Đã tiêm 2 liều vắc xin, giáo sư về bệnh truyền nhiễm của Mỹ ở Ấn Độ vẫn tử vong vì mắc Covid-19

06/05/21, 14:55 Thế giới

Trước khi lên đường về Ấn Độ, GS Rajendra Kapila đã hoàn thành hai lần tiêm vắc xin Covid-19 của Pfizer, nhưng sau đó ông vẫn bị nhiễm một biến thể của virus SARS-CoV-2 và qua đời tại đất nước tỷ dân.

Dù đã tiêm 2 liều vắc xin ngừa Covid-19, GS Rajendra Kapila vẫn mắc căn bệnh này và tử vong ở Ấn Độ. (Ảnh: Twitter)

The Paper đưa tin, mới đây GS Rajendra Kapila, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm người Mỹ gốc Ấn đã qua đời vì Covid-19 ở Ấn Độ.

Cái chết của ông Kapila khiến dư luận hoang mang bởi trước khi từ Mỹ trở về Ấn Độ để chăm sóc cho bố vợ đã lớn tuổi rồi qua đời vì Covid-19, Kapila đã hoàn thành 2 lần tiêm vắc xin ngừa nCoV của Pfizer.

Không những vậy, ông Kapila còn là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm với nghiên cứu đặc biệt về virus Covid-19, đã làm việc tại Bệnh viện Đại học Y khoa và Nha khoa New Jersey hơn 20 năm. 

Đến nay vẫn chưa rõ việc ông Kapila bị nhiễm Covid-19 loại nào ở Ấn Độ, và liệu vắc xin có mang lại sự bảo vệ cho ông hay không, điều này vẫn đang được nghiên cứu.

Được biết, ông Kapila tốt nghiệp cử nhân y khoa tại Đại học Delhi, Ấn Độ, sau đó, ông nhập cư vào Hoa Kỳ. Năm 1973, ông làm nghiên cứu sinh tại Đại học Y khoa và Nha khoa New Jersey. Năm 1976, ông làm việc tại bệnh viện trực thuộc của trường. Trong thời Chiến, Kapila cũng từng là Trợ lý Y tế của Quân đội Hoa Kỳ tại Okinawa, Nhật Bản.

Ông Kapila từng nhận được Giải thưởng Giảng dạy Xuất sắc của Đại học Y khoa và Nha khoa của Đại học New Jersey khi tham gia thành lập Hiệp hội Các bệnh Truyền nhiễm của New Jersey, Hoa Kỳ.

GS Rajendra Kapila Kapila là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, đã làm việc tại Bệnh viện Đại học Y khoa và Nha khoa New Jersey hơn 20 năm. (Ảnh: Sina)

Sau này, ông Kapila trở thành giáo sư tại Trường Y thuộc Đại học Rogers khi phần lớn trường được sáp nhập vào Đại học Rogers. 

Ông Kapila có sở thích nghiên cứu y học nhiệt đới, bệnh truyền nhiễm và AIDS. Từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, ông đã chung tay nghiên cứu và có bài phát biểu về việc sử dụng kháng thể để điều trị bệnh vào tháng 6/2020.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x