Đàn áp tín ngưỡng ở Trung Quốc: Chính quyền phá hủy nhà thờ bằng thuốc nổ

12/01/18, 16:54 Trung Quốc

Ngày 9/1 vừa qua, nơi thờ phượng của hàng chục ngàn người theo Kitô giáo đã bị phá hủy trong động thái mới nhất của cuộc bức hại Kitô giáo ở Trung Quốc.

Ảnh chụp màn hình từ video do ChinaAid tải lên cho thấy sự sụp đổ của Nhà thờ Chân Đèn Vàng ở thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc vào ngày 9/1/2018 (Ảnh: ChinaAid)

Cuộc bức hại Kitô giáo của chính quyền Trung Quốc đã tiến lên cấp độ mới khi lực lượng dân quân phá hủy một nhà thờ bằng thuốc nổ ở miền Bắc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Nhiều thành viên của nhà thờ đã bật khóc khi chứng kiến cảnh tượng này.

Nhà thờ Chân Đèn Vàng ở thành phố Lâm Phần là một trong nhiều “nhà thờ độc lập” không đăng ký với chính quyền Trung Quốc, nghĩa là họ không được chính quyền phê chuẩn, vì vậy thường xuyên bị đàn áp.

Một đoạn video được đăng tải lên mạng ngày 9/1 cho thấy nhà thờ đã bị sụp đổ hoàn toàn sau khi chất nổ được kích hoạt. Các nhân chứng cho biết lực lượng dân quân, thuộc Cảnh sát Vũ Trang Nhân dân Trung Quốc vào hôm thứ Ba, ngày 9/1 đã sử dụng máy đào và thuốc nổ để phá hủy nhà thờ Chân Đèn Vàng.

Một mục sư ở thành phố Lâm Phần, yêu cầu không nêu tên  cho biết ông đã nhìn thấy một số lượng lớn dân quân tại khu vực xung quanh nhà thờ Tin Lành Chân Đèn Vàng vào hôm thứ Ba và sau đó ông có nghe một tiếng nổ lớn.

Nhà thờ trị giá 7 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,6 triệu USD) này được xây dựng vào năm 2009, và đã được hàng chục ngàn Kitô hữu chi trả đầy đủ. Trước khi nó bị phá hủy, nhiều nhà lãnh đạo của nhà thờ Chân Đèn Vàng đã bị bức hại nặng nề, một số bị bỏ tù, theo báo cáo của ChinaAid, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ cho người theo Kitô giáo Trung Quốc có trụ sở tại Midland, Texas, Mỹ.

Kết quả hình ảnh cho three self patriotic movement
Nhà thờ Chân Đèn Vàng trước khi bị phá hủy. (Ảnh: chinaaid.net)

Theo ChinaAid, trong một cuộc đàn áp trước đó vào năm 2009, cảnh sát và côn đồ đã đến nhà thờ đập phá và cướp Kinh Thánh của các tín đồ.

“Chính quyền đã âm mưu đánh bom nhà thờ từ năm 2009. Lúc đó họ còn do dự vì nghe đồn rằng các viên chức của Tổ chức UNESCO đã đến thăm và chụp ảnh nhà thờ. Nhưng giờ họ đã thực sự ra tay”, một Kitô hữu nói với Đài Á Châu Tự do.

Chính quyền đã bắt đầu bao vây nhà thờ từ ngày 7/1, các giáo đoàn bị chặn không được vào tòa nhà, cảnh sát địa phương cảnh báo họ tránh xa khỏi đó. Rất nhiều tín đồ đã chứng kiến vụ nổ từ xa và chỉ biết khóc than khi thấy nhà thờ của họ sụp đổ.

Kết quả hình ảnh cho Trung Quốc
Nhà thờ Chân Đèn Vàng bị phá hủy trong ngày 09/01/2018. (Ảnh chụp màn hình)

Lặp lại bức hại

Mục sư Bob Fu, người sáng lập và chủ tịch của ChinaAid, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy công khai lên án việc đánh bom nhà thờ: “Việc lặp lại cuộc bức hại nhà thờ Chân Đèn Vàng chứng tỏ rằng Chính quyền Trung Quốc không tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền”, ông nói.

Giáo hội Chân Đèn Vàng thuộc lượng lớn nhà thờ độc lập không đăng ký với chính quyền vì vậy dễ dàng phải hứng chịu bất kỳ hình thức đàn áp tín ngưỡng tôn giáo nào của Trung Quốc. Tuy nhiên ngay cả những “Hội Thánh Three-Self” được nhà nước cấp phép hoạt động cũng không tránh khỏi cuộc đàn áp tín ngưỡng này.

ChinaAid gần đây cho biết, bộ máy an ninh của chính quyền đã được huy động để cấm Kitô hữu Trung Quốc tổ chức lễ Giáng sinh vào năm 2017 – bao gồm cả những người tại Nhà thờ Three-self. Các hoạt động của Giáo hội bị hạn chế nghiêm ngặt, những tín đồ tham gia hoạt động tại nhà thờ bị giám sát chặt chẽ bởi các camera do các cơ quan chức năng điều khiển.

Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức tôn thờ hệ tư tưởng vô thần dựa trên chủ nghĩa Mác – Lênin, Mao Trạch Đông vẫn luôn cấm đảng viên theo bất kỳ tôn giáo nào. Mặc dù chính quyền Trung Quốc công khai phản đối tôn giáo và tiến hành đàn áp không khoan nhượng, tuy nhiên số lượng người dân theo Kitô giáo ở Trung Quốc vẫn tăng mạnh trong những năm gần đây. Theo ước tính, đến nay con số ấy đã lên đến hàng chục triệu người.

Hồng Liên, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x