Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ ‘trở lại đường đua’ cùng chiến dịch tranh cử trong tuần này

20/10/20, 08:04 Thế giới

Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ trở lại chiến dịch tranh cử tổng thống sau một thời gian vắng bóng trước công chúng, kể từ khi bà xét nghiệm dương tính với virus vài tuần trước, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump, đệ nhất phu nhân Melania Trump và con trai  Barron Trump ở Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng vào ngày thứ tư của Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ngày 27/8/2020
Tổng thống Donald Trump, đệ nhất phu nhân Melania Trump và con trai Barron Trump ở Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng vào ngày thứ tư của Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ngày 27/8/2020. (Ảnh qua AP)

Hôm 19/10, Nhà Trắng xác nhận rằng đệ nhất phu nhân Melania sẽ tháp tùng Tổng thống Trump đến buổi mít tinh ở thành phố Erie, bang Pennsylvania, vào ngày 20/10. Bà Melania đã không tham dự một cuộc mít tinh nào của nhà lãnh đạo Mỹ trong khoảng một năm qua.

Không rõ đệ nhất phu nhân có nói chuyện với những người ủng hộ Trump ở Pennsylvania hay không. Bà cũng sẽ tham dự cuộc tranh luận ngày 22/10 giữa Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Sự kiện tham dự chiến dịch tranh cử cuối cùng của bà là Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tháng 8 tại Nhà Trắng.

“Bà dự định sẽ đi cùng POTUS (President of The United States: Tổng thống Mỹ) vào hôm thứ Ba. Và vâng, kế hoạch là để bà tham dự cuộc tranh luận,” trưởng ban tham mưu của Đệ nhất phu nhân – Stephanie Grisham, nói với Daily Mail.

Đệ nhất phu nhân Melania, Tổng thống Trump và các quan chức Nhà Trắng khác đã được chẩn đoán nhiễm virus vào ngày 2/10. Bà Melania sau đó xác nhận rằng bà đã xét nghiệm âm tính với virus.

“Tôi bị đau nhức cơ thể, ho và đau đầu, và cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi đã chọn liệu pháp tự nhiên hơn về mặt y học, chọn dùng nhiều vitamin và thực phẩm lành mạnh,” bà nói trong một tuyên bố.

“Chúng tôi có những người chăm sóc tuyệt vời xung quanh và chúng tôi sẽ mãi mãi biết ơn sự chăm sóc y tế và sự quyết tâm chuyên nghiệp mà chúng tôi nhận được từ Tiến sĩ Conley và nhóm của ông ấy. Đó là một cảm giác xa lạ đối với tôi khi trở thành bệnh nhân thay vì một người cố gắng khuyến khích quốc gia của chúng ta giữ gìn sức khỏe và an toàn,” Bà Melania nói.

“Cùng với tin vui này, tôi muốn mọi người biết rằng tôi hiểu gia đình tôi may mắn như thế nào khi nhận được sự chăm sóc chu đáo. Nếu bạn bị ốm, hoặc nếu bạn có người thân bị ốm – tôi đang nghĩ đến bạn và sẽ nghĩ đến bạn mỗi ngày. Tôi cầu nguyện cho đất nước của chúng ta và tôi cầu nguyện cho tất cả những ai đang phải vật lộn với COVID-19 và bất kỳ bệnh tật hoặc thử thách nào khác,” bà Melania nói thêm.

Bà cũng xác nhận rằng cậu con trai 14 tuổi, Barron Trump, từng cho kết quả dương tính với virus Vũ Hán và sau đó đã bình phục.

“Tự nhiên tâm trí tôi hướng ngay đến con trai chúng tôi. Trước sự nhẹ nhõm của chúng tôi, cậu bé đã cho kết quả âm tính, nhưng một lần nữa, như nhiều bậc cha mẹ đã lo nghĩ trong vài tháng qua, tôi không thể không nghĩ “ Còn ngày mai hoặc ngày hôm sau nữa sẽ ra sao?”

“Nỗi sợ của tôi đã trở thành sự thật khi cậu bé được kiểm tra lại và cho kết quả là dương tính. May mắn thay, cậu bé là một thiếu niên mạnh mẽ và không có biểu hiện gì. Theo một cách nào đó, tôi cảm thấy vui vì 3 chúng tôi đã cùng nhau vượt qua điều này để chúng tôi có thể chăm sóc lẫn nhau và dành thời gian cho nhau. Sau đó cậu bé đã cho kết quả âm tính,” Bà Melania chia sẻ.

Thiện Thành 

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x