Dịch bệnh tấn công, quân đội ĐCSTQ kéo dài thời gian nhập ngũ, tạm dừng tập trận

04/03/20, 15:39 Trung Quốc

Dịch viêm phổi Vũ Hán đã tấn công vào lực lượng quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vào ngày 28/2, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ra tuyên bố cho biết, công tác kêu gọi nhập ngũ sẽ bị hoãn lại trong nửa đầu năm 2020, một số cuộc tập trận quy mô lớn cũng đã bị dừng lại.

Dịch bệnh tấn công quân đội ĐCSTQ: Kéo dài thời gian kêu gọi nhập ngũ, tạm dừng tập trận (ảnh 1)
Dịch viêm phổi Vũ Hán rất khốc liệt, quân đội ĐCSTQ sớm đã thất thủ, bầu không khí trong doanh trại căng thẳng chưa từng thấy. (Ảnh: AFP)

Dịch viêm phổi Vũ Hán rất khốc liệt, quân đội ĐCSTQ sớm đã thất thủ, bầu không khí trong doanh trại căng thẳng chưa từng thấy. Vào ngày 28/2, Ngô Khiêm, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng ĐCSTQ tuyên bố, với sự chấp thuận của Quốc Vụ Viện và Quân ủy Trung ương, công tác kêu gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong nửa đầu năm 2020 sẽ tiếp tục được tổ chức và thực hiện trong nửa cuối năm 2020. Thời gian triệu tập sẽ được điều chỉnh để bắt đầu vào ngày 1/8, tân binh khởi hành vào ngày 10/9, kết thúc vào ngày 30/9.

Đồng thời, Ngô Khiêm còn biểu thị, theo chỉ thị của Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình, toàn quân điều chỉnh nhiệm vụ huấn luyện hàng năm, tạm dừng một số cuộc tập trận quy mô lớn. Chia quân đội theo các cấp độ “nguy hiểm của dịch bệnh”, thực hiện các khóa huấn luyện khác nhau tùy theo cấp độ.

Ngô Khiêm chỉ ra rằng, quân đội ĐCSTQ đã phân chia theo các cấp độ “nguy hiểm của dịch bệnh”, cho thấy quân đội ĐCSTQ đang bị dịch bệnh tấn công ở các cấp độ khác nhau. Ngoại giới suy đoán một số đơn vị có thể đã bị nhiễm dịch bệnh nghiêm trọng, dịch bệnh có khả năng ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu và tác chiến của quân đội ĐCSTQ.

Trước đó, Trung tâm Thông tin Dân vận và Nhân quyền Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông đã tiết lộ rằng, quân đội ĐCSTQ đang bị “nhiễm dịch nghiêm trọng”, toàn bộ các binh chủng như hải quân, lục quân, không quân, tên lửa đã tạm dừng hầu hết các cuộc diễn tập và tập huấn quy mô lớn, hầu hết các doanh trại đã tạm dừng việc cho nghỉ định kỳ ra ngoài và thăm người thân, doanh trại cũng đã hủy bỏ các cuộc họp và học tập chính trị hàng tuần.

Vào ngày 17/2, các tờ báo quân đội của ĐCSTQ lần đầu tiên tiết lộ về tình hình dịch bệnh, nói rằng nhiều quân binh ở chiến khu phía Đông đã bị cách ly. Dư Tùng Thu, Hạm trưởng của Hạm đội Đông Hải đã nghỉ phép giữa chừng vào ngày 29/1, và phải quay về nơi đóng quân tiến hành quan sát cách ly.

Một tiết lộ khác của trung tâm thông tin vào ngày 13/2, một quân nhân của “Sơn Đồng Hào” – mẫu hạm Hàng không nội địa hàng đầu của ĐCSTQ tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam bị chẩn đoán nhiễm viêm phổi, 100 quân nhân của “Sơn Đồng Hào” đóng giữ ở Tam Á đã bị cách ly.

Trung tâm thông tin này cũng đã đưa tin vào ngày 11/2, Hải quân ĐCSTQ cũng đã xuất hiện dịch bệnh nghiêm trọng, một binh sĩ của lực lượng tàu ngầm hải quân ở Tam Á, Hải Nam được chẩn đoán mắc viêm phổi virus Corona mới (COVID-19), sau đó đã có 300 lính hải quân bị cách ly, hạng mục đào tạo tàu ngầm hạt nhân quan trọng ban đầu dự kiến bắt đầu trong tháng 2 cũng đã bị tạm dừng.

Trước đó, vào ngày 10/2, Hồ Bắc có 10 binh sĩ và 15 sĩ quan cảnh sát vũ trang được chẩn đoán nhiễm COVID-19, họ đang điều trị tại các bệnh viện như “Bệnh viện Không quân” ở Hiếu Cảm, “Bệnh viện đa khoa chiến khu Trung ương” ở Vũ Hán và Bệnh viện Quân đội 991 ở Tương Dương.

Một nhân viên công tác đã xác nhận, Bệnh viện quân đội 991 Tương Dương đang có cảnh sát vũ trang nhập viện. Trong đó có 1500 binh sĩ ĐCSTQ, 1000 cảnh sát vũ trang đang bị cách ly.

Ngoại giới nhận thấy rằng, Hồ Bắc, nơi dịch bệnh bùng phát, là căn cứ tiếp tế của quân đội ĐCSTQ, và cũng là cơ sở cho sự bành trướng quân sự của ĐCSTQ trên toàn thế giới. Vũ Hán là đầu mối chịu trách nhiệm cung cấp hậu cần của toàn quân đội ĐCSTQ, và cũng là trụ sở của Lực lượng hỗ trợ hậu cần chung.

Chính quyền ĐCSTQ tuyên bố đã triển khai “trận quyết chiến với dịch bệnh” tại Hồ Bắc. Vào hồi đầu tháng 2, chính quyền đã thành lập một lực lượng hỗ trợ để chống lại dịch bệnh ở tỉnh Hồ Bắc, chịu trách nhiệm phân phối và cung cấp vật tư sinh hoạt ở Vũ Hán. Vào ngày thành lập, tổ chức này đã lập tức huy động hơn 50 chiếc xe tải quân dụng, chịu trách nhiệm vận chuyển hơn 200 tấn vật tư.

Tuy nhiên, dịch bệnh đã hoành hành ở Hồ Bắc trong hơn 2 tháng, lại không thấy bất kỳ sự chuyển biến nào. Khổng Vinh Bạch, Chủ tịch Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc nhận thấy rằng, trong giai đoạn này, quân đội ĐCSTQ đã ưu tiên các nguồn cung cấp hậu cần, không xem công tác chống dịch và sự đe dọa tính mạng của người dân địa phương ở Vũ Hán làm nhiệm vụ trọng điểm.

Tại phiên điều trần về dự báo sức mạnh quân sự của ĐCSTQ và lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ được tổ chức vào ngày 20/2, Khổng Vinh Bạch nói rằng, dịch COVID-19 là một cơ hội để kiểm tra mối quan hệ quân dân và năng lực quân sự của ĐCSTQ.

Bà thẳng thừng tuyên bố: “Nếu họ [quân đội ĐCSTQ] không thể ‘tề gia’ thật tốt, cũng có nghĩa là họ không thể giúp giải quyết tình trạng dịch bệnh hiện tại ở Hồ Bắc, không thể chăm sóc cho nhân dân của mình, như vậy, chẳng lẽ họ có năng lực tập trung hết mình cho ‘bình thiên hạ’, phóng chiếu sức mạnh quân sự trên toàn thế giới sao?”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x