Cựu sĩ quan TQ vượt tường lửa, quay video mắng chính quyền đã hãm hại gia đình mình

21/05/20, 16:33 Trung Quốc

Gần đây, Triệu Hổ – sĩ quan đã xuất ngũ của Hạm đội Đông Hải của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tải lên một video và mắng ĐCSTQ vì đã dàn dựng để bắt giữ anh, sau đó uy hiếp mẹ anh để tháo dỡ nhà. Anh mắng ĐCSTQ: “Đây là cái mà các người gọi là pháp trị và nhân quyền của Trung Quốc phải không?”

Triệu Hổ - sĩ quan đã xuất ngũ của Hạm đội Đông Hải của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)
Triệu Hổ mắng ĐCSTQ: “Đây là cái mà các người gọi là pháp trị và nhân quyền của Trung Quốc phải không?”. (Ảnh qua NTDTV)

Triệu Hổ đến từ Thường Đức, Hồ Nam, là một sĩ quan xuất ngũ của Hạm đội Đông Hải, thuộc Hải quân ĐCSTQ. Gần đây anh đã vượt tường lửa để tải lên một video tự quay và mắng ĐCSTQ. Trong video, đầu tiên anh giới thiệu danh tính của mình, sau đó lấy chứng chỉ chính thức do ĐCSTQ cấp để xác minh danh tính của anh và công bố “Số chứng nhận: 032254”.

Triệu Hổ cáo buộc rằng, vào năm 2013, chính quyền quận Vũ Lăng, thành phố Thường Đức đưa ra kế hoạch “cải tạo các nhà ổ chuột”, việc này liên quan đến hơn 300 hộ gia đình. Năm 2015, họ quyết định “mở rộng phạm vi thu hồi”, thêm hơn 9.000 mét vuông diện tích gần đó và tăng lên hơn 440 hộ gia đình.

Ngôi nhà của Triệu Duy Ái – mẹ của Triệu Hổ, nằm trong phạm vi bổ sung. Triệu Hổ cho biết giấy chứng nhận bất động sản, giấy chứng nhận đất đai của họ được viết rõ ràng, ngôi nhà được xây dựng vào năm 2002 và 2003, nhưng chính quyền địa phương đã lén thay đổi văn bản thành ngôi nhà cũ, nguy hiểm, được xây từ năm 1980, cưỡng ép vào diện phải thu hồi. 

Sau đó, chính quyền đã thuê xã hội đen dùng bạo lực quấy rối những người từ chối dời đi. Ví dụ, đi đến từng nhà đập vỡ kính, cắt dây điện, đào ống nước, cạy khóa, thậm chí phá vỡ và tháo dỡ cửa sổ, nhiều người không thể chịu đựng được đã buộc phải dời đi.

Sau khi bị cưỡng chế thu hồi, Triệu Hổ và mẹ anh liên tục phản ánh vấn đề với chính quyền các cấp, nhưng tòa án không chỉ ủng hộ chính phủ, mà còn giúp chính phủ cải thiện “chứng cứ”, hơn nữa còn gài bẫy để giam giữ anh, đe dọa Triệu Duy Ái ký vào thỏa thuận tháo dỡ nhà, đồng thời bắt phải giao ra giấy chứng nhận bất động sản và giấy chứng nhận đất đai.

Vào ngày 6/12/2019, chính quyền quận và Tòa án quận Vũ Lăng đã cùng với đội tháo dỡ nhà đến đơn vị công tác của Triệu Hổ để giao các giấy tờ pháp lý. Trong quá trình bàn giao, nhân viên tòa án đã cố gắng chọc giận Triệu Hổ nhưng không thành công, vì vậy họ đã bỏ đi sau khi hoàn thành quá trình bàn giao.

Vài phút sau, nhân viên tòa án đột nhiên quay trở lại và cướp lấy giấy tờ đã bàn giao. Triệu Hổ đã hỏi: “Ông đã bàn giao những cái này cho tôi, giờ lại cướp lấy là có ý gì?”. Nhân viên tòa án trả lời: “Thông báo không dành cho anh”. Và ra lệnh “Mang đi! Mang đi!”. 

Cuối cùng, Tòa án quận Vũ Lăng đã ra một quyết định, nói rằng Triệu Hổ “dùng bạo lực, uy hiếp hoặc những phương pháp khác để cản trở các nhân viên tư pháp thực hiện nhiệm vụ”, quyết định giam giữ anh trong 15 ngày.

Triệu Hổ nhấn mạnh, anh không phải người trong cuộc, cũng không phải là người sở hữu tài sản, càng không phải là đối tượng của tòa án, vì vậy khi nhân viên tòa án đến giao tài liệu, anh đặc biệt tìm một sĩ quan cấp trên để làm chứng, còn nhờ một đồng nghiệp ghi hình lại toàn bộ quá trình, nhưng sau khi nhân viên tòa án chụp ảnh các tài liệu anh ký và lưu trữ lại, thì giả bộ rời đi một lúc rồi quay lại đọc lệnh bắt anh, tất cả đã được chuẩn bị từ trước.

Triệu Hổ nói rằng, Tòa án quận Vũ Lăng đã dàn dựng để bắt giữ anh với danh nghĩa là người thi hành công vụ. Anh đã không sử dụng bạo lực trong toàn bộ quá trình giao tài liệu, và chính tòa án cũng đã quay phim lại để làm bằng chứng.

Triệu Hổ chỉ trích gay gắt trong video: “Tôi đã đe dọa ở chỗ nào? Lúc nào cản trở việc thi hành công vụ? Ở Trung Quốc, tòa án có thể tùy ý cướp đoạt ‘tài liệu pháp luật’ đã được giao và thoải mái chụp ảnh và quay phim lại phải không? 

Chính phủ và Tòa án có thể tùy ý bắt giữ một công dân hợp pháp, sau đó giam giữ với các tội danh hư cấu, rồi uy hiếp người thân của họ để thu hồi bất động sản sao? Đây là những gì mà các người gọi là ‘nhân quyền’ và ‘pháp chế’ của Trung Quốc sao?”.

Triệu Hổ kêu gọi mọi người giúp chia sẻ lại video này. Anh nói rằng, chính quyền ĐCSTQ cơ bản là không có pháp luật gì cả. Họ đối xử với các quân nhân xuất ngũ cũng đều như vậy, đối với người dân bình thường thì càng không phải nói. 

Chính quyền ĐCSTQ cơ bản là không có pháp luật.
Triệu Hổ nói rằng, Chính quyền ĐCSTQ cơ bản là không có pháp luật.. (Ảnh qua Twitter)

Anh muốn nói với chính phủ và tòa án của thành phố Thường Đức: Anh tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước hủ bại và cường quyền, “Cho dù không phải là vì bản thân tôi, tôi cũng phải đấu tranh đến cùng để người dân không phải chịu sự bức hại giống như thế này”.

Triệu Hổ sau khi bị bắt, bệnh tim của Triệu Duy Ái tái phát và đã phải đi bệnh viện để điều trị, chính quyền địa phương nhân lúc mẹ anh không có nhà đã cho người tới tháo dỡ nhà của anh.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x