Diễn viên Hải Đăng qua đời vì đuối nước, nhiều người quay sang chỉ trích vợ sắp cưới của cố nghệ sĩ

17/02/21, 16:20 Việt Nam

Diễn viên Hải Đăng chỉ vừa cầu hôn bạn gái chưa lâu và đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới thì không may gặp phải tai nạn đuối nước khi đi tắm biển, anh đột ngột qua đời ngay trong ngày đầu năm mới, ở độ tuổi 35.

Diễn viên Hải Đăng qua đời vì đuối nước, kế hoạch cưới vợ dang dở khiến nhiều người xót xa. (Ảnh qua phapluatbandoc)

Theo Pháp luật và Bạn đọc, vào tối qua (16/2 – mùng 5 Tết) rất nhiều nghệ sĩ đã bàng hoàng khi hay tin nam diễn viên trẻ Hải Đăng đột ngột qua đời ở tuổi 35 do bị đuối nước. 

Được biết, Hải Đăng từng có thời gian thử sức với âm nhạc trong nhóm nhạc Rainbow Boys, sau đó mới gắn bó với công việc diễn xuất. Anh từng tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM.

Theo thông tin được chia sẻ từ bạn gái Hải Đăng – diễn viên trẻ Kim Hoàng thì hiện tại di hài của Hải Đăng đang được chuyển về TP.HCM để lo hậu sự.

Sự cố xảy ra trong chuyến đi chơi biển đầu năm của Hải Đăng đã khiến anh và vợ chưa cưới mãi mãi chia lìa. (Ảnh qua phapluatbandoc)

Được biết, Hải Đăng và Kim Hoàng đã có một thời gian dài gắn bó. Cách đây 2 tháng, Hải Đăng vừa mới cầu hôn bạn gái trong một buổi tiệc rất lãng mạn. 

Sau khi được bạn gái đồng ý, anh vui mừng khoe với gia đình và bạn bè, lên kế hoạch chuẩn bị cho hôn sự thì không may lại gặp nạn, tử vong vì đuối nước. Trước khi qua đời, Hải Đăng còn chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh anh cùng với bạn gái đang chuẩn bị đi tắm biển.

Liên quan đến sự việc đau lòng trên, cho đến hôm nay (ngày 17/2), vợ sắp cưới của cố diễn viên Hải Đăng đã livestream trên trang cá nhân để thông báo tình hình hiện tại với người hâm mộ trên đường đưa thi hài cố nghệ sĩ về TP.HCM. 

Cụ thể, cô vừa khóc, vừa nói: “Anh Đăng bị đuối nước hôm qua lúc 17 giờ chiều, em kêu nhưng không ai cứu anh hết nên em ra em kéo anh vào. Bây giờ anh nằm lạnh lẽo có 1 mình”.

Thế nhưng sau đó cô lại bất ngờ vấp phải ý kiến chỉ trích từ người hâm mộ. Trong đó, một vài người bức xúc chỉ trích bạn gái của Hải Đăng vẫn cố livestream khi cố diễn viên vừa mất, điều này chứng tỏ cô không đau buồn thật sự. 

Thậm chí, còn có netizen để lại bình luận soi mói vô cùng kém duyên: “Kêu không ai cứu là sao? Sống thế nào mà chết không có người cứu? Tự hiểu. Đừng đổ oan cho cứu hộ cứu nạn”

Bức ảnh cầu hôn của Hải Đăng với bạn gái Kim Hoàng. (Ảnh qua phapluatbandoc)

Tuy nhiên Pháp luật và Bạn đọc nhận định rằng, trên thực tế đây vốn là những ý kiến chỉ trích thiếu suy nghĩ, thiếu hiểu biết nhắm vào người vừa phải chịu mất mát lớn, vẫn còn chưa hết hoảng loạn vì vị hôn phu vừa qua đời.

Bởi bạn gái diễn viên Hải Đăng livestream để nhằm mục đích thông báo về thông tin tang lễ cũng như tình hình của gia đình ở thời điểm hiện tại để người thân đỡ lo lắng. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc có quá nhiều người thân thiết, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp của cố diễn viên Hải Đăng nhắn tin hỏi cô trong thời điểm này.

Cô chỉ muốn livestream để 1 lần thông báo hết, đồng thời nói rõ tình trạng hiện tại của vị hôn phu quá cố. Hơn nữa, trong khi có quá nhiều nguồn tin không chính thống xuất hiện lúc này, động thái rõ ràng của bạn gái diễn viên Hải Đăng là hợp lý. 

Được biết, Kim Hoàng đã giải thích rõ ràng trên livestream như sau: “Tầm 16 đến 17 giờ hôm nay, anh sẽ đến TP.HCM, em sẽ đưa thông tin tang lễ để mọi người đến vĩnh biệt anh. Em mong khán giả và bạn bè thông cảm vì không thể trả lời hết tin nhắn của mọi người, em đang buồn và không biết phải làm gì. Em đang ngồi cạnh mẹ anh Đăng, tang gia rất rối ren”.

Về việc không ít netizen kém duyên chỉ trích Kim Hoàng vì không cứu Hải Đăng lúc anh gặp nạn đến nay đã bị fan chỉ trích ngược lại rằng, trên thực tế, cứu một người đang bị đuối nước là hành động vô cùng nguy hiểm, bởi không phải ai cũng có kỹ năng bơi, cứu hộ chuyên nghiệp để xử lý tình huống này. 

Trong tình huống nguy hiểm, việc bất chấp cứu người trong dòng nước chảy xiết có thể phản tác dụng, khiến cả người cứu hộ rơi vào tình huống nguy hiểm.

Trên livestream, Kim Hoàng cũng vừa khóc nấc vừa kể khẳng định cô đã ra cứu Hải Đăng nhưng không kịp: “Em kêu nhưng không ai cứu anh ấy hết trơn. Sau đó em ra em kéo anh vào, lúc đó anh tái mét hết rồi”.

Hải Đăng và Kim Hoàng chính thức công khai tình cảm vào năm 2018. Vì cả hai cùng theo đuổi nghệ thuật nên gắn bó và chia sẻ được với nhau rất nhiều điều trong cả công việc lẫn cuộc sống. Không chỉ là người yêu, họ còn là đồng nghiệp, là bạn diễn ăn ý của nhau.

Khi đi quay chung, cặp trai tài gái sắc trên đã dành cho nhau rất nhiều kỉ niệm ngọt ngào, vui vẻ. Hải Đăng thường xuyên nắm tay bạn gái mọi lúc, mọi nơi và công khai thể hiện tình cảm với Kim Hoàng rất lãng mạn. Và như nhiều cặp đôi khác, thi thoảng Kim Hoàng và Hải Đăng cũng đăng những bức ảnh ‘dìm hàng’ nửa kia trên mạng xã hội.

Mới đây, Hải Đăng đã chuẩn bị một buổi tiệc lãng mạn để cầu hôn bạn gái. Thế nhưng, đám cưới của cặp đôi đã mãi mãi không bao giờ có thể diễn ra. 

Sự cố xảy ra trong chuyến đi chơi biển đầu năm của Hải Đăng đã khiến cả hai chia lìa. “Anh đi thanh thản nhé”, Kim Hoàng đau đớn tiễn biệt bạn trai trên quãng đường đưa anh về Sài Gòn lo hậu sự.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x