Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng phu nhân có chuyến thăm bất ngờ đến Việt Nam

10/12/19, 09:36 Việt Nam

Ngày 9/12, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama có cuộc gặp gỡ xã giao với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại trụ sở Thành ủy TP.HCM. Cùng ngày, cựu Đệ nhất phu nhân, bà Michelle Obama đại diện cho tổ chức Girls Opportunity Alliance có chuyến thăm và làm việc tại một trường THPT tỉnh Long An.

Vào lúc 18h09 phút ngày 8/12/2019, chuyến bay bằng chuyên cơ riêng của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Để tiếp đón cựu Tổng thống, từ trước đó 2 tiếng, đoàn tiếp đón đã tập trung sẵn ở sảnh VIP để chuẩn bị công tác hậu cần. 

Trước đó vào năm 2016, ông Obama đã có chuyến công tác 3 ngày đến Việt Nam-ảnh 1
Khi máy bay vừa hạ cánh, đoàn xe đã xuất hiện để tiếp đón. (Ảnh: Trần Huỳnh)

Máy bay vừa hạ cánh, cựu Tổng thống Mỹ Obama cùng đoàn mật vụ đã ngay lập tức đi về trung tâm TP.HCM. Tuy nhiên, trong lịch trình thông báo trước đó, cựu tổng thống Mỹ không có hoạt động chính thức nào tại Việt Nam.

Tại buổi gặp, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh chuyến trở lại thăm Việt Nam của cựu Tổng thống Obama, khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này của cựu Tổng thống và Phu nhân thể hiện sự quan tâm đối với quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và sự phát triển của Việt Nam nói riêng.

Bí thư Nhân mong muốn ông Obama sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh hai bên chuẩn bị hướng đến kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ song phương vào năm 2020.

Trước đó vào năm 2016, ông Obama đã có chuyến công tác 3 ngày đến Việt Nam-ảnh 2
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tiếp cựu Tổng thống Obama. Trước đó năm 2016, ông Obama đã có chuyến công tác 3 ngày đến Việt Nam. (Ảnh: Xuân Khu)

Về phía mình, cựu Tổng thống Obama cảm ơn Chính phủ Việt Nam và Chính quyền TP.HCM đã hỗ trợ, phối hợp thu xếp cho chuyến công tác của ông và cựu Đệ nhất Phu nhân, bày tỏ sự vui mừng khi hai nước tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp.

Ông Obama cũng khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung và TP.HCM – Hoa Kỳ nói riêng trong khả năng của mình và sẵn sàng làm cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư tại Việt Nam và TP.HCM, đặc biệt trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. 

Trước đó vào năm 2016, ông Obama đã có chuyến công tác 3 ngày đến Việt Nam. Trong chuyến đi này, ông Obama đã ghé thăm chùa Ngọc Hoàng (Q.1, TP.HCM), sau đó là buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp và đối thoại trực tiếp với khoảng 800 thủ lĩnh trẻ Việt Nam.

Cùng ngày (9/12) bà Michelle Obama, Đệ nhất Phu nhân cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đại diện cho tổ chức Girls Opportunity Alliance có chuyến thăm Trường THPT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Đi cùng bà có con gái cựu Tổng thống George W. Bush – người dẫn chương trình Jenna Bush Hager, ngôi sao điện ảnh Julia Roberts, nữ diễn viên phim To All the Boys I Loved Before – Lana Condor (từng sống ở trại trẻ mồ côi Việt Nam trước khi được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi), và nữ diễn viên Ngô Thanh Vân.

Trước đó vào năm 2016, ông Obama đã có chuyến công tác 3 ngày đến Việt Nam-ảnh 3
Tại Việt Nam, Girls Opportunity Alliance đang hợp tác cùng Room to Read – tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy bình đẳng giới thông qua giáo dục. (Ảnh: Quỳnh Trang)

Đón bà Michelle Obama và đoàn có lãnh đạo địa phương và đại diện nhà trường. Tại đây họ có một cuộc họp ngắn về hoạt động của nhà trường. Sau đó, bà Obama và phái đoàn đến phòng đọc của học sinh để quan sát một phiên học về kỹ năng sống – cốt lõi của chương trình giáo dục nữ sinh được tổ chức bởi Room to Read.

Tham gia nhóm kỹ năng sống, các em được học về kỹ năng xây dựng và phát triển sự kiên trì, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp,… Đây là những kỹ năng quản lý, lãnh đạo quan trọng để nữ sinh có thể đạt được thành công ngoài những kiến thực trong nhà trường.

Trước đó vào năm 2016, ông Obama đã có chuyến công tác 3 ngày đến Việt Nam-ảnh 4
Bà Obama chia sẻ cùng các em học sinh. (Ảnh: Quỳnh Trang)

Trong chương trình, đại diện quỹ Obama Foundation có cuộc họp với các nhà lãnh đạo địa phương về vấn đề giáo dục dành cho bé gái vị thành niên, đây là quỹ được điều hành bởi em gái của cựu tổng thống Obama là Maya Ng-Soetero và cựu chánh văn phòng Obama Tina Tchen.

Tại Việt Nam, Girls Opportunity Alliance đang hợp tác cùng Room to Read – tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy bình đẳng giới thông qua giáo dục.  

Tại cuộc gặp gỡ các nữ sinh tại Long An, bà Michelle Obama chia sẻ: “Tôi hiểu các em đang học tập và làm việc chăm chỉ để vượt qua các thách thức mà trẻ em cùng tuổi các em ở đất nước chúng tôi chưa thể nào hiểu được. Tôi tin các em có thể vượt qua mọi thách thức vì các em đang nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức thế giới quan tâm và đầu tư cho giáo dục. Tôi hy vọng thông qua chương trình này sẽ tạo ra nhiều câu chuyện thành công từ chính các em, để các em có tiếng nói trong gia đình, xã hội”.

Trước đó vào năm 2016, ông Obama đã có chuyến công tác 3 ngày đến Việt Nam-ảnh 5
Bà Obama chia sẻ những khó khăn của các cựu nữ sinh trưởng thành từ chương trình hỗ trợ giáo dục Room to Read. (Ảnh: Quỳnh Trang)

Được biết, sau khi rời Việt Nam, bà Michelle Obama và đoàn sẽ tới Malaysia để dự hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Quỹ Obama, diễn ra từ ngày 10-14/12 với sự tham dự của 200 lãnh đạo từ 31 quốc gia. 

Tiếp sau đó, vợ chồng ông Obama rời Malaysia để tới Singapore. Tại đây, ông Obama sẽ chia sẻ về nhiệm kỳ tổng thống của mình và đưa ra những hiểu biết sâu sắc về yêu cầu đối với lãnh đạo, trong khi bà Obama dự một sự kiện khác. Lần gần nhất cựu tổng thống Obama tới thăm Singapore vào tháng 3/2018, khi ông gặp các lãnh đạo trẻ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x