Công ty trúng thầu dự án khai thác mỏ cát hơn 2.800 tỷ đồng chuyên nghề… giặt là

13/04/21, 16:49 Việt Nam

Công ty T-S.Home trúng thầu đấu giá quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền với giá hơn 2.800 tỷ đồng nhưng trụ sở lại là căn nhà mượn tạm của một người dân, chỉ mở cửa khi có người gọi. Điều đáng ngạc nhiên là ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của công ty này lại là ‘giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú’… 

Doanh nghiệp khai thác cát trên sông Tiền thuộc tỉnh An Giang. (Ảnh qua Người Lao Động)

Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ T-S.Home (gọi tắt là T-S.Home) trúng thầu khai thác mỏ cát trên sông Tiền (xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) với mức giá 2.811 tỷ đồng. Ngày 11/4, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành rà soát lại các văn bản đấu thầu quyền khai thác cát sông tại địa phương.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, trụ sở của Công ty T-S.Home nằm tại số 14 đường số 11 khu dân cư ven sông, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM. Được biết, đây là một căn nhà của người dân được công ty mượn để gắn tạm một tấm biển nhỏ đề tên công ty có bề ngang chưa đến hai gang tay. 

Trao đổi với phóng viên, chủ căn nhà trên cho biết, đây là văn phòng làm việc của ông Hồ Quang Thái Dũng, giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ T-S.Home. Do ông Dũng và chủ nhà có mối quan hệ bà con nên chủ nhà đã cho mượn nơi đây để đặt văn phòng làm việc. Tuy nhiên trong văn phòng này không có nhân viên nào làm việc cả, bản thân ông Dũng rất ít khi tới đây. 

Bảng tên của Công ty T-S. HOME được gắn tại nhà một người bà con. (Ảnh qua Dân Việt)

“Đứa em họ của tôi chỉ mượn cổng nhà để gắn cái bảng tên công ty nhỏ vậy thôi, chứ không hề có ai làm việc ở đây đâu. Bản thân tôi cũng không biết văn phòng của Công ty T-S. HOME ở đâu cả”, chủ căn nhà số 14 nói.

Theo nguồn tin từ phóng viên, công ty TNHH thương mại và dịch vụ T-S.Home (T-S.Home Ltd) được cấp giấy vào ngày 23/1/2018, do ông Hồ Quang Thái Dũng đứng trên giấy đăng ký kinh doanh với chức danh giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 9 tỷ đồng, trong đó ông Dũng chiếm 55,55%, bà Huỳnh Thị Phượng giữ 44,45% còn lại.

Vào ngày 6/7/2020, công ty này thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, ghi nhận doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 27 tỷ đồng, trong đó ông Dũng có tỷ lệ sở hữu 85,18%, bà Phượng giữ 14,81%.

Ngành nghề kinh doanh của T-S.Home đăng ký gồm: Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú, hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình và một loạt ngành nghề phụ khác trong lĩnh vực xây dựng, môi giới lao động việc làm, bán buôn vật liệu,… 

Xác nhận thông tin trên, lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực quận 7 – huyện Nhà Bè cho biết, công ty T-S.Home được thành lập vào năm 2018 và đến nay vẫn đang kê khai, nộp thuế bình thường.

Cụ thể, từ khi thành lập đến nay, công ty này có phát sinh doanh thu và vẫn nộp tờ khai thuế GTGT, lệ phí môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, tuy nhiên vì tính bảo mật nên vị này không tiết lộ số thuế mà doanh nghiệp này nộp hằng năm là bao nhiêu.

Theo Thông tư 105/2010/TT-BTC, thuế tài nguyên đối với khoáng sản cát là 10% tính trên giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh ban hành. Trong khi đó, mức phí bảo vệ môi trường theo Nghị định 164/2016/NĐ-CP đối với cát vàng là 3.000 đồng/m3, cát trắng là 5.000 đồng/m3 và các loại cát khác là 2.000 đồng/m3.

Đối chiếu với mức giá trúng thầu mỏ cát sông Tiền, nếu công ty T-S.Home tổ chức khai thác theo quy định thì với mỗi mét khối cát đưa lên khỏi lòng sông, công ty này phải nộp thêm tổng số thuế và phí phải nộp khoảng 21,6 tỷ đồng.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x