Đại học Công nghiệp Hà Nội thu hồi, tiêu hủy hàng trăm cuốn giáo trình in ‘đường lưỡi bò’

18/03/21, 17:23 Việt Nam

Ngay sau khi nhận được phản ánh của sinh viên về việc ở trang 70 của giáo trình tiếng Trung có xuất hiện bản đồ “đường lưỡi bò”, nhà trường đã xác minh và thu hồi toàn bộ giáo trình ngành Ngôn ngữ Trung quốc đang sử dụng để niêm phong và tiêu hủy theo quy định.

“Đường lưỡi bò” trong giáo trình từng được sử dụng tại ĐH Công nghiệp Hà Nội. (Ảnh qua tienphong)

Liên quan đến vụ việc giáo trình cho sinh viên dùng bên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội có in bản đồ “đường lưỡi bò”, ngày 18/3, lãnh đạo trường ĐH Công nghiệp Hà Nội thông tin với báo Dân trí rằng: Hiện nay giáo trình, tài liệu để sử dụng cho các môn học trong chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc được xuất bản trong nước rất ít, chính vì vậy ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, ĐH Công nghiệp Hà Nội phải lựa chọn, thẩm định và sử dụng giáo trình do nước ngoài xuất bản.

Giáo trình có bản đồ “đường lưỡi bò” là giáo trình Advanced Listening Course, Developing Chinese được xuất bản năm 2016 thuộc Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc kinh.

Trước đây, giảng viên của bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc đã từng học cuốn sách này, nên khi về đã giới thiệu để lựa chọn làm giáo trình cho môn học Kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc vào tháng 12/2019.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của sinh viên về việc ở trang 70 của giáo trình này có xuất hiện bản đồ “đường lưỡi bò”, nhà trường đã xác minh và thu hồi toàn bộ 109 giáo trình ngành Ngôn ngữ Trung quốc đang sử dụng để niêm phong và tiêu hủy theo quy định.

Được biết, đây là năm thứ 2 giáo trình này được đem ra sử dụng để giảng dạy cho sinh viên trường. Bà Bùi Thị Ngân, Phó Hiệu trưởng ĐH Công nghiệp Hà Nội, cho biết, hiện ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của trường đang có 101 sinh viên đang theo học, cuốn giáo trình chỉ được dùng trong trường.

Chiều ngày 17/3 trường đã họp các đơn vị, cá nhân liên quan để tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình lựa chọn, thẩm định và sử dụng giáo trình nêu trên.

Nhà trường đã có quy định, quy trình liên quan đến đến việc đề xuất lựa chọn, thẩm định và sử dụng giáo trình, tài liệu tham khảo cho các môn học trong các chương trình đào tạo. Tuy nhiên Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa Ngoại ngữ chưa nghiêm túc thực hiện các quy định, thủ tục quy trình này dẫn đến có sai sót như trên.

Đại diện Khoa Ngôn ngữ cho biết, theo quy trình của trường, giáo viên dạy bộ môn sẽ viết đề cương rồi lựa chọn giáo trình đưa lên bộ môn tiếng Trung lựa chọn, sau đó tiếp tục đưa lên Khoa Ngôn ngữ thẩm định. Cuối cùng giáo viên sẽ rà soát, rồi ký vào biên bản.

Toàn bộ những giảng viên có liên quan cùng Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc và Trưởng khoa Ngoại ngữ đã nhận trách nhiệm và có bản tường trình, kiểm điểm trách nhiệm gửi tới Hiệu trưởng trường.

Nhà trường sẽ tổ chức họp Hội đồng chuyên môn để xem xét, đề xuất hình thức xử lý nghiêm khắc các cá nhân, đơn vị liên quan theo quy định“, lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh. 

Theo Vnexpress, đại học Công nghiệp Hà Nội không phải đơn vị đầu tiên phát hiện có giáo trình “đường lưỡi bò”. Trước đó vào tháng 11/2019, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng từng phát hiện trang 36 cuốn Đọc và trang 32 cuốn Nghe sơ cấp 1 “Developing Chinese” được nhà trường đưa vào sử dụng có bản đồ in “đường lưỡi bò”. Trường này sau đó đã phải thu hồi và tiêu hủy hơn 1.000 cuốn.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x