ĐCSTQ tuyên bố thu giữ 90 triệu chiếc khẩu trang giả sau khi bị thế giới chỉ trích

29/04/20, 09:28 Trung Quốc

Sau khi liên tục bị các nước trên thế giới lên án vì bán vật tư y tế kém chất lượng, vào ngày 26/4, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố rằng họ đã thu giữ gần 90 triệu chiếc khẩu trang giả và hơn 400 ngàn thiết bị bảo hộ kém chất lượng. 

(ĐCSTQ) tuyên bố rằng họ đã thu giữ gần 90 triệu chiếc khẩu trang giả
ĐCSTQ tuyên bố đã thu giữ gần 90 triệu chiếc khẩu trang giả. (Ảnh qua NTDT)

Theo truyền thông Trung Quốc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát thị trường nhà nước Cam Lâm đã tiết lộ tại cuộc họp báo vào ngày 26/4 rằng, tính đến ngày 24, đã phát hiện 89.046 triệu chiếc khẩu trang có vấn đề và 418.000 thiết bị bảo hộ giả trên thị trường toàn quốc. Tổng cộng có 29.906 trường hợp sản xuất trái phép khẩu trang và các thiết bị phòng hộ khác đã bị điều tra và xử lý, với mức phạt 350 triệu nhân dân tệ. 

Các sản phẩm có vấn đề này bao gồm 4 loại sau: (1) Sản xuất và bán các sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, sản phẩm hết hạn sử dụng; (2) Lấy khẩu trang thông thường giả làm khẩu trang y tế; (3) Không đánh dấu ngày sản xuất, tên và địa chỉ nhà máy, chứng nhận chất lượng và nhãn hiệu; (4) Nhãn hiệu vi phạm bản quyền, bằng sáng chế giả, làm giả…

Dư luận cho rằng, chính quyền ĐCSTQ rất hiếm khi công khai thông tin về việc thu giữ các thiết bị bảo hộ giả và kém chất lượng cho các phương tiện truyền thông nước ngoài, chủ yếu là do các nước trên thế giới vô cùng tức giận khi các công ty Trung Quốc lợi dụng sự lây lan của dịch bệnh để ra giá cao khi bán các vật tư y tế giả, ngày càng có nhiều nước lên tiếng phản đối, chính quyền ĐCSTQ lúc này mới đành phải ra vẻ đả kích các sản phẩm giả mạo kém chất lượng.

Nhưng việc sản xuất và bán các sản phẩm giả và kém chất lượng ở Trung Quốc không phải là chuyện xảy ra ngẫu nhiên, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, đây là hậu quả có tính hệ thống do ĐCSTQ vì sự thiếu đạo đức và hám lợi gây ra, việc thu giữ một số lô sản phẩm kém chất lượng chỉ là một giải pháp trị ngọn không trị gốc, cũng không thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ.

Trên thực tế, khi dịch bệnh lan nhanh ở nhiều nước trên thế giới, không ít doanh nghiệp Trung Quốc đã nhân cơ hội tăng giá vật tư y tế. Những chiếc khẩu trang, bộ kit xét nghiệm virus và các vật tư y tế khác được xuất khẩu đã nhiều lần bị các nước khác lên án và trả hàng vì chất lượng thấp. 

Không chỉ có chính phủ Canada, Bỉ, Hà Lan, Phần Lan và nhiều quốc gia khác gần đây công khai phàn nàn về vật tư phòng dịch mua từ Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn, không thể sử dụng, mà ngay cả trong “Hệ thống cảnh báo nhanh cho các sản phẩm phi thực phẩm” do Liên minh châu Âu (EU) phát hành vào ngày 24/4, có 4 loại khẩu trang Trung Quốc được liệt kê trong các sản phẩm cảnh báo “nghiêm trọng”, cũng nhấn mạnh rằng 4 loại khẩu trang của Trung Quốc không đủ khả năng lọc và không phù hợp với Tiêu chuẩn EU, sử dụng các sản phẩm như vậy khiến nhân viên y tế có nguy cơ bị nhiễm virus Vũ Hán.

Nhiều chính quyền địa phương ở Trung Quốc ‘trưng dụng’ vật tư y tế của nhau (ảnh 1)
Một nhà kho đựng vật tư y tế ở Vũ Hán. (Ảnh: Getty Images)

Vài ngày trước, có phương tiện truyền thông tiết lộ, 1 triệu chiếc khẩu trang KN95 mà Canada nhập khẩu từ Trung Quốc không đáp ứng các yêu cầu bảo vệ của nhân viên y tế; hay hải quan Mỹ đã phát hiện ra 2.000 chiếc khẩu trang 3M giả từ Trung Quốc tại một sân bay ở Cincinnati.

Về những trường hợp này, Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với Dan Harris, một luật sư của Harris Bricken, một công ty luật quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn, Harris đã tiết lộ rất nhiều về tình trạng làm giả giấy chứng nhận của các công ty Trung Quốc.

Harris biểu thị: “Tại Trung Quốc Đại lục, trong nhiều trường hợp không phải là các nhà sản xuất đang giở trò dối trá, mà là các nhà phân phối đã sử dụng các sản phẩm kém chất lượng để bán ra dưới dạng các công ty hợp pháp”.

Ông nói: “Một khách hàng đã đến gặp chúng tôi và nói rằng anh ấy muốn mua thiết bị bảo hộ từ Công ty A. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra về Công ty A, phát hiện ra đó đúng là một công ty hợp pháp. Sau đó, khách hàng đã gửi cho chúng tôi giấy chứng nhận được cho là của Công ty A, các tài liệu pháp lý đã được gửi cho chúng tôi để kiểm tra, sau khi xem xét thì cơ bản đều không phải là các văn bản có hiệu lực”.

Harris đã đưa ra một giấy chứng nhận giả mạo của FDA (Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ) mà ông từng nhìn thấy: Không chỉ làm giả con đại bàng đầu trắng ở đầu tài liệu, nhìn rất lạ lẫm, mà còn cả khung của tài liệu cũng giống như mẫu của Microsoft Office Word, ở dưới cùng của tài liệu, thông tin công ty được đăng ký và địa chỉ email là hộp thư Hotmail.

Ông cho rằng, tình trạng các công ty Trung Quốc giả mạo chứng nhận hoặc làm giả sản phẩm để bán khẩu trang là rất phổ biến. Gần đây đã xuất hiện một số doanh nghiệp sản xuất khẩu trang, mặc dù danh tính của những doanh nghiệp này là hợp pháp, nhưng cũng không có nghĩa là họ biết cách làm khẩu trang.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

x