Đôi vợ chồng lừa trẻ em đến nhà làm người hầu để “trải nghiệm” cuộc sống như phim cổ trang

09/03/21, 08:28 Cuộc sống

Đam mê được làm gia đình quyền quý thời cổ đại, đôi vợ chồng người Trung Quốc đã nghĩ cách bắt cóc 2 đứa trẻ của một gia đình nghèo làm người hầu. Từ cách xưng hô hay hầu hạ cũng phải giống hệt như phim cổ trang.

Có thể vì quá muốn thử được cảm giác sống trong một gia đình quyền quý giống trong phim, cặp vợ chồng liền quyết định lên kế hoạch tiêu khiển. (Ảnh minh họa qua Thế giới điện ảnh)

Để chuẩn bị cho kế hoạch, vợ chồng Lý Hoài Đức và Tôn Hàn Nghiêm (tên đã được thay đổi) ở Bắc Kinh đã giả dạng là một người muốn làm từ thiện để tham gia vào một hội nhóm trên mạng, nơi quyên góp tiền bạc, giúp đỡ trẻ em nghèo.

Sau khi xác định được mục tiêu, hai vợ chồng lái xe đến tỉnh Giang Tô để trực tiếp gặp những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại nơi đây, họ còn kết bạn WeChat với một gia đình nghèo trong số đó.

Đôi vợ chồng đã dành ra nửa năm để lấy lòng tin của gia đình này, sau đó Lý Hoài Đức tìm cách dụ dỗ hai đứa trẻ chưa đầy 14 tuổi của họ đến Bắc Kinh, mượn cớ là để “mở mang đầu óc”. Hai đứa trẻ cứ vậy tin tưởng mà đi theo vợ chồng Lý Hoài Đức như lời hứa hẹn, sau đó được Lý Hoài Đức lái xe chở đến thẳng nhà mình.

Sau khi dụ dỗ thành công, hai vợ chồng Lý Hoài Đức đến tận nơi để đón hai đứa trẻ bỏ trốn. (Ảnh minh họa qua VietTimes)

Sau khi kế hoạch thành công trót lọt, vợ chồng Lý Hoài Đức mới lộ bộ mặt thật. Họ không còn cư xử dịu dàng với hai đứa trẻ nữa, mà bắt chúng gọi từng thành viên trong gia đình là “thiếu gia” và “thiếu phu nhân” còn con trai họ là “tiểu thiếu gia”. 

Mỗi ngày, hai đứa trẻ bị đối xử như người hầu, mỗi khi gặp chủ nhân thì phải quỳ xuống hành lễ thỉnh an. Thậm chí còn phải quỳ xuống thay giày, rửa chân, bóp chân, mát-xa cho “thiếu gia”, “thiếu phu nhân”. Trước khi chủ nhân ngủ thì phải ngồi hầu quạt không khác gì trong phim truyền hình. Ngoài ra, hai đứa trẻ cũng phải làm hết mọi việc trong nhà.

Lo sợ việc hai đứa trẻ đòi về nhà, Lý Hoài Đức còn bắt chúng phải nói với người nhà là mình đang làm thuê ở thành phố Hoài An chưa thể về. Để chắc cú là những đứa trẻ sẽ không tìm cách bỏ trốn, cặp vợ chồng làm hẳn một tờ lệnh truy nã giả, dọa hai đứa trẻ ngây thơ rằng, nếu trở về sẽ bị truy nã, cũng không được để cha mẹ báo công an.

1 tuần sau khi hai đứa trẻ rời quê, cha mẹ những đứa trẻ cảm thấy nghi ngờ về việc này, nên tìm đến cơ quan công an để trình báo sự việc. Vợ chồng Lý Hoài Đức biết tin bắt đầu sợ hãi nên gấp rút đưa hai đứa trẻ đến bến xe Hu Dị.

Cho đến khi công an vào cuộc thì vợ chồng Lý Hoài Đức mới chấp nhận tự thú. Họ đã tiến hành lục soát xe ô tô của cặp vợ chồng và tìm thấy bên trong có cả vòng cổ sốc (thường dùng cho việc huấn luyện động vật, có thể điều khiển kích thích bằng điện), mặt nạ trùm đầu và một số thứ khác. 

Ngoài ra, người chồng còn đặt mua trên Taobao cả một bộ gồm 8 sản phẩm để chơi trò tra tấn nhưng chưa được giao đến. Ngày 7/5/2019, người vợ đã giao nộp gói hàng mới nhận cho lực lượng chức năng. May mắn rằng họ vẫn chưa có cơ hội sử dụng những thứ đồ trong dự tính này với những đứa trẻ đáng thương bị coi là nô lệ.

May mắn rằng sau 1 tuần làm “nô lệ”, hai đứa trẻ vẫn chưa phải chịu những hình phạt tra tấn từ các đồ vật mà hai vợ chồng Lý Hoài Đức chuẩn bị. (Ảnh minh họa qua VnExpress)

Theo tìm hiểu, sau khi hành vi bị bại lộ, Tôn Hàn Nghiên đưa cho mỗi đứa trẻ 10 ngàn tệ (gần 36 triệu đồng) làm tiền bồi thường. Sau đó thì gia đình nạn nhân cũng không truy cứu sự việc, chấp nhận tha thứ cho hành động phạm pháp của cặp đôi.

Tuy vậy, Tòa án Nhân dân huyện Hu Dị, thành phố Hoài An đã quyết định tuyên phạt Lý Hoài Đức với mức ăn 4 năm tù, Tôn Hàn Nghiên 3 năm tù vì tội bắt cóc trẻ em.

Mạch Khê (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x