Cuộc bao vây điện Capitol đã được sắp đặt từ trước, không phải người ủng hộ Trump

15/01/21, 16:12 Góc Nhìn

Các quan chức thực thi pháp luật liên bang (Feds) tiết lộ rằng cuộc bao vây Điện Capitol vào ngày 6/1 đã được lên kế hoạch từ lâu, bởi những kẻ ghét Tổng thống Donald Trump, chứ không phải là những người ủng hộ ông.

Nhiều thành viên bảo thủ đã biết một thực tế, rằng những người xông vào tòa nhà Quốc hội hôm 6/1 không phải là những người ủng hộ Tổng thống Trump. Thay vào đó, họ là những tác nhân gây khủng hoảng, những người được thuê để phỉ báng những người ủng hộ lãnh đạo Nhà Trắng.

Trong trường hợp này, mục tiêu là chụp mũ tất cả những người ủng hộ Trump là “những kẻ khủng bố,” bằng cách giả làm họ và xông vào tòa nhà Capitol. Hầu hết các chính trị gia và các hãng truyền thông đều tiếp tay lan truyền tin tức giả mạo những người ủng hộ Trump đã gây ra hỗn loạn, trước khi các cơ quan thực thi pháp luật xác định ai mới thực sự đã xâm nhập tòa nhà Quốc hội.

Vì những lời nói dối và vu khống ác ý của phe cánh tả, những người đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump đang bị lên án và bị loại khỏi mạng xã hội, bị sa thải công việc và bị quấy rối bởi “các chiến binh công lý xã hội (Antifa và BLM, đảng Dân chủ)”– những người nghĩ rằng họ có đạo đức cao hơn cả mọi thứ.

Tuy nhiên, sự thật là cái gọi là cuộc bao vây không khác nhiều so với vụ 11/9 ở chỗ rõ ràng đây là một phi vụ nội bộ do chính những người đã tước bỏ các quyền hiến định của người Mỹ sắp đặt, với cái cớ là “nhân danh an toàn và an ninh” trong nhiều thập kỷ.

Ngay cả CNN cũng đồng ý rằng mọi thứ được ghi lại trong ảnh và video vào ngày 6/1 có lẽ là một cuộc bạo động không liên kết dẫn đến việc những người ủng hộ Trump bị gán cho là thủ phạm trong khi họ thực sự là những người tìm cách khiến những kẻ bạo loạn ngừng phá cửa sổ và phá hoại.

“Các bằng chứng được phát hiện cho đến nay, bao gồm vũ khí và chiến thuật được thấy trên video giám sát, cho thấy mức độ lập kế hoạch khiến các nhà điều tra tin rằng cuộc tấn công vào Điện Capitol của Mỹ không chỉ là một cuộc biểu tình vượt ngoài tầm kiểm soát,” CNN đưa tin.

Trong số các bằng chứng mà FBI đang kiểm tra có dấu hiệu cho thấy một số người lạ tham gia cuộc mít tinh của Trump tại Ellipse, bên ngoài Nhà Trắng, đã rời sự kiện sớm, có lẽ để lấy các vật dụng được sử dụng trong vụ tấn công Điện Capitol.

Antifa, BLM phải chịu trách nhiệm cho cuộc bao vây Capitol

Các nhà điều tra và công tố viên hiện đang kiểm tra khía cạnh chỉ huy và kiểm soát của cuộc tấn công, rõ ràng phải có kế hoạch kỹ càng. Cơ quan thực thi pháp luật đang xem xét hồ sơ du lịch và liên lạc để xác định, ai đứng sau tất cả vụ việc hôm 6/1.

“Hoàn toàn lố bịch khi tin rằng vụ bạo loạn không được lên kế hoạch trước. Để có những người đến tham gia với trang bị chiến thuật và khác xa cuộc biểu tình thực tế mà Trump vẫn đang phát biểu vào thời điểm đó. Lịch sử sẽ xác định lại sự kiện nhưng trong thời điểm này, nó hoàn toàn là chính trị,” một người dùng Twitter viết.

CNN cũng gợi ý rằng: “Thật đáng kinh ngạc, cuộc bạo loạn tại Điện Capitol là một cuộc xâm lược được lên kế hoạch trước do những người không liên quan đến Trump và những người chắc chắn không ủng hộ ông ta dàn dựng.”

“Tuy nhiên, các đảng viên Đảng Dân chủ đã luận tội trước khi họ có bất kỳ thông tin nào từ các nhà điều tra,” nhà văn Cơ đốc bảo thủ Carmine Sabia cho biết.

Những người này có lẽ cũng đứng sau vụ đánh cắp cuộc  bầu cử. Trump và những người ủng hộ ông đã thu hút quá nhiều sự chú ý đến cuộc bầu cử bị đánh cắp và không lùi bước, vì vậy những người phản đối bầu cử tự do và công bằng đã quyết định hành động bằng cách dàn dựng một hành động bị cáo buộc là chống lại chính phủ liên bang.

“Tại sao Nancy Pelosi lại nhảy vào cuộc luận tội Tổng thống Trump trước khi bất kỳ cuộc điều tra nào về những người chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công này vào Điện Capitol của chúng ta chỉ mới được tiến hành?” một nhà bình luận về Chính trị đặt nghi vấn.

“Bà Pelosi đã rất vội vàng khi làm điều này giống như vụ luận tội chính trị giả khác. Bà và những người thuộc đảng Dân chủ tham nhũng và một số đảng viên Cộng hòa tham nhũng đã và đang cố gắng phá hủy đất nước này.”

Tác giả: Ethan Huff

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x