Dịch Vũ Hán: Toàn cầu có gần 800.000 ca nhiễm, 200.000 người Mỹ có thể sẽ tử vong

31/03/20, 10:24 Thế giới, Tin trong ngày

Toàn thế giới hiện đã ghi nhận gần 800.000 ca nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), trong đó gần 38.000 người đã chết. Tại Mỹ, chuyên gia dự đoán sẽ có 100.000 – 200.000 người thiệt mạng và hàng triệu người Mỹ có thể nhiễm bệnh, theo CNN.

Ảnh số ca nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán tại Mỹ tính đến 10h sáng, ngày 27/3/2020 (giờ Việt Nam) (Ảnh chụp màn hình: Epoch Times)

Dịch viêm phổi Vũ Hán hiện đã xuất hiện tại gần 200 quốc gia vùng lãnh thổ, khiến 782.034 người bị lây nhiễm và 37.609 người tử vong, theo số liệu công bố chính thức từ các nước. 

Tại Mỹ, số ca nhiễm và tử vong của nước này lần lượt là 161.580 và 2.995. New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 66.497 ca nhiễm, trong đó 1.218 người tử vong. 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình CNN được phát vào hôm 29/03, Giám đốc viện dịch tễ Hoa Kỳ, bác sĩ Anthony Fauci, cảnh báo: “Dựa trên những gì chúng ta đang chứng kiến lúc này, dịch Vũ Hán có thể khiến từ 100.000 – 200.000 người Mỹ thiệt mạng. Chúng ta cũng sẽ có hàng triệu trường hợp nhiễm virus. Kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra nếu Hoa Kỳ làm chưa đủ trong việc ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.”

Tổng thống Donald Trump cũng nhìn nhận rằng dịch Vũ Hán không kết thúc vào tháng Tư như ông mong đợi. Lãnh đạo Nhà Trắng đã quyết định gia hạn thêm thời gian áp dụng các biện pháp ngăn ngừa và lệnh cấm cho đến ngày 30/04/2020, như: giữ khoảng cách tiếp xúc, hạn chế đi lại. Tổng thống Trump cho rằng “đỉnh điểm mùa dịch rất có thể sẽ diễn ra trong hai tuần sắp tới”. 

Tình hình dịch bệnh tại Italy

Châu Âu hiện chiếm khoảng 2/3 số ca tử vong vì dịch Vũ Hán với 26.674 người chết được ghi nhận. Trong đó Italy, tâm dịch của châu Âu, đã báo cáo mức tử vong cao nhất thế giới lên đến 11.591 người. Tỷ lệ tử vong tại Italy là gần 11,4%, gấp hơn hai lần tỷ lệ tử vong toàn cầu.

Ảnh các nhân viên y tế kéo một bệnh nhân từ xe cứu thương của Hội chữ thập đỏ Ý vào một phòng chăm sóc đặc biệt, được thành lập tại một trung tâm thể thao bên ngoài bệnh viện San Raffaele ở Milan, vào ngày 23/3/2020. (Miguel Medina / AFP qua Getty Images)

Viện Y tế Quốc gia Italy cho hay độ tuổi trung bình của người tử vong là 78,5, với nạn nhân trẻ nhất là 31 tuổi và già nhất là 103 tuổi. Dân số già và bệnh viện quá tải là hai trong số các nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong ở Italy đặc biệt cao.

Italy phát hiện thêm 4.050 ca nhiễm mới, tổng số người nhiễm lên 101.739 ca. Chính phủ Italy hôm 30/3 đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa “ít nhất” đến lễ Phục Sinh, tức ngày 12/4, dù Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết gần 3 tuần phong tỏa là “bài toán thực sự cam go về kinh tế”, theo AFP.

Việc phong tỏa không thể kéo dài quá lâu. Chúng tôi có thể nghĩ cách (để dỡ bỏ hạn chế). Nhưng việc này cần phải được tiến hành từng bước,” Thủ tướng Conte nói với báo El Pais của Tây Ban Nha. 

Ông Conte đã thông qua gói biện pháp mới có trị giá 4,7 tỷ euro (5,24 tỷ USD) nhằm hỗ trợ những người bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề. Thủ tướng Italy nêu rõ chính phủ sẽ dành 4,3 tỷ Euro (4,7 tỷ USD) cho chính quyền các thành phố đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân và dành một quỹ đặc biệt 400 triệu Euro cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Nhằm ngăn dịch bệnh tiếp tục lây lan, Bộ trưởng Giáo dục Italy Lucia Azzolina cho biết quyết định đóng cửa các trường học, bắt đầu từ ngày 5/3 vừa qua, sẽ được gia hạn đến hết ngày 3/4 tới.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x