Đảo chính ở Myanmar: 38 người chết trong một ngày, 19 cảnh sát buông súng trốn sang Ấn Độ

05/03/21, 09:16 Thế giới

Hãng BBC cho biết, hôm thứ Tư (3/3), Myanmar đã trải qua ngày đẫm máu nhất kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra vào ngày 1/2, cảnh sát đã nổ súng vào người biểu tình khiến 38 người thiệt mạng. 19 cảnh sát đã chống lệnh của quân đội và bỏ trốn sang Ấn Độ, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang.

Đảo chính ở Myanmar: 38 người chết trong một ngày, 19 cảnh sát buông súng trốn sang Ấn Độ
Người biểu tình ở Yangon, Myanmar hôm 3/3/2021

Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tại Myanmar, Christine Schraner Burgener nói ít nhất 50 người hiện đã thiệt mạng “và nhiều người bị thương” kể từ khi cuộc đảo chính bắt đầu. Hai thiếu niên, 14 tuổi và 17 tuổi, nằm trong số những người thiệt mạng, Save the Children cho biết. Một thiếu nữ 19 tuổi cũng được cho là nằm trong số những người chết.

Ít nhất sáu người được cho là đã bị bắn chết trong một cuộc biểu tình ở Monywa, ở trung tâm Myanmar. Ít nhất 30 người khác bị thương, một nhà báo địa phương nói với Reuters. Một tình nguyện viên y tế nói với hãng tin AFP ở Myingyan rằng ít nhất 10 người đã bị thương ở đó. Họ nói: “Họ bắn hơi cay, đạn cao su và đạn thật”.

“Họ không phun vòi rồng vào chúng tôi, [không có] cảnh báo để giải tán, họ chỉ xả súng”, một người biểu tình trong thành phố nói với Reuters.

Quân đội chưa bình luận về các trường hợp tử vong được báo cáo.

19 cảnh sát chống lệnh quân đội bỏ trốn sang Ấn Độ

Hôm 4/3, một quan chức cảnh sát Ấn Độ cho biết rằng ít nhất 19 cảnh sát Myanmar đã đến Ấn Độ để trốn lệnh của quân đội đang cố gắng trấn áp các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính và dự kiến rằng ​​sẽ có nhiều hơn nữa.

Quan chức giấu tên cho biết những cảnh sát này đã vượt qua Champhai và Serchhip, hai huyện ở phía đông bắc bang Mizoram, Ấn Độ có chung đường biên giới với Myanmar.

Quan chức này tiết lộ tất cả họ là cảnh sát cấp thấp hơn, đều không có vũ khí. “Chúng tôi dự kiến sẽ có nhiều người hơn nữa sẽ đến”, ông nói và trích dẫn các báo cáo tình báo.

Đã có chuyện được kể lại trên mạng xã hội về các cảnh sát Myanmar tham gia phong trào bất tuân dân sự và biểu tình chống chính quyền quân đội, rồi bị bắt. Song, đây là trường hợp các cảnh sát bỏ trốn khỏi Myanmar đầu tiên được báo cáo.

Quan chức này nói các cảnh sát Myanmar vượt biên vì sợ bị đàn áp do không tuân lệnh chính quyền quân đội. Họ sẽ bị chính quyền địa phương Ấn Độ tạm giữ.

“Họ không muốn nhận lệnh chống lại phong trào bất tuân dân sự”, ông nói, đề cập đến sự kích động ở Myanmar kêu gọi đảo ngược cuộc đảo chính ngày 1/2 và trả tự do cho nhà lãnh đạo được bầu Aung San Suu Kyi.

Trong số 19 người, 3 cảnh sát Myanmar đã đi qua biên giới gần thị trấn North Vanlaiphai ở quận Serchhip vào chiều 3/3 và chính quyền ở đó đang kiểm tra sức khỏe của họ.

“Những gì họ nói là nhận được chỉ thị từ các nhà cầm quyền quân sự mà họ không thể tuân theo, vì vậy họ đã bỏ chạy. Họ đang tìm kiếm nơi ẩn náu vì sự cai trị của quân đội ở Myanmar”, Giám đốc cảnh sát quận Serchhip – Stephen Lalrinawma nói với Reuters.

Việt Nam hạn chế bình luận

Ngày 2/3, hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Ngoại giao của 10 nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về cuộc khủng hoảng chính trị tại Myanmar đã kết thúc.

Ba nước Indonesia, Singapore và Malaysia đã mạnh mẽ lên án cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2 ở Naypyitaw với những lập luận rõ ràng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh cũng tham gia hội nghị, nhưng chỉ phát biểu chung chung kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, tránh mọi hành động bạo lực, bảo đảm an toàn cho người dân, tổ chức đối thoại hòa bình nhằm sớm đưa tình hình trở lại bình thường. Ông không đề cập gì tới ‘đảo chính’ và ‘Trung Quốc’.

Cộng đồng Việt Nam ở Myanmar đang bị ‘tẩy chay’ vì doanh nghiệp Việt Nam là Viettel bị cáo buộc hợp tác với quân đội nước này đàn áp các tiếng nói bất đồng.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x