Dịch châu chấu áp sát TQ, nghệ sĩ Đài Loan kêu gọi người dân “ăn côn trùng cứu quốc”

28/02/20, 07:29 Thế giới, Tin trong ngày

Trong khi dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt thì dịch châu chấu lại sắp lan tới Trung Quốc. Trước tình hình đó, Hoàng An, nghệ sĩ Đài Loan thân Trung Quốc đã kêu gọi mọi người “ăn côn trùng cứu quốc!”, việc này đã làm cư dân mạng Đại lục phản ứng dữ dội.

Dịch châu chấu đang áp sát TQ, nghệ sĩ Đài Loan kêu gọi người dân “ăn côn trùng cứu quốc”
Hoàng An, nghệ sĩ Đài Loan thân Trung Quốc kêu gọi người dân Đại lục ăn côn trùng để cứu thảm họa châu chấu. (Ảnh: NTDTV)

Lo sợ dịch châu chấu có thể gây ra tình trạng thiếu lương thực, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) đã đưa ra cảnh báo sớm vào ngày 11/2, kêu gọi phòng bị toàn cầu, bởi vì một khi châu chấu đã xâm nhập, 1km vuông châu chấu có thể ăn hết lương thực của 35.000 người. Sức tàn phá của dịch châu chấu Đông Phi đã phá vỡ kỷ lục 25 năm trở lại đây và trở thành lần tàn phá nghiêm trọng nhất.

Tuy nhiên, các học giả Trung Quốc lại bác bỏ lời cảnh báo của FAO, tự tin tuyên bố rằng Trung Quốc đủ khả năng ứng phó, hoàn toàn tự tin cho rằng dịch châu chấu “không nguy hiểm nhiều” đối với Trung Quốc. Khi cư dân mạng đang suy đoán lý do thì “nghệ sĩ thân Trung” Hoàng An nhân cơ hội đăng bài gửi đến cư dân mạng Đại lục: “Miễn là người Trung Quốc chúng ta có thể ăn thì đều không phải là vấn đề!”, kêu gọi người dân Trung Quốc cùng ăn châu chấu để cứu thảm họa châu chấu.

“Dịch châu chấu châu Phi” khiến toàn thế giới hết sức lo lắng. Hiện 400 tỷ con châu chấu liên tục di chuyển về Đông Á. Đáp lại điều này, Hoàng An kêu gọi cư dân mạng: “Đến rồi thì ăn thôi!”, còn chỉ ra các lợi ích khi ăn châu chấu, phân tích kĩ càng giá trị dinh dưỡng, và cẩn thận chuẩn bị một số công thức nấu châu chấu: Châu chấu chiên thì là, ruốc châu chấu, canh móc châu chấu, canh châu chấu và châu chấu nướng.

Dịch châu chấu đang áp sát TQ, nghệ sĩ Đài Loan kêu gọi người dân “ăn côn trùng cứu quốc” (ảnh 2)
Khi châu chấu xâm nhập, 1km vuông châu chấu có thể ăn hết lương thực của 35000 người. (Ảnh chụp video)

Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc dường như không đánh giá cao đề xuất của Hoàng An. Họ cho rằng “nghe nói loại côn trùng này có độc”, “tuyến trùng ký sinh ở cơ thể châu chấu”, “châu chấu sa mạc và châu chấu Trung Quốc không giống nhau, loại này không thể ăn”. Thậm chí có cư dân mạng còn mỉa mai: “Những người nói rằng có thể ăn được, hầu hết họ sẽ không ăn”, “Kiểu nói này thực sự hơi nhàm chán, liệu có thể ăn được không?”, “Thành đàn sẽ có độc tố”.

Theo phân tích của cư dân mạng, thực sự không thể tùy tiện ăn châu chấu hoang dã. Lượng thuốc trừ sâu còn lưu lại hoặc vi khuẩn có thể gây ra các vấn đề sức khỏe cho con người. Hơn nữa, châu chấu di chuyển rất nhanh và số lượng 400 tỷ con tương đối lớn. Kể cả có nấu để ăn cũng chưa chắc ăn được hết, 20 năm trước đã từng có ví dụ về bệnh dịch châu chấu như vậy.

Theo “Tiền Giang vãn báo”, vào tháng 5/2000, ở phía bắc Tân Cương cũng từng xảy ra dịch châu chấu lớn. Khi đó ngoài việc sử dụng thuốc hóa học, thì cũng không phải do con người tiêu diệt. Thay vào đó, từng nhóm gà và vịt tạo nên “lực lượng sinh học”, đảm nhiệm nhiệm vụ đặc biệt trong “cuộc chiến châu chấu” ở Tân Cương là “ăn châu chấu”.

Dịch châu chấu đang áp sát TQ, nghệ sĩ Đài Loan kêu gọi người dân “ăn côn trùng cứu quốc” (ảnh 3)
20 năm trước ở Tân Cương, trong “cuộc đại chiến tiêu diệt châu chấu” từng ‘huy động’ 30.000 con vịt chở bằng máy bay đi ăn côn trùng để cứu nạn. (Ảnh: Aboluowang)

Báo cáo chỉ ra rằng, vào thời điểm đó, 30.000 con vịt của Dương Đại Nguyên, một người chăn nuôi vịt ở huyện Trường Hưng, đã phân từng đợt lên máy bay vận chuyển đường không đến khu vực dịch ở Tân Cương. Sau khi 10 vạn “chiến sĩ vịt” chiến đấu ở thảo nguyên Tân Cương, ít nhất 1 triệu mẫu cỏ chất lượng cao bị châu chấu bao phủ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Vịt là anh hùng thực sự “cứu trợ thảm họa châu chấu” ở Tân Cương.

Nhưng tại sao có người nói rằng người Trung Quốc thích châu chấu? Theo báo cáo năm 2017 của “Báo điện tử Trung Quốc”, vùng nông thôn Trung Quốc đúng là có nhiều món ăn làm từ châu chấu. Châu chấu được đề cập đến ở đây là châu chấu hoang dã, trong khi thực tế mọi người chỉ ăn châu chấu nuôi, ngành chăn nuôi châu chấu khá phổ biến ở Hắc Long Giang. Giá khoảng 15 nhân dân tệ một kg.

Đối với cách nói “Ăn côn trùng cứu quốc” của Hoàng An, cư dân mạng trên PTT đã chế giễu “Người Trung Quốc, thức ăn từ trên trời rơi xuống rồi”, “đầy protein”, “tùy tiện nói châu chấu tốt cho sức khỏe là có thể tiêu diệt được hết hay sao?”,” Mở cửa sổ là có thể ăn rồi, tốt quá”.

Cũng có cư dân mạng chế nhạo tình trạng phong tỏa thành phố do viêm phổi Vũ Hán: “Chính phủ không cho phép ăn đồ hoang dã vào thời điểm đặc biệt này”, “Cả nước bị phong tỏa không có thức ăn… thì châu chấu tới”, “Bệnh dịch virus Corona có thể phòng ngừa và khống chế, châu chấu có thể chiên có thể nướng”, “Người ta không có thức ăn, các bạn châu chấu lại tới cung cấp lương thực à, đây chính là trời giúp Trung Quốc hay sao?”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x