Cụ bà 87 tuổi nằm liệt một chỗ ở Hải Dương vẫn mắc Covid-19, nguyên nhân là do đâu?

17/03/21, 12:20 Việt Nam

Bà cụ N.T.X (SN 1934, ở xã Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương) bị liệt đã 6 năm nay, do tuổi đã cao, hàng ngày bà chỉ nằm ở nhà và được con cháu chăm sóc, ngày 15/2 bà có tiếp xúc với 2 trường hợp F0 đến nhà chúc Tết. Qua xét nghiệm lần thứ 3, xác định cụ bà dương tính với SARS-CoV-2. 

Cụ bà 87 tuổi nằm liệt một chỗ ở Hải Dương vẫn mắc Covid-19. (Ảnh qua TTXVN)

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 15/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông báo địa phương ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới đều là những trường hợp F1 được cách ly từ trước.

Hai trường hợp đó là cụ bà N.T.X (SN 1934), lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và cháu P.H.G (SN 2020, cùng trú tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành) lấy mẫu xét nghiệm lần 4. 

Theo cơ quan chức năng, cụ X. bị liệt đã 6 năm nay, do tuổi đã cao, hàng ngày bà chỉ nằm ở nhà và được con cháu chăm sóc. 

Trước đó vào ngày 15/02, bệnh nhân có tiếp xúc với 2 trường hợp là P.V.T và  N.T.L (là F0) đến nhà chúc Tết. Sau khi cơ quan chức năng xác định 2 trường hợp trên dương tính với SARS-CoV-2, ngày 3/3 bà X. được xác định là F1. Trước đó, các con của bệnh nhân từng đến nhà chăm sóc cho bà (N.T.V, V.V.M, T.T.D, V.V.D, V.T.C). Do tình hình sức khỏe không khả quan nên bà được cách ly tại nhà.

Ngày 15/3, kết quả xét nghiệm trả về xác nhận cụ bà 87 tuổi dương tính với chủng virus Vũ Hán (Covid-19).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Di, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Thành cho biết, trường hợp cụ X. là F1 của các F0, đã được cách ly tại khu cách ly tập trung ở Trường tiểu học Kim Đính từ trước. Vì vậy, người thân trong gia đình cũng đều đã được cách ly từ trước, không có khả năng lây nhiễm cộng đồng, địa phương đã tiến hành phong tỏa, khử khuẩn nơi ở của các gia đình này.

Theo CDC Hải Dương, tính từ ngày 27/1 đến 17 giờ chiều ngày 15/3, địa phương này đã ghi nhận 719 ca mắc viêm phổi Vũ Hán, trong đó nhiều nhất là TP. Chí Linh với 392 bệnh nhân. Hiện có 463 trường hợp đã điều trị khỏi và còn 1.448 trường hợp F1 cách ly y tế tập trung.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x