Dịch virus Vũ Hán: Trung Quốc bất ngờ tăng mua gạo của Việt Nam

21/03/20, 20:22 Tin trong ngày, Việt Nam

Trong bối cảnh dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) đang diễn biến phức tạp, Trung Quốc đã bất ngờ tăng mua gạo của Việt Nam với mức tăng 595% về lượng và tăng 724% về kim ngạch, đạt hơn 66.000 tấn.

Theo thống kê từ Bộ NN&PTNT, trong 2 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 890.000 tấn (tăng 27% so với cùng kỳ năm 2019), giá trị xuất khẩu đạt 410 triệu USD (tăng 32,6%). 

Dịch virus Vũ Hán Trung Quốc bất ngờ tăng mua gạo của Việt Nam
Dịch virus Vũ Hán Trung Quốc bất ngờ tăng mua gạo của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Nhiều nước tăng nhập khẩu gạo để dự trữ

Trong 2 tháng đầu năm 2020, Philippines là nước nhập khẩu nhiều nhất các loại gạo của Việt Nam, chiếm 36% trong tổng kim ngạch, đạt 357.000 tấn, tương đương 155 triệu USD, tăng 13% về lượng và tăng 23% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019.

Iraq là nước đứng thứ 2, trong 2 tháng đầu năm 2020, lượng xuất khẩu qua đất nước này rất cao, khoảng 90.000 tấn, tương đương 48 triệu USD, chiếm gần 9,7% trong tổng lượng và chiếm gần 11,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Malaysia là thị trường nhập gạo Việt Nam lớn thứ 3, tăng mạnh 149% về lượng và tăng 128% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, đạt 94.413 tấn, tương đương 40,11 triệu USD, chiếm gần 10,2% trong tổng lượng và chiếm 9,3% trong tổng kim ngạch.

Trong khi đó, gạo xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng rất mạnh, với mức tăng 595% về lượng và tăng 724% về kim ngạch, đạt hơn 66.000 tấn, tương đương 37 triệu USD, chiếm 7,1% trong tổng lượng và chiếm 8,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Dịch virus Vũ Hán Trung Quốc bất ngờ tăng mua gạo của Việt Nam
Nhiều nước tăng nhập khẩu gạo để dự trữ. (Ảnh qua dantri.com.vn) 

Do ảnh hưởng của dịch virus Vũ Hán (Covid-19), thị trường Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu gạo của Việt Nam, các thị trường nhập khẩu khác cũng tăng rất mạnh, tiêu biểu:

  • Pháp tăng 554,1% về lượng và tăng 723,6% về kim ngạch, đạt 641 tấn, tương đương 0,37 triệu USD.
  • Đài Loan tăng 214,9% về lượng và tăng 257,5% về kim ngạch, đạt 2.151 tấn, tương đương 1,18 triệu USD.
  • Senegal tăng 171,9% về lượng và tăng 197,9% về kim ngạch, đạt 968 tấn, tương đương 0,51 triệu USD.
  • Nga tăng 218,2% về lượng và tăng 156,4% kim ngạch, đạt 2.625 tấn, tương đương 1,11 triệu USD.

Việt Nam tăng xuất khẩu gạo, tăng diện tích trồng lúa 

Dịch virus Vũ Hán Trung Quốc bất ngờ tăng mua gạo của Việt Nam
Việt Nam tăng xuất khẩu gạo, tăng diện tích trồng lúa. (Ảnh minh họa qua wikinhanh.com)

Vào ngày 18/3 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị “Tổng kết 10 năm thực hiện đề án An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”.

Tại hội nghị, Bộ NN&PTNT đã có báo cáo gửi Chính phủ về kế hoạch sản xuất lúa gạo năm 2020.

Theo Bộ NN&PTNT, tổ chức Nông lương thế giới (FAO) dự báo, sản lượng lúa Thế giới năm 2020 có thể giảm khoảng 2,7 triệu tấn, tuy nhiên nhu cầu về gạo lại tăng 3,7 triệu tấn.

Ngoài ra, dịch viêm phổi Vũ Hán có thể tác động đến sản xuất, xuất khẩu của một số quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ,… chưa kể, nhu cầu lương thực trong nước cũng như thế giới có dự kiến tăng do một số quốc gia và người dân có thể mua để tích trữ.

Bên cạnh đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường cũng đang có xu hướng liên tục tăng cao, tính trung bình cả 2 tháng đầu năm đạt 463,5 USD/tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng loại gạo IR 50404 loại 5% tấm tăng từ 30 – 40 USD/tấn, đạt 380 USD/tấn, cao nhất từ tháng 12/2018 đến nay. 

Do vậy, Bộ có thể sẽ điều chỉnh tăng diện tích lúa Thu Đông lên khoảng 800 nghìn ha.

Dịch virus Vũ Hán Trung Quốc bất ngờ tăng mua gạo của Việt Nam
Nông dân miền Tây thu hoạch lúa. (Ảnh qua laodong.vn)

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Lê Huy Ngọ cho rằng, cái được lớn nhất trong vấn đề an ninh lương thực là ‘an dân’, bài học lớn nhất là gắn an ninh lương thực với chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, phát huy thế mạnh từng vùng.

 “An ninh lương thực mà cứ loanh quanh bàn nhau làm lúa bao nhiêu, diện tích bao nhiêu, năng suất bao nhiêu là cần nhưng chưa đủ”, ông Ngọ cho biết.

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực được thế giới công nhận, “chứ không phải mẹ hát con khen hay”.

Từ Nguyên (t/h)

 

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x