Công ty Ấn Độ phát minh điều hòa bằng ống đất sét nung không cần sử dụng điện

27/02/19, 10:09 Cuộc sống

Công ty Thiết kế và Kiến ​​trúc New Delhi Ant Studio ở New Delhi, Ấn Độ, đã thiết kế một hệ thống điều hòa không khí có hình dạng tổ ong, một phương pháp kỹ thuật đơn giản mô phỏng theo cách làm của người xưa, không cần dùng điện, vừa thẩm mỹ, vừa an toàn và tiết kiệm.

Ống đất sét nung

Có thể nói điều hòa nhiệt độ là một phát minh vô cùng quan trọng và hữu ích phục vụ cuộc sống của con người. Tuy nhiên, nó lại gây ra hệ lụy lớn cho môi trường, góp phần không nhỏ gây ra hiệu ứng nhà kính. Hiện tại, các nhà khoa học, sáng chế đã và đang nghiên cứu và đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo, cũng như nhiều phát minh nhằm đối phó với hiện tượng nóng lên của Trái Đất.

Hệ thống điều hòa tự nhiên dạng tổ ong. (Ảnh: inhabitat)

Bài toán làm đau đầu các nhà nghiên cứu là làm thế nào để con người vừa được mát trong mùa hè mà không gây hại đến môi trường. Gần đây, Công ty Thiết kế và Kiến ​​trúc New Delhi Ant Studio ở New Delhi, Ấn Độ đã khắc phục được nhược điểm của điều hòa hiện đại, họ chế tạo được một hệ thống vừa có khả năng làm mát, điều hòa không khí không vận hành bằng điện.

Nhìn từ bên ngoài, rất khó để nhận biết rằng nó là một chiếc điều hòa không khí. Hệ thống làm mát hình cầu dạng tổ ong này là một phần của dự án ‘làm đẹp’ cho nhà máy Điện tử DEKI. Đây là một giải pháp kỹ thuật đơn giản, công nghệ thấp, thêm vào đó có tính thẩm mỹ cao, đồng thời đòi hỏi bảo dưỡng ít mà vẫn đảm bảo môi trường xung quanh được mát mẻ.

Hệ thống bao gồm hàng trăm ống tròn làm từ đất sét nung được sắp xếp lại với nhau nhờ một khung kim loại. Tiếp theo, nước được đổ xuống, các ống đất sét sẽ hút nước. Cuối cùng, nước sẽ qua những chiếc ống ngấm nước này từ từ bốc hơi mát vào không khí, làm nhiệt độ xung quanh hệ thống giảm từ 12 – 14 độ C.

Ống đất sét nung dùng để làm điều hòa. (Ảnh qua Trí thức VN)

Các bằng chứng khảo cổ cho thấy rằng khoảng 3.000 năm trước Công Nguyên, ở Pakistan và Ấn Độ, người ta đã sử dụng chậu đất sét để hỗ trợ cho các phương pháp làm mát. Hệ thống làm mát dạng tổ ong này cũng hoạt động dựa trên nguyên lý tương tự với phương pháp từ hàng nghìn năm trước – một giải pháp công nghệ thấp, làm mát tự nhiên bằng phương pháp thủ công.

Đồng thời, giải pháp tự nhiên này vừa có giá rẻ, lại vừa đẹp như một công trình nghệ thuật. Trông nó giống như một thác nước hiện đại hơn hệ thống HVAC (Heating, Ventilation and Air conditioning – Nhiệt, Thông gió và Điều hòa không khí). Mặc dù hệ thống này dựa vào bơm điện để đưa nước lên đổ vào hệ thống, nhưng hoàn toàn có thể dùng một nguồn nước tự nhiên chảy qua, để hệ thống điều hòa này hoàn toàn là tự nhiên, không cần sử dụng điện năng.

Hệ thống làm mát dạng tổ ong này cũng hoạt động dựa trên nguyên lý tương tự với phương pháp từ hàng nghìn năm trước. (Ảnh qua Trí thức VN)

Theo Trí Thức VN

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x