Đảng Dân chủ đề xuất loại bỏ từ chỉ giới tính trong Hạ viện, cầu nguyện bằng “Amen and Awomen”

04/01/21, 16:21 Thế giới

Gần đây, các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã công bố những thay đổi được đề xuất đối với các quy tắc của Hạ viện vào thứ Sáu, bao gồm việc loại bỏ tất cả ngôn ngữ “giới tính” vĩnh viễn để biến cơ quan này trở thành một “Văn phòng Đa dạng và Hòa nhập”.

Buổi cầu nguyện hàng ngày của Quốc hội Hoa Kỳ để khai mạc Đại hội lần thứ 117 đã kết thúc, lần đầu tiên với “amen và a-women.”

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Chủ tịch Ủy ban Quy tắc James McGovern (D-Mass.) Tuyên bố rằng “việc thay đổi các đại từ và mối quan hệ gia đình trong các quy tắc của Hạ viện thành trung lập về giới tính” là những thay đổi cần thiết nhằm “tôn vinh tất cả các bản dạng giới.”

Các thay đổi được đề xuất sẽ thiết lập ngôn ngữ “bao gồm giới tính” trong các quy tắc của Hạ viện bằng cách loại bỏ ngôn ngữ “phân biệt giới tính”.

Thay thế các từ như “cha (father), mẹ (mother), con trai (son), con gái (daughter), anh (brother), chị (sister), chú (uncle), dì (aunt), cháu trai (nephew), cháu gái (niece), chồng (husband), vợ (wife)…”, các quy tắc đề xuất cho biết nên sử dụng ngôn ngữ như “cha mẹ (parent), con, anh chị em ruột (sibling), anh chị em của cha mẹ (parent’s sibling), anh chị em họ đầu tiên (first cousin), con của anh chị em ruột (sibling’s child), vợ / chồng (spouse)… “

Các quy tắc được đề xuất cũng yêu cầu những thay đổi sau:

  • “Seafarers” thay vì “seamen”
  • “Chair” thay vì “chairman”
  • “Resign” thay vì “submit his/her resignation”
  • “Member, Delegate, hoặc Resident Commissioner serves” thay vì “he/she serves”
  • “Member, Delegate, hoặc Resident Commissioner holds” thay vì “he/she holds”
  • “Themselves” thay vì “himself” or “herself”

“Nhờ sự lãnh đạo của Chủ tịch McGovern và các thành viên của chúng tôi, đảng Dân chủ đã tạo ra một gói cải cách táo bạo, chưa từng có tiền lệ, sẽ làm cho Hạ viện có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả hơn trong công việc của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của người dân Mỹ”, Pelosi nói trong bản tường trình.

Đáp lại, Lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif.) đã chế nhạo những thay đổi được đề xuất này.

“Điều này thật ngu ngốc. Ký tên bởi: Một người cha, con trai và anh trai,” McCarthy đã tweet.

Các quy tắc này dường như đã được Đảng Dân Chủ áp dụng vào cả… lời cầu nguyện. Tại Buổi cầu nguyện hàng ngày của Quốc hội Hoa Kỳ để khai mạc Đại hội lần thứ 117, Hạ nghị sĩ Missouri Emanuel Cleaver đã dùng “Amen and… awomen” thay cho “Amen” thường dùng. Điều này thật kỳ quặc, bởi Amen là phiên âm của từ tiếng Hê-bơ-rơ amen [em’a]. Dạng động từ xuất hiện hơn một trăm lần trong Cựu Ước và có nghĩa là quan tâm, trung thành, đáng tin cậy hoặc thành lập, hoặc tin ai đó hoặc điều gì đó. Nó hoàn toàn không liên quan gì với giới tính.

Nhiều quan chức Đảng Cộng Hòa đã chế nhạo điều này.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x