Diêm Lệ Mộng kêu gọi lật đổ chính quyền ĐCSTQ

31/07/20, 09:36 Trung Quốc

Trong một cuộc phỏng vấn với “Lộ Đức Xã” vào ngày 28/7, Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Limeng Yan), một nhà virus học hiện đang sống lưu vong ở Mỹ lại tiếp tục nói ra sự thật về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và dịch bệnh, hy vọng có thể nâng cao sự hiểu biết của thế giới bên ngoài đối với ĐCSTQ và giúp người dân Trung Quốc lật đổ chính quyền ĐCSTQ.

“Tôi biết rằng một khi tôi lên tiếng, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể sẽ biến mất, giống như tất cả những người biểu tình dũng cảm ở Hồng Kông, có thể bị biến mất bất cứ lúc nào, cả họ tên cũng không còn tồn tại”, Diêm Lệ Mộng nói. (Ảnh: Twitter)

Vào Ngày 28/7, Diêm Lệ Mộng – một nhà virus học người Trung Quốc đã bỏ trốn sang Mỹ để vạch trần sự thật về đại dịch virus Vũ Hán, trong một cuộc phỏng vấn với kênh Youtube “Lộ Đức Xã” (路德社) cô đã nói rằng, sở dĩ cô đứng lên vạch trần việc ĐCSTQ che giấu dịch bệnh, là vì cô nhìn thấy các bác sĩ và bệnh nhân Vũ Hán vô tội nhưng đang phải hứng chịu sự bùng phát của loại virus rất dễ lây lan này, cô thực sự không thể trơ mắt đứng nhìn.

Cô trực tiếp chỉ ra rằng, dịch bệnh bùng phát, nguồn gốc là do quân đội của ĐCSTQ. Cô đã phân tích một cách minh xác rằng, virus là đến từ phòng thí nghiệm quân đội của ĐCSTQ. Chợ hải sản Vũ Hán chỉ là một nơi dùng để đánh lạc hướng.

Diêm Lệ Mộng nói, sau khi cô báo cáo lên cấp trên nhưng không được coi trọng, “tôi không ngốc đến mức đi liên lạc với chính quyền ĐCSTQ”, cho nên cô tìm đến các phương tiện truyền thông đáng tin cậy, như thế mới có thể truyền tải đi những thông tin này một cách có hiệu quả.

Cô nói, “Tôi biết rằng một khi tôi lên tiếng, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể sẽ biến mất, giống như tất cả những người biểu tình dũng cảm ở Hồng Kông, có thể bị biến mất bất cứ lúc nào, cả họ tên cũng không còn tồn tại”. Cô nhấn mạnh, bản thân có trách nhiệm phơi bày những thông tin này trước khi “bị biến mất”.

Cô còn nói, cô học tập và lớn lên dưới chế độ của ĐCSTQ, cô biết chính xác những gì chính quyền ĐCSTQ sẽ làm, chỉ là cô không đoán được họ sẽ thấp hèn đến đâu. Cô nhấn mạnh, bản thân sẽ tiếp tục nói ra sự thật có liên quan đến ĐCSTQ và dịch bệnh, hy vọng sẽ nâng cao sự hiểu biết của thế giới bên ngoài đối với ĐCSTQ và giúp người dân Trung Quốc lật đổ chính quyền ĐCSTQ.

Diêm Lệ Mộng cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền vào ngày 25/7 rằng, trong tay cô đang có bằng chứng thuyết phục, có thể chứng minh virus Vũ Hán “không sinh ra một cách tự nhiên, cũng không khởi nguồn từ chợ Vũ Hán”. Cô nói, sau khi trốn khỏi Trung Quốc, cô vẫn luôn chuẩn bị những chứng cứ đanh thép có liên quan đến nguồn gốc thực sự của virus Vũ Hán.

Diêm Lệ Mộng sinh ra ở tỉnh Sơn Đông, cô làm việc tại Học viện Y tế Công cộng của trường Đại học Hồng Kông trước khi đào thoát khỏi Trung Quốc, phòng thí nghiệm mà cô làm việc là một trong những phòng thí nghiệm hàng đầu trên thế giới nghiên cứu về virus Vũ Hán.

Ngày 28/4, Diêm Lệ Mộng đã vượt qua trùng trùng trở ngại, đào thoát thành công sang nước Mỹ. Ngày 10/7, cô xuất hiện lần đầu trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, tiết lộ với toàn thế giới cách ĐCSTQ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) che giấu một phần sự thật về nguồn gốc và sự lây lan của virus, và nói rằng “việc này không liên quan gì đến chính trị, mà là quan hệ đến sự tồn vong của toàn thế giới!”.

Cô tố cáo chính quyền ĐCSTQ từ sớm đã biết đến sự tồn tại của virus Vũ Hán vào tháng 12/2019, khi đó đã có hơn 40 người mắc bệnh. Trước khi virus bùng phát ở Hồng Kông, đầu tháng 1, cô đã thông báo với cấp trên của mình, giáo sư Phan Liệt Văn (Leo Poon) của Học viện Y tế Công cộng thuộc Đại học Hồng Kông về tình hình virus và nghiên cứu mà cô tiến hành. Giáo sư thỉnh giảng của Đại học Hồng Kông (Malik Peiris, cố vấn của WHO) cũng biết tình huống này, nhưng cả 2 đều bỏ qua nghiên cứu của cô.

Diêm Lệ Mộng nói, vì cô biết ĐCSTQ sẽ đối xử với những người tố giác ra sao để che giấu dịch bệnh, do đó cô đã trốn sang nước Mỹ.

Tiến sĩ Vương Hữu Quân, cựu thư ký của Úy Kiện Hành – cựu Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương nói rằng, Diêm Lệ Mộng là một nhà virus học chính hiệu, cũng là một trong những nhà khoa học đầu tiên trên thế giới nghiên cứu về “virus ĐCSTQ” (virus Vũ Hán) .

Ông nói, những năm gần đây, thuận theo việc “cuộc chiến không giới hạn” vượt quá cả đạo đức và pháp luật của ĐCSTQ gây hại cho toàn thế giới không ngừng bị phơi bày, ngày càng có nhiều người Trung Quốc có lương tri đứng lên để chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ, Diêm Lệ Mộng là một trong số đó.

 

 

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x