Dân biểu Dân Chủ ủng hộ BLM và không biết gì về luật, đặt chân vào UB Tư pháp Hạ viện

22/12/20, 10:50 Thế giới

Hạ nghị sĩ Cori Bush, người thuộc phái cấp tiến trong Đảng Dân Chủ,  thành viên của phong trào Black Lives Matter đã đắc cử vào vị trí cấp cao trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện đầy quyền lực. Đáng nói, Bush không có kinh nghiệm gì về luật, và cho biết sẽ sử dụng “kiến thức chuyên môn về kinh nghiệm sống của cộng đồng” – những trải nghiệm cay đắng như bị “giày của một sĩ quan dậm đầu” để “thúc đẩy công việc”.

Vào thứ Sáu vừa qua, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã chính thức công bố các ứng cử viên mới của Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Và Hạ nghị sĩ Cori Bush, thành viên mới của quái đội “The Squad”, trong đó có Hạ nghị sĩ New York Alexandria Ocasio-Cortez, một nhóm nổi bật thuộc phái cấp tiến trong Đảng Dân Chủ đã nhận được đề cử phục vụ trong Ủy ban này. 

Bà tuyên bố sẽ sử dụng chức vụ mới của mình để “khẳng định phẩm giá và tính nhân văn của các cộng đồng người da đen và da nâu”

Bush chia sẻ trong một tuyên bố: “Tôi theo đuổi chức vụ này với mục đích mang lại công bằng. Công bằng cho các mạng sống người da đen. Công bằng cho Michael Brown Jr. và Breonna Taylor. Công bằng cho từng cộng đồng người dân hiện đang phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc và bức hại. Ngày hôm nay, tôi tự hào khi được có tên trong một Ủy ban nắm giữ quyền lực giúp đem lại công lý cho tất cả mọi người”

Bush là một y tá, hiện là mẹ đơn thân và được phong chức mục sư, nhưng là một nhà hoạt động của phong trào Black Lives Matter sau khi Brown, một thiếu niên da đen 18 tuổi, đã tấn công và bị cảnh sát bắn chết tại thành phố Ferguson, Missouri.

Bush tuyên bố rằng cô sẵn sàng bắt các sĩ quan cảnh sát “phải chịu trách nhiệm” khi cô bước vào Quốc hội, tờ The New York Times đưa tin. Bush nói: “Nếu bạn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì cái gì đã được sinh ra ở đây, ở St. Louis, Missouri, ở hạt St. Louis, ở Ferguson, thì chúng tôi sẽ cho bạn thấy.”

Bush đã đặt chân vào Quốc hội khi đánh bại một Hạ nghị sĩ đương nhiệm 10 nhiệm kỳ của Đảng Dân chủ, Lacy Clay, trong một cuộc bầu cử sơ bộ đầy kịch tính.

Bush có được sự hậu thuẫn của nhóm nổi dậy cấp tiến Dân chủ Công lý (Justice Democrats). Bà cũng xuất hiện cùng với Ocasio-Cortez trong bộ phim tài liệu trên Netflix “Knock Down the House” để nêu bật lên các chiến dịch cấp cơ sở của họ nhằm đánh bại những đối thủ đương nhiệm quyền lực.

Bush cho hay bà sẽ mang quyền lực thu được từ những “trải nghiệm sống” của mình vào Ủy ban Tư pháp: “Đó là thứ quyền lực bắt nguồn từ nỗi đau khi là nạn nhân sống sót của nạn xâm hại tình dục và bạo lực gia đình, khi là người bị cảnh sát dồn vào thế không nhà không cửa, và bị buộc phải sống với mức thu nhập vừa đủ để qua tháng”. Bush khẳng định bà sẽ “tạo ra các điều luật để bảo vệ mạng sống của người da đen”.

Đảng viên Đảng Dân chủ Missouri Cori Bush dẫn đầu một cuộc biểu tình tại Thành phố University vào ngày 12/6/2020
Đảng viên Đảng Dân chủ Missouri Cori Bush dẫn đầu một cuộc biểu tình tại Thành phố University vào ngày 12/6/2020. (Ảnh: Michael B. Thomas/Getty Images)

Tham gia cùng Bush trong ủy ban sẽ có Đại biểu Quốc hội Bắc Carolina Deborah Ross, một luật sư kiêm cựu nhà lập pháp của tiểu bang, và Mondaire Jones, một Hạ nghị sĩ mới đắc cử tại New York, tốt nghiệp Trường Luật Harvard và là cựu thư ký luật liên bang, hiện đang hành nghề luật sư.

Jones là một trong những người đàn ông da đen công khai đồng tính đầu tiên phục vụ trong Quốc hội. Ông khẳng định sẽ ưu tiên bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng LGBTQ Mỹ, chống lại sự đàn áp cử tri và mở rộng Tòa án Tối cao.

Jones đã chia sẻ về vai trò mới của mình trong Ủy ban Tư pháp trên Twitter: “Phe cánh hữu đã giành nhiều thập kỷ để tiếp quản một cách thù địch các Tòa án Liên bang của chúng ta. Hiện Đảng phái cực đoan từ phe bảo thủ đang chiếm ưu thế theo tỷ lệ 6-3 tại Tòa án Tối cao. Những phe phái này sẽ dành sự ưu tiên cho các doanh nghiệp lớn hơn là tầng lớp lao động, tìm cách phá hủy nền dân chủ của chúng ta. Chúng ta bắt buộc phải mở rộng Tòa án.”

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jerry Nadler, cảm thấy vui mừng trước sự xuất hiện của ba gương mặt mới trong Ủy ban, dành lời khen cho những trải nghiệm của họ. Ông cho biết Bush “đã đấu tranh cho công lý trên khắp đường phố Ferguson cũng như trên khắp đất nước [và] sẽ áp dụng những kinh nghiệm thực tế khi Ủy ban giải quyết các vấn đề về phân biệt chủng tộc có hệ thống và cải cách tư pháp hình sự”.

Hạ nghị sĩ Jamaal Bowman, một cá nhân khác sẽ trở thành đồng minh của đội The Squad, đã được bổ nhiệm vào Ủy ban Giáo dục và Lao động của Hạ viện. Bowman là cựu hiệu trưởng một trường trung học cơ sở. Bà đã đánh bại Hạ nghị sĩ Eliot Engel trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, Ocasio-Cortez đã thất bại trước Hạ nghị sĩ Kathleen Rice, trong cuộc đua giành chiếc ghế trong Ủy ban Năng lượng và Thương mại. Trước đó, bà này đã kêu gọi Chủ tịch Hạ viện đương nhiệm Nancy Pelosi và Lãnh đạo phe Thiểu số Thượng viện Chuck Schumer nên từ chức. Được biết, cả Nancy là Schumer đều là lãnh đạo của phe trung hòa trong Đảng này. 

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x