Cựu nhân viên NASA tiết lộ đã từng thấy con người đi bộ trên sao Hỏa

27/11/17, 14:47 Bí ẩn

Một cựu nhân viên của NASA tuyên bố đã từng nhìn thấy hai người lạ được trang bị quần áo vũ trụ tiến lại gần tàu thăm dò Viking trên sao Hỏa. Điều này đã đặt ra giả thuyết phải chăng con người đã tồn tại từ lâu trên hành tinh đỏ?

Astronaut-on-Mars
Con người đã tồn tại từ lâu trên sao Hỏa? (Ảnh: Acnient code)

Hiện nay, những hình ảnh được thu thập từ sao Hỏa như xương động vật, công trình kiến trúc, tượng đài hoặc thậm chí là những tảng đá biết di chuyển cũng không còn là điều gì đáng ngạc nhiên với chúng ta.

Mới đây sự chú ý của cộng đồng lại đổ về một cựu nhân viên NASA. Cô tuyên bố rằng vào khoảng năm 1979, cô và các đồng nghiệp đã trông thấy những “bóng người” kỳ lạ trên sao Hỏa tiến đến gần tàu thăm dò Viking của NASA.

Người phụ nữ biệt danh “Jackie” này đã tiết lộ một câu chuyện thú vị với John Lear, cựu phi công của CIA, nhà nghiên cứu UFO và là nhà phân tích các học thuyết âm mưu.

Jackie tuyên bố rằng khi còn làm việc tại NASA, cô từng phụ trách điều khiển từ xa các hoạt động thăm dò của tàu Viking. Trong khi quan sát hệ thống máy tính kiểm soát hoạt động của Viking, cô và các đồng nghiệp đã nhìn thấy một số hình ảnh lạ trên sao Hỏa.

Đáng tiếc là Jackie đã không cung cấp video, hình ảnh hay bất cứ dữ liệu nào để minh chứng cho tuyên bố của mình.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Coast-to-Coast AM, Jackie nói về sự tồn tại của con người trên sao Hỏa. Sự việc gây tò mò này cũng đã được các cựu thành viên khác của NASA xác nhận.

“Tôi tự hỏi liệu ai đó có thể giải đáp được thắc mắc trong 27 năm này của tôi không?”, cô nói với AM Coast-to-Coast.

“Khi tàu thăm dò Viking đang di chuyển trên bề mặt sao Hỏa, tôi đã nhìn thấy 2 người mặc quần áo vũ trụ tiến đến, đó không phải là những bộ quần áo nặng nề mà chúng ta vẫn sử dụng, nhưng nó trông có vẻ là các thiết bị bảo vệ. Họ đi từ phía chân trời rất xa trước khi tiếp cận tàu Viking. Thắc mắc của tôi là: họ có phải là người của chúng ta không?”

Tàu Viking là một chương trình thám hiểm sao Hỏa không người lái của NASA, bao gồm Viking 1 và Viking 2. Đây là chương trình tốn kém và nhiều tham vọng nhất từng được gửi đến sao Hỏa. Nó cũng là một chương trình vũ trụ khá thành công; từ cuối thập kỷ 1970 đến đầu thập kỷ 2000, hầu hết các dữ liệu về Sao Hỏa được cung cấp cho các khoa học gia trên thế giới nhờ Viking. Chi phí tổng cộng cho dự án Viking là khoảng một tỷ USD.

Đã có nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích sự việc trên. Theo John Lear, NASA có thể đã tiếp cận bề mặt sao Hỏa để sửa chữa Viking vào năm 1966. Ông cho biết thậm chí những bộ đồ vũ trụ là không cần thiết vì con người hoàn toàn có thể thích nghi và hít thở trên bầu khí quyển của sao Hỏa.

Bên cạnh đó, chúng ta đừng quên đã có nhiều cựu nhân viên, cựu phi hành gia NASA kể về hoạt động quân sự trên sao Hỏa và sự sống ngoài hành tinh.

Thượng nghị sĩ Daniel K. Inouye thì cho biết: “Có một cơ quan bí mật trong chính phủ sở hữu lực lượng quân đội, không quân riêng, cơ chế gây quỹ riêng và họ có thể theo đuổi các ý tưởng của riêng họ nhằm phục vụ cho lợi ích quốc gia. Cơ quan này có quyền tự quản lý, cân nhắc và không lệ thuộc vào pháp luật”.

Paul Hellyer, cựu Bộ trưởng bộ Quốc phòng Canada cũng nói: “Cách đây khoảng vài thập kỷ, có thể những du khách từ hành tinh khác đã cảnh báo chúng ta về nơi chúng tôi đang thăm dò (sao Hỏa) và đề nghị giúp đỡ… Hàng ngàn tỷ đô la đã được chi cho dự án mà cả Quốc hội và Tổng tư lệnh đã cố tình giấu kín sự việc này trong bóng tối”.

Ngoài ra, câu chuyện của Jackie cũng đưa đến một giả thuyết thú vị khác, đó là phải chăng con người đã tồn tại từ lâu trên sao Hỏa bên cạnh người ngoài hành tinh? Người ta đã tìm được nhiều bằng chứng cho thấy các nền văn minh Ấn Độ hay Lưỡng Hà đã có thể phát minh ra phi thuyền và từng du hành trong không gian. Liệu đó có phải là những người thuộc văn minh tiền sử của Trái Đất hiện đang sinh sống trên bề mặt sao Hỏa?

>>> Diễn giả Khoa học: Ấn Độ cổ phát minh ra phi thuyền từ hàng nghìn năm trước

>>> Sức mạnh của Vimana, thiết bị bay 6.000 năm tuổi của người cổ đại

Hoàng An

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x