Đe dọa tấn công Đài Loan nhưng quân đội ĐCSTQ chỉ là ‘con hổ giấy’

17/09/20, 06:37 Trung Quốc

Trong lúc quan hệ Mỹ-Trung đang tiếp tục xấu đi thì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn không ngừng khiêu khích ở Biển Đông và eo biển Đài Loan, dường như muốn dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan. Nhưng có phân tích cho rằng, quân đội ĐCSTQ không thể đánh lại bất kỳ cuộc chiến tranh ngoại bang nào.

Đe dọa tấn công Đài Loan nhưng quân đội ĐCSTQ chỉ là ‘con hổ giấy’(ảnh 1)
Thường tỏ ra ‘hung hăng’ muốn tấn công Đài Loan nhưng có phân tích cho rằng quân đội ĐCSTQ không thể đánh lại bất kỳ một cuộc chiến ngoại bang nào. (Ảnh qua Chinatimes)

Cựu Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Michael Morell và cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân James Winnefeld vài ngày trước đã cùng đăng một bài viết trên tạp chí Proceedings của học viện hải quân Hoa Kỳ.

Bài viết cho rằng, quân đội ĐCSTQ có thể lợi dụng thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, thời điểm hai ngày trước khi tổng thống mới nhậm chức, tức là từ ngày 19/1/2021 đến 21/1/2021 gấp rút hành động, Lợi dụng khi quyền lực Mỹ đang bỏ trống, không phản ứng kịp, dùng vũ lực thống nhất Đài Loan trong 3 ngày.

Về vấn đề này, Vương Trung Nghĩa, nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc và là Chủ tịch liên đoàn tự do thanh niên thế giới nói với tờ Epoch Times rằng, tuyên bố của ĐCSTQ rằng sẽ tấn công Đài Loan vào năm tới không hề chính xác. Nếu nó thực sự muốn đánh bạn, nó cơ bản sẽ không nói cho bạn biết thời điểm. Nó đã la hét trong nhiều năm rằng muốn dùng sức mạnh quân sự để tấn công Đài Loan, nhưng đến nay vẫn chưa đánh, chính là bởi vì nó không đánh nổi trận này.

“Có thể khẳng định chắc chắn rằng quân đội ĐCSTQ không thể đánh nổi bất kỳ cuộc chiến ngoại bang nào, cũng hoàn toàn không có năng lực tác chiến, bởi vì hệ thống quân sự lúc ban đầu của ĐCSTQ được thiết lập chỉ là để phòng ngừa quân đội tạo phản và để đàn áp người dân chứ không phải để tăng sức chiến đấu của quân đội với bên ngoài”.

“Ngoài ra, những binh sĩ Đảng cộng sản hoàn toàn không muốn đánh trận, bởi vì mỗi quân hàm đều là bỏ tiền ra mua, và không ai muốn thay Đảng Cộng sản bán mạng cả. Vì vậy, lần sau nếu lại nghe thấy quân đội ĐCSTQ tuyên bố sẽ sử dụng sức mạnh quân sự để xâm lược Đài Loan thì Đài Loan nên lớn tiếng nói lại rằng, ‘Đánh thì đánh, xem ai sợ ai, chúng ta còn đánh tới khi khôi phục lại được Đại lục’”.

“Đài Loan là nước có đủ tư cách nhất và thỏa đáng nhất để giành lại lãnh thổ Đại lục. Nước này nên coi mình là nhân vật chính và không nên tự gạt mình ra ngoài lề. Đối mặt với sự uy hiếp, Đài Loan càng nên tự tin mà không nên mắc lừa bởi tuyên truyền của truyền thông đỏ và gián điệp Đảng cộng sản”.

Vương Trung Nghĩa cho rằng, chiến tranh Mỹ-Trung nổ ra sẽ gây nguy hiểm cho chính quyền ĐCSTQ, căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng sẽ càng làm tăng thêm nguy cơ xung đột quân sự.

“Quân đội ĐCSTQ thì ngay cả quân đội của Trung Hoa Dân Quốc còn đánh không lại chứ đừng nói đến quân đội Mỹ, cho nên một khi giao chiến với quân đội Mỹ, ĐCSTQ sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, quân đội của ĐCSTQ đối với quân đội Mỹ chính là giống như ‘đụng cái là bể’”.

“Khi bộ mặt thật của ‘con hổ giấy’ ĐCSTQ vốn tự xưng là một quân đội hùng mạnh bị chọc thủng thì người dân sẽ thấy rõ ĐCSTQ không hề có khả năng chiến đấu như vậy, nhân dân Trung Quốc sẽ thay đổi tư tưởng và mọi người sẽ vùng lên phản kháng, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho chính quyền ĐCSTQ”.

Diêu Thành, cựu sĩ quan quân đội ĐCSTQ nói trên Facebook vào ngày 20/8 rằng, ĐCSTQ sẽ không chiếm được Đài Loan, nếu đánh thì có thể sẽ mất Đảng, nhưng ông không loại trừ khả năng nó đang cố chấp là để chuyển hướng cuộc khủng hoảng.

Diêu Thành tiết lộ rằng, các binh sĩ ĐCSTQ hoàn toàn không muốn ra chiến trường chút nào và vấn đề nội bộ rất nghiêm trọng, căn bản là không có khả năng khai chiến. Bởi vì chính sách một con nên đa số họ đều là con một trong gia đình, cho nên sẽ có rất nhiều người đào ngũ.

Trên thực tế, luôn có những câu hỏi nghi ngờ về việc liệu ĐCSTQ có thể chiến đấu hay không, đặc biệt là liệu nó có thể chiến thắng các cuộc chiến tranh hiện đại hay không.

Báo Quân đội của ĐCSTQ đã từng đăng một bài viết nói rằng, quân đội ĐCSTQ thường xuyên mắc sai lầm trong các cuộc tập trận vào năm 2018. Ví dụ như, dữ liệu mạng do thám của quân đội ĐCSTQ không thể được gửi đi kịp thời mà “quanh quẩn một vòng lớn” tại hậu phương của sở chỉ huy, điều này sẽ làm lỡ thời cơ và trở thành “bia đỡ đạn” của đối thủ. Phản ánh thực tế là quân đội ĐCSTQ vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với chiến tranh kỹ thuật số, quan niệm tác chiến còn lạc hậu, không theo kịp xu thế, và vẫn còn một khoảng cách rất xa so với mục tiêu hiện đại hóa quân đội của ĐCSTQ.

Viện chính sách Hoa Kỳ cũng từng nói rằng, một khi Trung-Mỹ khai chiến, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ có thể dễ dàng đè bẹp Hải quân Trung Quốc trong vòng 1 giờ; Hải quân Nhật Bản cũng đã tuyên bố rằng có thể giải quyết Hạm đội Biển Hoa Đông của ĐCSTQ trong 4 giờ; ngay cả Đài Loan còn nói rằng họ tự tin đánh thắng quân đội của ĐCSTQ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x