ĐCSTQ công bố số liệu các ca nhiễm không triệu chứng là để tìm “kẻ thế tội” mới?

06/04/20, 08:02 Trung Quốc

Ủy ban Y tế Quốc gia Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho biết, từ ngày 1/4, Trung Quốc sẽ công bố các ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (viêm phổi ĐCSTQ) mà không có triệu chứng. Các nhà quan sát chính trị ở nước ngoài đã chỉ ra rằng, ĐCSTQ đang muốn đẩy “trách nhiệm” cho người khác, che lấp những lời nói dối của mình.

ĐCSTQ công bố số liệu các ca nhiễm không triệu chứng là để tìm “kẻ thế tội” mới? (ảnh 1)
Ủy ban Y tế Quốc gia ĐCSTQ cho biết, từ ngày 1/4, Trung Quốc sẽ công bố các ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mà không có triệu chứng. (Ảnh: Getty Images)

Trong cuộc họp báo do Văn phòng Thông tin của Quốc vụ viện ĐCSTQ tổ chức tại Vũ Hán vào chiều ngày 31/3, Thường Kế Nhạc – Cục trưởng Cục Phòng chống dịch bệnh thuộc Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia cho biết, Ủy ban Y tế và Sức khỏe đã yêu cầu tất cả các nơi tăng cường quản lý phòng chống những ca lây nhiễm không triệu chứng. Từ ngày 1/4, các báo cáo, kết quả và quản lý của những ca nhiễm không triệu chứng sẽ được công bố trong các thông báo về dịch bệnh hằng ngày.

Trung Quốc hiện có tổng cộng 81.620 ca nhiễm, 3.322 ca tử vong. Tuy nhiên, vì số ca mắc bệnh viêm phổi ở Ý, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ đã vượt qua con số 100.000 người, và số ca tử vong được công bố lớn hơn nhiều so với số liệu của ĐCSTQ, ngày càng có nhiều nước phương Tây nghi ngờ số liệu dịch bệnh của ĐCSTQ không đúng với sự thật.

Đồng thời, ngoại giới cũng luôn chỉ trích ĐCSTQ đã không tính các ca nhiễm không triệu chứng vào số liệu ca nhiễm theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kể từ ngày 7/2, nhiều chuyên gia y tế bày tỏ quan ngại đối với những nguy hiểm và tai họa to lớn mà các ca nhiễm không triệu chứng mang lại cho Trung Quốc.

Điều hiếm thấy là một số phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ gần đây cũng đã bắt đầu lẫn lộn rằng các ca nhiễm không triệu chứng cũng có tính lây lan như các ca nhiễm được chẩn đoán.

Dư luận nước ngoài phân tích cho rằng, gần đây, chính quyền địa phương ở Trung Quốc Đại lục đã ra lệnh đóng cửa các địa điểm giải trí như rạp chiếu phim, phòng hát, quán Net, thậm chí cả phòng du lịch vừa mới mở cửa trở lại. Đồng thời, một số chuyên gia và phương tiện truyền thông của ĐCSTQ cũng bắt đầu tuyên truyền những mầm họa của các ca nhiễm không triệu chứng. Những hiện tượng này có thể có nghĩa là “các ban ngành liên quan” đã lên kế hoạch đẩy trách nhiệm cho sự tái phát dịch ở Trung Quốc Đại lục sang những người nhiễm bệnh không triệu chứng.

Trang Aboluowang từng phân tích, ĐCSTQ chưa bao giờ thực sự kiểm soát được dịch bệnh do virus ĐCSTQ gây ra, giờ đây, chính quyền ĐCSTQ bắt đầu nổi lên tuyên truyền về những người nhiễm không triệu chứng, thực ra là muốn đẩy “trách nhiệm” cho người khác, che lấp những lời nói dối của ĐCSTQ.

Tần Bằng, Bình luận viên tình hình chính trị đương thời cũng đã đăng trên Twitter vào chiều ngày 31/3 nói rằng: Mấy ngày nay, Lý Khắc Cường đã tổ chức họp, các phương tiện truyền thông bắt đầu thảo luận về những ca nhiễm không triệu chứng, mục đích chính của việc chính phủ tuyên bố số liệu của các ca nhiễm không triệu chứng là muốn tìm một lời giải thích phù hợp cho tình hình dịch bệnh không thực sự được kiểm soát, cần một “con dê thế tội” mới để làm dịu sự bất mãn của các chuyên gia và người dân.

Trang “Sound of Hope” đã chỉ ra trong một bài viết: “Rõ ràng các chuyên gia (của Trung Quốc) biết rằng, tình hình phòng chống dịch của Trung Quốc không thể lạc quan được, lần bùng phát dịch lớn thứ 2 sắp xảy ra, đến lúc đó, mỗi người dân Trung Quốc đều có thể trở thành ‘kẻ chết chung’ với trò lừa bịp này”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x