Đội tuyển Serbia sa thải con trai của Hác Hải Đông để lấy lòng ĐCSTQ?

15/06/20, 13:48 Trung Quốc

Mới đây, Hác Nhuận Trạch, con trai của ngôi sao bóng đá Trung Quốc Hác Hải Đông, đã bị đội bóng Serbia sa thải, ngoại giới nghi ngờ rằng đây phải chăng là kết quả do đội bóng này đã chịu khuất phục trước áp lực của chính quyền Bắc Kinh?

Ảnh chụp Hác Hải Đông và con trai Hác Nhuận Trạch (Ảnh: NTDTV)

Tờ Associated Press đưa tin vào ngày 10/6 cho biết, câu lạc bộ bóng đá Radnički Niš của Serbia mới đây đã tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với Hác Nhuận Trạch chỉ vì hợp đồng được ký năm nay giữa anh với đội bóng đã hết hạn. 

Câu lạc bộ tuyên bố rằng họ chỉ quan tâm đến bóng đá, không quan tâm đến chính trị. Họ cũng khẳng định rằng không có bất kỳ ai gọi cho Câu lạc bộ bóng đá Radnički Niš, cũng không có ai gây áp lực cho câu lạc bộ cả. Tuy nhiên, tuyên bố này vẫn bị ngoại giới nghi ngờ.

Như mọi người đã biết, cha của Hác Nhuận Trạch, ông Hác Hải Đông, đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) toàn diện phong tỏa thông tin. Lý do là vì ông công khai đứng ra chống lại ĐCSTQ và đọc Tuyên bố Liên bang Trung Quốc mới trong một đoạn video trực tiếp, yêu cầu ĐCSTQ phải hạ đài. 

Không chỉ các tài khoản Weibo của Hải Đông và vợ ông bị chặn, mà ngay cả tài khoản của Hác Nhuận Trạch cũng vì thế mà bị vạ lây. Hiện tại, bất kỳ thông tin nào về gia đình của Hác Hải Đông đều đã biến mất hoàn toàn trên trang Baidu của Đại lục.

Sau khi Hác Hải Đông phát sóng truyền hình trực tiếp chống lại ĐCSTQ, cộng đồng người Hoa ở hải ngoại lo lắng rằng gia đình ông có thể sẽ bị ĐCSTQ trả thù. Vài ngày sau, tin tức về việc Hác Nhuận Trạch bị đội bóng sa thải được lan truyền. Ngoại giới xôn xao nghi ngờ rằng liệu đây có phải là kết quả do áp lực từ phía ĐCSTQ?

Theo báo cáo công khai cho biết, Hác Nhuận Trạch đã gia nhập câu lạc bộ bóng đá Radnički Niš của Serbia vào tháng 2 năm nay. Câu lạc bộ bóng đá Radnički Niš là một câu lạc bộ bóng đá ở Serbia, sân nhà ở thành phố Niš.

Đội tuyển Serbia sa thải con trai của Hác Hải Đông – Hác Nhuận Trạch để lấy lòng ĐCSTQ? (Ảnh: SMCP)

Vào ngày 31/5 năm nay, trong giải Siêu cúp Serbia, Hác Nhuận Trạch đã rời băng ghế dự bị và ghi một bàn thắng, mang lại tỉ số hòa cho đội Radnički Niš và giành được rất nhiều lời khen ngợi từ truyền thông nội địa Serbia. Hai phương tiện truyền thông nổi tiếng của Serbia là “Hot sport” và “Arena sport” cũng đã bày tỏ sự tán dương đối với thành tích của Hác Nhuận Trạch.

Tờ “Arena sport” viết: “Trong những phút tấn công cuối cùng, hậu vệ người Trung Quốc đến từ đội Radnički Niš, có thân hình cao tới 1 mét 88 và là người chơi bình tĩnh nhất trong vòng cấm. Chúng ta biết rằng đây là lần đầu tiên anh ấy ra sân đại diện cho đội Radnički, anh ấy đã ghi một bàn gỡ hòa quan trọng như vậy, không ai có thể so sánh với một cầu thủ cống hiến hết mình cho một trận hòa”.

Đường Tĩnh Viễn, nhà bình luận về các vấn đề tin tức thời sự cho rằng Hác Nhuận Trạch lần đầu tiên thế chỗ ra sân liền ghi một bàn thắng gỡ hòa về cho đội mình. Đương nhiên đội bóng sẽ đánh giá rất cao điều đó và sẽ không chấm dứt hợp đồng một cách dễ dàng như vậy. Đặc biệt, việc chấm dứt hợp đồng xảy ra ngay sau khi Hác Hải Đông phát sóng video trực tiếp, điều đó rất đáng ngờ.

Serbia từ lâu đã là một quốc gia rất thân thiết với ĐCSTQ. Đồng thời cũng là một trong những đầu mối kinh tế then chốt trong chiến dịch “Một vành đai, một con đường” của ĐCSTQ ở Châu Âu. 

ĐCSTQ đã xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng tại Serbia, bao gồm cả đường cao tốc và đường sắt. Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, tuyên bố công khai vào ngày 15/4 rằng: “Trung Quốc và Serbia có một tình hữu nghị sâu sắc và đặc biệt”, và cũng gọi tình bạn giữa hai nước này là “bạn thân chí cốt”.

Vào ngày 21/3 năm nay, chính quyền ĐCSTQ đã cử một đội ngũ chuyên gia y tế đến hỗ trợ Serbia. Tổng thống Serbia Vučić đã đích thân ra sân bay chào đón và thậm chí còn hôn cờ 5 sao trước sự quan sát của công chúng, đồng thời ông cũng dùng những lời nói rất bay bổng để bày tỏ tấm lòng hữu nghị của mình.

Ngoài ra, sau khi ĐCSTQ thúc đẩy “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” tại kỳ họp “Lưỡng hội”, Vučić đã thể hiện tinh thần có qua có lại, công khai ủng hộ “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” của Tập Cận Bình.

Đường Tĩnh Viễn  tin rằng việc đội bóng của Serbia sa thải Hác Nhuận Trạch chẳng qua chỉ là lễ ra mắt mà Serbia dành cho ĐCSTQ mà thôi.

Về việc con trai Hác Nhuận Trạch bị đội bóng sa thải, ông Hác Hải Đông và vợ đã thể hiện quan điểm của mình trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Phố Wall của Hoa Kỳ vào ngày 9/6, ông cho rằng mình đã bị ĐCSTQ lừa dối trong một thời gian dài. 

Từ góc độ của một người trong giới thể thao mà nói, ông cho rằng cách mà ĐCSTQ quản lý giới tinh anh trong ngành thể dục thể thao thật sự là “không chuyên nghiệp”, rất thiếu nhân tính, chẳng qua chỉ là dùng sức mạnh để phân thắng bại mà thôi.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x