Đa số người Mỹ tin truyền thông đang cấu kết với phe Dân chủ để cố luận tội ông Trump

18/11/19, 10:22 Thế giới

Reuters dẫn tin từ cuộc thăm dò ý kiến của công ty Rasmussen gần đây cho thấy, đa số người Mỹ đều tin rằng, Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với cuộc luận tội từ phe dân chủ dưới sự hậu thuẫn của giới truyền thông vốn từ trước đến nay vẫn chống lại ông.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh qua newsweek.com)

Cuộc khảo sát được công ty Rasmussen thực hiện từ ngày 12/11 đến ngày 13/11  với sai số là +/-3%.

Trong đó, những người tham gia khảo sát được hỏi rằng: “Khi viết bài hay nói về cuộc điều tra luận tội, đa số phóng viên cố ý thúc đẩy hay ngăn chặn cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump? Hay họ chỉ đơn thuần đưa tin trung lập?”

53% những người được hỏi cho rằng các phóng viên khi viết bài đều đang cố ý thúc đẩy cuộc điều tra luận Tổng thống. 32% thì nhận định hầu hết họ đều đưa tin khách quan. 8% nói rằng đa số phóng viên đang giúp ông Trump bằng cách cố gắng ngăn chặn nỗ lực luận tội chống lại ông.

Trong số những người cho rằng các nhà báo đang tích cực thúc đẩy cuộc luận tội, 76% là cử tri Đảng Cộng hòa, 48% thuộc Đảng Độc lập và 36% thuộc Đảng Dân chủ.

Cũng trong cuộc khảo sát trên, khoảng 860 trên 1.000 cử tri cho biết họ đang theo dõi tin tức về cuộc điều tra luận tội và 54% nói rằng họ theo dõi rất sát sao. Trong số những người này, có tới 58% hoặc cao hơn cho rằng các phóng viên đang cố ý thúc đẩy cuộc luận tội ông Trump.

Cuộc thăm dò ý kiến trên, kết hợp với các cuộc khảo sát khác trong những năm gần đây cho thấy hiện trạng người Mỹ mất niềm tin vào truyền thông đang dần trở nên rộng rãi.

Trước đó, trong cuộc khảo sát Hill-Harris X hồi tháng 7, khoảng ⅓ người tham gia cũng cho rằng tin tức trên các kênh truyền thông là “kẻ thù của người dân”. Đây cũng là cụm từ mà Tổng thống Trump hay dùng để chỉ trích các kênh truyền thông tin tức giả chuyên đưa tin tiêu cực về ông và chính quyền của ông. Trong số ⅓ người nói trên, có 51% là người thuộc Đảng Cộng hòa, 35% thuộc Đảng Độc lập, và 14% thuộc Đảng Dân chủ.

Hay trong một báo cáo hồi tháng 9/2019, Gallup cũng cho biết niềm tin của những người được khảo sát đối với truyền thông đã giảm 41%. Chỉ còn 13% người tham gia khảo sát nói họ rất tin tưởng truyền thông, 28% nói rằng họ chỉ tương đối tin tưởng.

Trong số những người được hỏi thì chỉ 69% người thuộc Đảng Dân chủ, 15% người thuộc Đảng Cộng hòa, và 36% người thuộc Đảng Độc lập nói họ tin tưởng truyền thông.

Cuộc thăm dò cho thấy cử tri thuộc Đảng Cộng hòa không còn mặn mà vào truyền thông kể từ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump vào năm 2016. “Trong thời gian từ 2015-2016, cử tri Đảng Cộng hòa tin vào truyền thông đại chúng đã rớt từ 18% xuống còn 14%, duy trì trong năm 2017. Sau khi tăng 7 điểm vào năm ngoái, tỷ lệ này đã phục hồi lại 15%”, Gallup cho biết.

Về phần Đảng Dân chủ, họ vẫn tin vào truyền thông hơn cử tri Đảng cộng hòa, họ còn càng trở nên tin tưởng hơn khi ông Trump nhậm chức Tổng thống vào năm 2017. Dữ liệu mới nhất hồi năm ngoái cho thấy, niềm tin vào truyền thông của tất cả các đảng phái đã giảm nhẹ, nhưng vẫn còn chênh lệch rất nhiều”.

Thiện Thành (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x