoàng tử ngoài đời thật: Tài năng, giàu có, khí chất hơn người và vẫn độc thân

17/04/19, 14:57 Cuộc sống

Xuất thân quyền thế, nhan sắc diện mạo hơn người, tài năng xuất chúng lại còn sở hữu khối tài sản khồng lồ, những chàng trai, cô gái trong danh sách dưới đây hẳn sẽ là niềm mơ ước của hàng triệu phụ nữ và đàn ông trên thế giới.

Công chúa, hoàng tử ngoài đời thật: Tài năng, giàu có, khí chất hơn người và vẫn độc thân.
Hoàn hảo đến thế bảo sao công chúng không khỏi có chút ghen tị cơ chứ!

Hoàng tử Mateen (Brunei)

Abdul Mateen, chàng hoàng tử Brunei sinh năm 1991, là con trai thứ 10 của Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah (Sultan) và người vợ cũ thứ hai là Puan Hjh Maryam.

Hoàng tử Brunei Mateen được trời phú cho vẻ ngoài sáng láng và trí thông minh tuyệt vời, Mateen đang theo học chuyên ngành nghiên cứu quốc tế tại Đại học UNI (London, Anh) và là phi công lái trực thăng xuất sắc.

Hoàng tử Mateen.

Đây là vị hoàng tử đứng thứ 6 trong danh sách kế vị Quốc vương Brunei. Đến nay, ước tính khối tài sản mà Mateen được thừa hưởng từ cha của mình có thể lên đến 20 tỷ USD.

Công chúa Elisabeth von Thurn und Taxis (Đứс)

Elisabeth von Thurn und Taxis sinh ngày 24/3/1982 ở Regensburg, Đức. Cô được đánh giá là một nàng công chúa tài năng và cũng là tác giả của bộ truyện “Nhật ký nàng công chúa” được nhiều cô gái trẻ yêu thích.

Công chúa Elisabeth von Thurn und Taxis.

Elisabeth từng học truyền thông tại Trường Đại học Mỹ ở Paris. Hiện Elisabeth đang sinh sống ở Luân Đôn và đang làm tổng biên tập mục phong cách tạp chí thời trang Vogue Anh.

Mặc dù đến từ châu Âu nhưng Elisabeth von Thurn und Taxis lại nổi tiếng trong giới tín đồ thời trang tại New York với phong cách tươi trẻ và vô cùng thời thượng. Thương hiệu được cô yêu thích là Proenza Schouler.

Công chúa Maria Olympia (Hy Lạp)

Công chúa Hy Lạp Maria-Olympia sinh năm 1996 tại thành phố New York. Cô là con gái duy nhất trong 5 người con của Thái tử Hy Lạp Pavlos và Marie Chantal Miller – người thừa kế thế hệ đầu tiên của tỷ phú Mỹ – Warren Robert Miller.

Maria Olympia là một nhân vật có vai vế trong xã hội, cô có sở thích đặc biệt với thời trang và được đánh giá là một trong những thành viên hoàng gia thế giới sành điệu nhất.

Công chúa Maria Olympia.

Olympia hiện đang làm người mẫu và từng biểu diễn cho các thương hiệu thời trang danh tiếng như Michael Kors, Dolce and Gabbana. Cô cũng từng dành những tháng hè thực tập tại trụ sở của hãng Dior.

Được biết, cô còn từng học kịch, lịch sử nghệ thuật, đồ họa và nhiếp ảnh tại London.

Thái tử Philippos (Hy Lạp và Đan Mạch)

Thái tử Philppos, 32 tuổi là con trai của Hoàng đế Hy Lạp Constantine II, người trị vị đất nước này từ năm 1964 cho đến khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ vào năm 1973.

Philippos hiện sống ở New York, từng được đào tạo tại đại học danh giá Georgetown tại Washington D.C Mỹ.  Anh hiện đang làm việc như một chuyên gia phân tích.

Thái tử Philippos.

Hoàng tử Nikolai (Đan mạch)

Nikolai là hoàng tử của Đan Mạch và là bá tước của Monpezat. Nikolai sinh năm 1999. Cậu là con trai trưởng của hoàng tử Joachim của Đan Mạch và nữ bá tước Alexandar của Frederiksborg. Nikolai đồng thời là cháu trai lớn nhất của nữ hoàng Magrethe II và hoàng thân Henrik của Đan Mạch. Hiện cậu đang xếp thứ 7 trong dòng kế vị ngai vàng của vương quốc Đan Mạch, sau cha cậu.

Hoàng tử Nikolai.

Nikolai từng ký hợp đồng người mẫu với công ty Scoop Model ở Đan Mạch, sau đó tham gia màn trình diễn thời trang cùng Kate Moss và Naomi Campbell cho bộ sưu tập của nhà thiết kế Burberry, Christopher Bailey.

Xuất thân từ Hoàng gia, lại có lợi thế ngoại hình với chiều cao 1,84 m, gương mặt điển trai, mái tóc bồng bềnh, anh nhanh chóng gây ấn tượng với các giới mộ điệu, các tạp chí nhận định sắp tới Hoàng tử Đan Mạch có thể được nhiều người trong giới thời trang chiêu mộ cho các chiến dịch quảng cáo.

Anh Thư (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x