Công ty Trung Quốc bị phát hiện thu thập dữ liệu của các lãnh đạo, quân đội Mỹ

16/09/20, 05:09 Thế giới

Một công ty công nghệ Trung Quốc đã thu thập thông tin các nhà lãnh đạo và quân đội Mỹ thông qua phương tiện truyền thông xã hội và dữ liệu trực tuyến khác từ năm 2017, bằng cách tiếp thị với khách hàng trong lĩnh vực quân sự, chính phủ và thương mại của đất nước.

Tru sở của công ty Công nghệ Dữ liệu Zhenhua ở Thâm Quyến, Trung Quốc. (Ảnh qua the Globe and Mail)

Theo một báo cáo trên tờ The Washington Post hôm 14/9, các phát hiện này diễn ra sau khi một công ty an ninh mạng của Úc thu hồi bản sao cơ sở dữ liệu của công ty Công nghệ Dữ liệu Thâm Quyến Zhenhua.

Bộ nhớ cache dữ liệu, còn được gọi là cơ sở dữ liệu thông tin chính ở nước ngoài, được cho là cung cấp thông tin chi tiết về hơn 2 triệu nhà lãnh đạo chính trị, quân sự và doanh nghiệp nước ngoài – bao gồm ít nhất 50.000 người Mỹ.

Nó cũng cung cấp thông tin chi tiết về cơ sở hạ tầng, cách triển khai quân sự và phân tích dư luận của các quốc gia.

Mặc dù không có bằng chứng cho thấy phần mềm hiện đang được chính phủ Trung Quốc trực tiếp sử dụng, The Post lưu ý rằng các tài liệu từ Zhenhua xác định công ty này là nhà yêu nước, với quân đội là “khách hàng mục tiêu.”

Trong danh sách các đối tác doanh nghiệp của Zhenhua có các công ty dữ liệu lớn TRS, Hoa Dung và công ty con của doanh nghiệp nhà nước Global Tone Communication Technology.

Ban đầu, những ai đã xem xét nội dung của cơ sở dữ liệu đều cho rằng nội dung của nó chỉ bao gồm phần lớn lượng thông tin thô được sao chép từ các nhà cung cấp của Mỹ như Factiva, LexisNexis và LinkedIn và các bài đăng trên mạng xã hội có thể truy cập rộng rãi.

Các công ty Trung Quốc đang thu thập dữ liệu để phục vụ cho cuộc giám sát toàn cầu bí mật của Bắc Kinh. (Ảnh qua NTD)

Tuy nhiên, dấu vết kỹ thuật số của Zhenhua cho thấy một tham vọng, nếu không muốn nói là một chương trình nghị sự để tìm hiểu về hoạt động của các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và các công ty Mỹ dựa trên việc giám sát dữ liệu nguồn mở.

Người sáng lập công ty an ninh mạng Internet 2.0 có trụ sở tại Úc – Robert Potter và nhà nghiên cứu độc lập Christopher Balding đã cung cấp một bản sao chưa hoàn chỉnh của cơ sở dữ liệu cơ bản cho tờ The Washington Post. Cặp đôi cho biết họ đã tải xuống và tái tạo lại khoảng 1% của một terabyte dữ liệu.

Các nhà nghiên cứu, các quan chức hiện tại và cựu quan chức Mỹ cho biết những phát hiện này phù hợp với nỗ lực lâu dài của Trung Quốc nhằm mở rộng khả năng thu thập thông tin cho các mục đích chiến lược – một nỗ lực đã được chứng kiến ​​tận mắt vào năm 2018 khi các quan chức Lầu Năm Góc phát hiện ra một ứng dụng theo dõi hoạt động thể dục tiết lộ vị trí các căn cứ của Mỹ ở nước ngoài.

Ngoài ra, một trong những kỹ sư của Zhenhua – Zhou Peng, đã đăng trên LinkedIn rằng ông ta đang xây dựng “một hệ thống trình diễn để mô phỏng việc triển khai quân sự.”

Theo hồ sơ lưu trữ, công ty đã nộp bằng sáng chế từ cuối năm 2018 đến tháng 4 năm nay, liên quan đến tin tức và thu thập thông tin, cũng như khai thác các nền tảng truyền thông xã hội.

“Truyền thông xã hội có thể thao túng thực tế và làm suy yếu các lực lượng hành chính, xã hội, quân sự hoặc kinh tế của một quốc gia, đồng thời có thể dẫn đến xung đột nội bộ, phân cực xã hội và chủ nghĩa cấp tiến ở một quốc gia,” Zhenhua cho biết trên trang: china-revival.com – đã ngừng hoạt động gần đây.

Trên blog WeChat của công ty, một tác giả giấu tên đăng bài về thông tin tình báo, cách mạng xã hội ảnh hưởng đến các chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ và mối quan hệ Mỹ – Trung.

Blogger náy viết rằng luật tình báo quốc gia năm 2017 của Trung Quốc – yêu cầu các tổ chức và công dân Trung Quốc hỗ trợ hoạt động tình báo nhà nước theo luật – đã thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành tình báo.

Năm 2015, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành tài liệu chiến lược cấp cao đầu tiên về dữ liệu lớn và biến nó thành một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển công nghiệp Made in China 2025.

Trong khi rất ít người biết về Zhenhua, công ty này hoạt động ở cả Thâm Quyến và Bắc Kinh. Nó được thành lập vào năm 2017 và thuộc sở hữu phần lớn của cựu kỹ sư IBM Wang Xuefeng.

Hôm 14/9, Một đại diện của Zhenhua nói với The Guardian rằng các báo cáo về thu thập cơ sở dữ liệu là sai sự thật.

“Dữ liệu của chúng tôi đều được công khai trên internet. Chúng tôi không thu thập dữ liệu. Đây chỉ là tích hợp dữ liệu. Mô hình kinh doanh và đối tác là bí mật kinh doanh của chúng tôi. Không có cơ sở dữ liệu nào về 2 triệu người,” người đại diện mang họ Sun, tự nhận mình là người đứng đầu bộ phận kinh doanh của công ty, cho biết.

“Chúng tôi là một công ty tư nhân. Khách hàng của chúng tôi là các tổ chức nghiên cứu và các nhóm kinh doanh,” bà nói, đồng thời phủ nhận mọi mối liên hệ với chính phủ hoặc quân đội Trung Quốc.

Thiện Thành (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x