Cựu ứng viên hội đồng thành phố bị cáo buộc bắn trọng thương người biểu tình

18/06/20, 14:27 Thế giới

Ngày 16/6, cựu ứng cử viên hội đồng thành phố Albuquerque – Steven Baca, đã bị buộc tội có liên quan đến một vụ nổ súng diễn ra tại một cuộc biểu tình trước đó.

Ngày 16/6, cựu ứng cử viên Hội đồng thành phố Albuquerque – Steven Baca, người bị buộc tội có liên quan đến một vụ nổ súng diễn ra tại một cuộc biểu tình cố gắng đánh sập một bức tượng đồng bên ngoài Bảo tàng Albuquerque. (Ảnh: KOB)

Đơn kiện hình sự nêu rõ chi tiết về vụ bắt giữ, Baca – 31 tuổi, đã bị điều đến trại giam Metropolitan và bị buộc tội gây thương tích bằng súng bắn cầm tay. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn được được tiến hành do ngày càng xuất hiện thêm nhiều chi tiết về cuộc biểu tình. 

Theo thông tin từ các nhà điều tra, ngày 15/6, một người đàn ông đã bị bắn trong cuộc biểu tình diễn ra tại bang New Mexico. Một số người biểu tình tại đây đã cố gắng đánh sập một bức tượng bằng đồng bên ngoài bảo tàng Albuquerque. 

Phát súng nổ ra trong bối cảnh căng thẳng diễn ra giữa nhóm người biểu tình và lực lượng bảo vệ dân sự bang New Mexico, nhóm dân sự vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ các bức tượng. Tờ Albuquerque Journal cho biết, công trình bị đánh sập là bức tượng của Chinh tướng Tây Ban Nha – Juan de Oñate.

Các đơn khiếu nại khẳng định, trong đoạn video quay được từ điện thoại của một người đi đường cho thấy ông Baca đang cố gắng bảo vệ bức tượng, sau đó ông rời khỏi khu vực và “đi ra phía đám đông trên phố”. Không lâu sau, một thám tử mật danh chứng kiến, ông Baca bị một nhóm người được cho là người biểu tình truy đuổi. Ông đã cố bỏ chạy và sử dụng hơi cay để tạo khoảng cách với đám đông.

Nhóm người này truy đuổi ông Baca đến cùng, một số người đã tấn công cơ thể của ông bằng tay và chân của họ”, báo cáo cho biết. 

Ông Baca được cho là đã bị một người biểu tình cầm ván trượt đánh trong lúc cố gắng bảo vệ phần đầu và cơ thể của mình. Sau khi một người biểu tình khác cầm ván trượt đánh vào đầu ông lần nữa, tiếng súng đã nổ ra. 

Trong đoạn video được ghi lại, ông Baca đã bắn nhiều phát súng vào một người đàn ông – được xác nhận là Scott Williams. Cảnh sát cho biết, ông Williams bị nhiều vết thương ở thân, được đưa đến một bệnh viện gần đó với tình trạng khá nặng nhưng vẫn trong điều kiện ổn định. Do vết thương quá nặng, các nhà điều tra không thể tra khảo ông. 

Ông Baca cũng được đưa đến bệnh viện và được chi trả toàn bộ chi phí y tế. Ông từ chối cung cấp thông tin cho lực lượng thực thi pháp luật. 

Đoạn video ghi nhận bởi tờ Journal cho thấy, một người đàn ông – nghi ngờ là Baca đã chạy qua một đám đông người biểu tình, và xô ngã một người trong số đó không lâu trước khi ông nổ súng. 

Tuy nhiên, một đoạn video khác được đài KOB4 thu lại, nó tương đồng với những chi tiết được nêu trong báo cáo hình sự, video cho thấy một đám đông người biểu tình đang truy đuổi ông Baca và hét lớn “bắt lấy ông ấy” và “xem biển số xe ông ấy”, sau đó dồn ông ngã xuống đường. 

Một giọng nói cất lên trong video cảnh báo người biểu tình – người được cho là đã tấn công ông Baca rằng, sẽ “giết chết” họ. Sau đó, 4 phát đạn đã nổ ra. 

Tối ngày 16/6, Thị trưởng Tim Keller đã tổ chức một cuộc họp báo để phát biểu vấn đề xoay quanh vụ nổ súng, và gần như ngay lập tức coi Steven Baca là một kẻ gây rối chủng tộc, cho rằng hành động của ông “không thể chấp nhận được”.

Cảnh sát Albuquerque bắt giữ các thành viên của Đội bảo vệ dân sự New Mexico sau vụ xả súng ở Albuquerque. (Ảnh qua AP)

Ông khẳng định, người dân “đang biểu tình ôn hòa cho vấn nạn phân biệt chủng tộc vốn đã tồn đọng rất lâu trong hệ thống xã hội của chúng ta”.

Tim Keller là một thành viên đảng Dân chủ. Ông khẳng định cần “cầu nguyện và tưởng nhớ Scott Williams”, sau đó kêu gọi cơ quan lập pháp bang cần sửa đổi hiến pháp liên quan đến súng đạn của bang New Mexico. 

“Do quy định từ Hiến pháp tiểu bang, thành phố sẽ bị giới hạn quyền sử dụng súng. Tôi muốn thông báo với dân chúng rằng, New Mexico là một trong những tiểu bang phía Tây không cho phép sử dụng vũ khí, bao gồm các vũ khí thường được dùng trong các cuộc biểu tình”.

Vị thị trưởng phát biểu thêm: “Chúng tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể làm. Chúng tôi sẽ nghiêm cấm sử dụng súng tại các tụ điểm cộng đồng, và chúng tôi luôn phải túc trực với tòa án liên bang kể từ khi ban hành lệnh cấm. Do đó, chúng tôi hiểu rõ đây là cơ hội để cơ quan lập pháp bang tiếp nhận điều này trong phiên họp tiếp theo, và đang cố gắng để thay đổi những cải cách Hiến pháp đó”.

Luật sư thành phố Esteban – Aguilar, Jr. đã nhắc lại tuyên bố của ông Keller, đồng thời kêu gọi cơ quan lập pháp bang can thiệp và ban hành các biện pháp kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn.

“Chúng ta cần cơ quan lập pháp bang hành động, nếu cần thiết thì phải sửa đổi các điều khoản trong Hiến pháp, để giúp các cộng đồng địa phương bao gồm Albuquerque có thể chủ động ngăn chặn các hành vi leo thang, hăm dọa và bạo lực này”, ông nói. 

Cảnh sát trưởng thành phố Albuquerque – Mike Geier cho biết, cuộc điều tra đang được tiến hành, và mọi quyết định cuối cùng về các khoản cáo buộc bổ sung sẽ do công tố viên khu vực xử lý. Vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng cảnh sát bang, và hiện lực lượng vẫn đang tiến hành tra hỏi các nhân chứng.

Việt Anh (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x