Kanye West đứng ra tranh cử Tổng thống Mỹ nhằm “hút phiếu” của Joe Biden?

06/07/20, 16:38 Thế giới

Rapper Kanye West, chồng cô Kim Kardashian mới đây bất ngờ thông báo sẽ đứng ra tranh cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Vậy động cơ nào đã khiến nam ca sĩ này quyết định ra tranh cử Tổng thống Mỹ? 

Rapper Kanye West, chồng cô Kim Kardashian bất ngờ thông báo sẽ đứng ra tranh cử Tổng thống Mỹ. (Ảnh qua Reuters)

Theo Reuters, trên Twitter, nam ca sĩ kiêm nhà sản xuất nhạc hàng đầu của Mỹ viết rằng: “Nay chúng ta phải hiện thực hóa triển vọng của Hoa Kỳ bằng niềm tin vào Chúa, đoàn kết tầm nhìn và xây dựng tương lai. Tôi sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ! #Tầm nhìn 2020”, và thêm vào đó là biểu tượng cảm xúc hình lá cờ Mỹ.

Fan hâm mộ của nam rapper nhanh chóng đăng trên Twitter để ủng hộ thần tượng của mình. Chỉ trước khi loan báo vài ngày, ông West đã giới thiệu Album âm nhạc mới của mình mang tên “Đất nước của Chúa”.

Nhà tài phiệt Elon Musk, Giám đốc điều hành của hãng ôtô Tesla cũng tuyên bố ủng hộ “hoàn toàn” việc rapper West tranh cử Tổng thống Mỹ.

Là một ngôi sao giải trí ủng hộ đương kim Tổng thống, ông West sẽ có hai lựa chọn để theo đuổi kế hoạch tranh cử. Một là nhận được sự ủng hộ từ một đảng nhỏ để tham gia cuộc đua và hai là ra tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu Kanye West tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập

Nếu tuyên bố của Kanye West là xác thực và nam ca sĩ này cho vận hành chiến dịch tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập hoặc người của một đảng thứ 3, người được lợi sẽ là đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Còn ứng cử viên đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ gặp thách thức mới. 

Điều đáng chú ý là, tuyên bố của Kanye West ngay lập tức khiến nhóm cử tri ủng hộ ông Biden tức giận. Họ lo sợ ứng cử viên độc lập này sẽ làm phân tán phiếu bầu, lấy bớt số phiếu mà nhẽ ra cựu Phó Tổng thống Mỹ sẽ nhận được, qua đó gián tiếp giúp sức cho ông Trump.

Trong vòng vài năm qua, ông West vừa thêm vừa mất fan hâm mộ vì công khai ủng hộ Tổng thống Trump. Ông nhiều lần đội chiếc mũ đỏ biểu tượng với dòng chữ “Make America Great Again” (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại), khẩu hiệu tranh cử của ông Trump. Ông Kanye West cũng thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện công khai với fan hâm mộ, trong đó ông tuyên bố “người da đen không nhất thiết phải bầu của Đảng Dân chủ”, và chính “Đảng Cộng hòa mới là người đã giải phóng nô lệ da đen”.

Ông Kanye West và vợ Kim Kardashian. (Ảnh qua Twitter)

Ông West và vợ là cô Kim Kardashian West, cũng từng tới thăm Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc.

CJ Pearson, Chủ tịch Last Hope USA của giới trẻ Mỹ đưa ra bình luận: “Nếu Kanye tranh cử, điều mà tôi vẫn nghi ngờ, anh này sẽ chỉ lấy đi số phiếu bầu mà nhẽ ra Joe Biden sẽ nhận được. Giới trẻ vốn đã không hào hứng với ứng viên Biden, nhưng sự tham gia của West cũng sẽ khiến ủng hộ của khối cử tri da màu đối với cựu Phó Tổng thống Mỹ sụt giảm”

Là người của công chúng, câu chuyện tranh cử của Kanye West cũng đưa đến những tác động về truyền thông. Nếu quyết thực hiện tuyên bố, tên tuổi của rapper này sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý của báo chí, dư luận. Truyền thông cánh tả từ việc liên tục đưa tin dồn dập về ông Trump sẽ chuyển hướng sang West, qua đó giúp giảm áp lực cho đương kim Tổng thống.

 Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x