New York Post đăng loạt bằng chứng về cuộc đời đầy tai tiếng của con trai Joe Biden

17/10/20, 09:04 Thế giới

Cuộc đời đầy thị phi về con trai Hunter của ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ – Joe Biden một lần nữa thu hút sự chú ý của công chúng, kể từ khi cha anh ta tuyên bố tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 2020.

Ngày 14/10, Hunter Biden trở thành tâm điểm khi tờ The Post đưa tin độc quyền các email giữa Hunter và Vadym Pozharskyi – cố vấn hội đồng quản trị tại công ty năng lượng Burisma Holdings của Ukraine.

Joe Biden và con trai thứ - Hunter Biden
Joe Biden và con trai thứ – Hunter Biden. (Ảnh qua Twitter)

Những email này cho thấy, rất có thể đã có một cuộc gặp bí mật giữa Joe Biden với giám đốc điều hành công ty Burisma. Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ đã bác bỏ mọi cáo buộc và từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Đây là những gì về Hunter Biden trước khi anh ta bị cuốn vào một vụ bê bối khác.

Tuổi thơ biến cố

Robert Hunter Biden sinh ngày 4/2/1970. Khi 2 tuổi, cuộc sống của cậu và anh trai Beau trở nên xáo trộn vì sự ra đi của người mẹ Neilia, và chị gái Naomi trong một vụ tai nạn xe hơi. 

Chỉ một tháng sau, cậu bé Hunter và anh trai Beau tiếp tục bị phóng viên bao vây tứ phía khi cha họ tuyên thệ nhậm chức, với tư cách là thành viên trẻ nhất từ ​​trước đến nay của Thượng viện Hoa Kỳ.

Những năm sau khi mẹ họ qua đời, anh em nhà Biden động viên cha họ đi bước nữa, và cuối cùng ông đã tái hôn với Tiến sĩ Jill Jacobs. Họ có với nhau một cô con gái – Ashley, sinh năm 1981.

Hôn nhân rắc rối

Hunter Biden gặp gỡ và kết hôn với Kathleen Buhle năm 1993. Họ ly hôn vào năm 2017 sau 22 năm kề cận và sinh được ba cô con gái. Trong giấy tờ ly hôn, Kathleen cáo buộc chồng cũ đã “đốt sạch tiền của gia đình vào ma túy và gái mại dâm”.

Chưa đầy một năm sau vụ ly dị – theo như báo cáo lần đầu tiên của Page Six – Hunter đã bắt đầu “hẹn hò với chị dâu” Hallie Biden, vợ của người anh trai quá cố Beau [sau khi Beau qua đời vì bệnh ung thư não vào năm 2015].

Hai người bắt đầu hẹn hò lúc Hunter đang hồi phục sau khi quá liều cocaine – điều mà anh ấy giải thích với tờ New Yorker vào tháng 7 năm ngoái – là bởi quá đau buồn về cái chết của anh trai mình.

Hunter bị đuổi ra khỏi nhà và bị ghẻ lạnh bởi người vợ Kathleen vì “không tỉnh táo”, và bắt đầu dành hầu hết các đêm ở nhà Hallie để “chia sẻ cùng nỗi đau” về Beau.

Cựu phó Tổng thống Joe Biden ban đầu không biết về mối quan hệ này, và ông ấy chỉ phát hiện ra sau khi được tờ Page Six yêu cầu đưa ra bình luận về “chuyện bất thường”.

Sau khi được biết, cựu Phó Tổng thống cùng phu nhân thứ hai đã gửi lời chúc phúc cho mối quan hệ “chị dâu – em chồng” này.

“Tất cả chúng tôi đều là người may mắn. Hunter và Hallie cuối cùng cũng tìm thấy được tình yêu sau nhiều chuyện đau buồn. Vợ tôi hết lòng ủng hộ mối quan hệ này, chúng tôi rất hạnh phúc”.

Hunter và Hallie cũng đã đưa ra một tuyên bố tương tự cùng lúc, “Hallie và tôi vô cùng may mắn khi tìm được tình yêu, và sự ủng hộ lẫn nhau trong thời gian khó khăn thế này. Và thời gian này mọi người cũng yêu mến chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi rất may mắn khi có được gia đình và những người bạn ủng hộ chúng tôi trong từng bước đi”.

Họ đã hẹn hò được hai năm trước khi chia tay vào đầu năm 2019 .

Cuối năm 2019, Hunter phải ra tòa vì bị cựu vũ nữ thoát y Lunden Alexis Roberts kiện không trả tiền cấp dưỡng nuôi con cho đứa con của “hai người”.

Roberts đã đệ đơn kiện Hunter vào tháng 11, sau khi anh ta không chịu nhận đứa con sinh vào tháng 8/2018, và từ chối trả tiền cấp dưỡng nuôi con.

Hunter Biden và Lunden Alexis Roberts xuất hiện trên trrang bìa của New York Post
Hunter Biden và Lunden Alexis Roberts xuất hiện trên trrang bìa của New York Post. (Ảnh qua Twitter)

Tháng 1/2020, một toà án ở Arkansas đã phán quyết rằng Biden là “cha đẻ hợp pháp” của đứa bé, lưu ý rằng xét nghiệm DNA đã cho thấy khả năng “gần như tuyệt đối” cho mối quan hệ huyết thống này.

Hai người đã đạt được một thỏa thuận ngoài tòa án, trong đó Biden đồng ý trả tiền cấp dưỡng nuôi con từ tháng 11/2018.

Hunter sau đó đã tái hôn với một phụ nữ Nam Phi tên là Melissa Cohen, người mà anh ta kết hôn chỉ 10 ngày sau khi gặp. Họ chào đón đứa con đầu lòng , một bé trai, vào tháng 4/2020.

Lịch sử nghiện ma túy

Hunter Biden từ lâu đã dính lùm xùm ma túy, và anh đã kết thúc sự nghiệp quân sự ở tuổi 40. Anh xuất ngũ khỏi Lực lượng Dự bị Hải quân vào tháng 2 năm 2014 sau khi có kết quả dương tính với cocaine.

Hunter mang quân hàm Thiếu uý hải quân khi bị loại ngũ hai lần, một vì tuổi tác và một cho việc sử dụng ma túy.

“Được phục vụ trong Hải quân Mỹ là vinh dự của đời tôi và tôi tiếc nuối, hổ thẹn sâu sắc khi hành động của mình đã dẫn tới việc bị loại ngũ. Tôi tôn trọng quyết định của Hải quân. Với sự hỗ trợ và tình yêu từ gia đình, tôi đang tiến lên phía trước”, Hunter nói sau khi tin tức về việc giải ngũ của anh được công bố.

Khi Tổng thống Trump đưa sự việc lên tại cuộc tranh luận hồi tháng trước, Joe Biden đã quyết liệt bảo vệ con trai mình: “Con trai tôi, giống như nhiều người ở nhà, bị dính vào ma túy,” Ông nói. “Nó đang vượt qua, đã sửa đổi và đang rất cố gắng. Tôi tự hào về nó, tôi tự hào về con trai mình ”.

Hunter đã thảo luận về việc sử dụng ma túy của mình trong cuộc phỏng vấn với tờ New Yorker vào năm 2019, trong đó anh ta thừa nhận suýt chút nữa đã vướng vào vòng lao lý, sau khi làm hỏng một chiếc xe thuê ở Arizona vào năm 2016.

Hunter bị bắt vào năm 1988 vì tàng trữ ma túy – điều anh ta thừa nhận trong một đơn tiết lộ năm 2006 sau khi được đề cử vào Ban giám đốc Amtrak: “Tôi đã bị buộc tội tàng trữ chất gây nghiện ở Stone Harbour, NJ. Có một sự can thiệp trước khi xét xử và hồ sơ đã bị xóa”.

Tiếp tục vào tháng 11/2019, Page Six đã đưa tin độc quyền rằng con trai của cựu Phó Tổng thống bị nghi ngờ sử dụng ma tuý trong một câu lạc bộ thoát y ở Washington, DC – nơi anh ta đã vung “hàng nghìn đô la” trong mỗi lần ghé qua.

Archibald's Gentlemen's Club ở Washington, DC
Archibald’s Gentlemen’s Club ở Washington, DC. (Ảnh qua Facebook)

Vào tháng 10/2016, Hunter đăng ký vào trại cai nghiện tại Grace Grove Lifestyle Center ở Sedona, Ariz., nhưng lại rời đi sau một tuần và đến ở khu nghỉ mát Mii Amo gần đó. Chính Hunter đã nói với tờ New Yorker rằng đây là nơi anh và Hallie bắt đầu cuộc tình của họ.

Page Six cũng đã nhiều lần phát hiện ra Biden tại Larry Flynt’s Hustler Club NYC trong Hell’s Kitchen. Anh ta được nhìn thấy trong mỗi dịp với một người phụ nữ không phải là vũ công tại câu lạc bộ. Cả hai đã tiêu hàng nghìn đô mỗi đêm để uống rượu đắt tiền, cùng với sự tham gia của một số vũ nữ thoát y.

Những mối quan hệ mờ ám với Ukraine

Hunter đã không trở thành tâm điểm trên tin tức, cho đến khi vai trò với công ty khí đốt hàng đầu Ukraine – Burisma của anh ta lộ diện trong bối cảnh Mỹ và Nga đang căng thẳng. 

Tổng thống Trump trong cuộc điện đàm ngày 25/7 đã hối thúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra cựu Phó Tổng thống và con trai ông. Không ngờ, những chi tiết nhạy cảm của cuộc điện đàm ấy, là nguyên nhân dẫn đến cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump với kết quả tuyên bố trắng án của Thượng viện.

Trong các phiên điều trần và xét xử sau đó, các đảng viên Dân chủ cáo buộc Trump cố can thiệp bầu cử, bằng cách yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mở một cuộc điều tra về nhà Biden, trong khi đóng băng gần 400 triệu đô la viện trợ cho Ukraine.

Trog khi đó, đảng Cộng hòa cho rằng những cáo buộc chống lại nhà Biden là đủ đáng nguyền rủa để tổng thống yêu cầu một cuộc điều tra, bất kể Joe có ứng cử vị trí Tổng thống hay không.

Hunter bị cáo buộc trục lợi vị trí Phó Tổng thống của cha mình, và kiếm hàng chục nghìn đô la mỗi tháng, khi ngồi vào hội đồng quản trị của một công ty tham nhũng – một ngành mà anh ta không hề có kinh nghiệm. Vào thời điểm đó, anh cả nhà Biden đã lãnh đạo chính sách Ukraine của chính quyền Obama.

Vai trò của Hunter với Burisma đã làm dấy lên những dấu hiệu đáng báo động đối với một số người trong Bộ Ngoại giao của chính quyền Obama. Một báo cáo gần đây của Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện đã chỉ đích danh Biden và nhân viên của anh ta.

Bản báo cáo dài 87 trang được công bố vào cuối tháng trước lưu ý rằng hai quan chức Mỹ – George Kent, cựu quyền phó trưởng phái bộ tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev, và quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Amos Hochstein – đã “nêu quan ngại” với nhân viên của Biden và với cả chính Biden.

“Bất chấp nỗ lực của những người này, mối quan tâm của họ dường như đã bị phớt lờ”, báo cáo cho biết.

“Hơn nữa, cuộc điều tra này đã nhấn mạnh mức độ mà chính quyền Obama đã phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, khi con trai của Phó Tổng thống tham gia vào hội đồng quản trị của một công ty do một kẻ tham nhũng Ukraine sở hữu”.

Joe Biden nói vào năm 2019, “Tôi chưa bao giờ nói chuyện với con trai tôi về các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của nó,” bao gồm cả khoản lương hàng tháng được báo cáo là 83.000 đô la của anh ta trên hội đồng quản trị của Burisma.

Cả ông và Hunter đều phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến Ukraine, và những người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của Joe Biden đã nhiều lần chỉ trích cuộc điều tra của Thượng viện là thiên vị và mưu đồ chính trị.

Báo cáo của Thượng viện cũng cho thấy vào năm 2014, Hunter Biden đã nhận được khoản chuyển khoản 3,5 triệu USD từ Elena Baturina – người phụ nữ giàu nhất nước Nga và cũng là góa phụ của Yury Luzhkov – cựu thị trưởng Moscow.

“Baturina trở thành nữ tỷ phú duy nhất của Nga khi công ty nhựa Inteko của bà nhận được một loạt hợp đồng với thành phố Moscow – nơi chồng bà ấy là thị trưởng”, báo cáo cho biết.

Báo cáo mô tả mối quan hệ của bà với Biden là “mối quan hệ tài chính”, nhưng từ chối tìm hiểu sâu hơn về lý do tại sao khoản tiền chuyển khoản được thực hiện.

Phương Uyên

Theo nypost.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x