Đồng Tháp: Nam thanh niên về nước chung với bệnh nhân 332 nhảy sông để trốn cách ly

11/06/20, 10:01 Việt Nam

Để không phải cách ly tập trung, nam thanh niên đi chung với bệnh nhân 332 từ Campuchia về Đồng Tháp đã quyết định nhảy xuống sông bỏ trốn trong đêm tối. Sau khi bỏ trốn thành công, thanh niên này đã trở về nhà và tiếp xúc với nhiều người.

Nam thanh niên đi chung từ Campuchia về Việt Nam với bệnh nhân số 332 đã trốn cách ly khi về nước. (Ảnh qua thanhnien)
Nam thanh niên đi chung từ Campuchia về Việt Nam với bệnh nhân số 332 đã trốn cách ly khi về nước. (Ảnh qua thanhnien)

Ngày 10/6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, ngành y tế Đồng Tháp và các đơn vị liên quan đang khẩn trương xác minh, xử lý việc một nam thanh niên đi chung với với bệnh nhân 332 từ Campuchia về Việt Nam đã trốn cách ly tập trung.

Theo ông Bửu thì bệnh nhân 332 (18 tuổi, ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) được xác định nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19) vào ngày 8/6. 

Trước đó, vào ngày ngày 25/5, nam thanh niên trên cùng với bệnh nhân 332 và một số người khác đã từ Campuchia trở về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp), sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự.

Tuy nhiên, để không bị cách ly, nam thanh niên đi chung nhóm với bệnh nhân 332 đã nhảy xuống sông bỏ trốn ngay trong đêm tối. Sau khi trốn cách ly thành công, nam thanh niên này đã về nhà tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự trong nhiều ngày, tiếp xúc với nhiều người. 

Gần đây, khi lực lượng chức năng phát hiện, đến nhà vận động, người này mới chịu đi cách ly tập trung.

“Do về nước chung với bệnh nhân số 332 nên người này thuộc diện lây nhiễm F1. Sau khi đưa đi cách ly tập trung, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm bệnh Covid-19, đang chờ kết quả”, ông Bửu nói và cho biết thêm rằng trong ngày hôm nay (11/6), tỉnh sẽ thực hiện buổi chẩn đoán cộng đồng tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự để xác lập lại bản đồ dịch tễ, nhằm đưa ra các bước can thiệp kịp thời, ngăn chặn và phòng dịch triệt để.

Về bệnh nhân 332 nhiễm virus Vũ Hán, ông Bửu cho biết, bệnh nhân vẫn đang được cách ly điều trị tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự Tất cả các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này sau khi trở về Việt Nam từ Campuchia đã được lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh theo quy định.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x