ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Ngay thời đại dịch mà còn tham nhũng thì không thể chấp nhận được

16/06/20, 08:39 Việt Nam

Sáng qua (15/6), Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã có bài phát biểu ngắn tại phiên họp của Quốc hội, kêu gọi bất kỳ ai đang lên kế hoạch tham nhũng thì nên ‘thu tay’, vì nhân dân đang khốn khổ bởi đại dịch.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Ngay thời đại dịch mà còn tham nhũng thì không thể chấp nhận được
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng tại quốc hội vào sáng 15/6. (Ảnh: qua tin360.tv)

Hôm qua 15/6, Quốc hội tiếp tục mở phiên thảo luận tại Hội trường về kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã có những phát biểu trực ngôn, thẳng thắn về các vấn đề nóng trong xã hội thời gian gần đây.

Theo đó, ông Nhưỡng kêu gọi Chính phủ tìm mọi biện pháp hỗ trợ tối đa, nới lỏng kiềm tỏa đối với các doanh nghiệp, tránh tình trạng doanh nghiệp rơi vào tình trạng khốn khổ bởi tác động từ đại dịch.

Được biết, trước đó Chính phủ đã công bố gói an sinh xã hội 16.000 tỷ với lãi suất 0% hỗ trợ các doanh nghiệp. Nhưng chưa có một doanh nghiệp nào có thể nhận được vì các tiêu chí do Bộ LĐ-TB&XH đặt ra quá khó, quá khắt khe.

Ngoài ra, đại biểu Nhưỡng còn ‘nhắc khéo’ về vấn đề tham nhũng. Ông nói:

“Đề nghị cán bộ công chức nào có tính xấu, lên kế hoạch tham nhũng đề nghị dừng lại ngay. Bây giờ trong cả thời Covid-19 mà cũng còn tham nhũng thì dân không thể nào chấp nhận được”.

Liên quan đến vấn đề này, tỉnh ủy Bình Dương đang xem xét thu hồi 152 ha đất của Công ty Vinamit hòng vì mục đích xây dựng khu dân cư. Khu đất này vốn được tỉnh ủy cho Vinamit thuê, với hình thức trả trước trong 1 lần (vẫn còn thời hạn) sử dụng làm nông trại cung cấp sản phẩm chất lượng cao đến các thị trường Á, Âu, Mỹ, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Hằng năm, Vinamit còn đóng góp vào ngân sách địa phương khoảng 30 tỷ đồng. 

Nhiều người đã phải đặt câu hỏi vì sao ngay trong lúc nền kinh tế khốn khó, tỉnh Bình Dương lại có hành động gây áp lực cho doanh nghiệp như vậy?

Ông Nhưỡng cũng đề nghị chính phủ và các bộ ngành xem xét, đình hoãn tất cả các công trình không cần thiết, tốn kém tiền của của nhân dân, những công trình không mang lại giá trị cho nền kinh tế.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x