Đợt thăm dò của CNN: Tỷ lệ ủng hộ Biden đang giảm, Trump tăng lên

17/08/20, 14:55 Thế giới

Cuộc đua vào Nhà Trắng giữa Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden dường như trở nên cạnh tranh và nhiều biến động hơn, theo một cuộc thăm dò của CNN, thông qua công ty nghiên cứu độc lập SSRS thực hiện và công bố vào tối 16/8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden. (Ảnh qua Getty Images)

Cuộc thăm dò, được thực hiện qua điện thoại di động và điện thoại cố định từ ngày 12 đến 15/8, cho thấy Biden nhận được 50% phiếu bầu và Trump nhận được 46% ủng hộ trong số các cử tri đã đăng ký. Được biết, Khi cuộc thăm dò này được tiến hành vào đầu tháng 6, Biden đã dẫn trước Trump 14 điểm.

Vị trí dẫn đầu của Biden thậm chí còn thu hẹp hơn khi phân tích phản hồi từ những nơi mà những người thăm dò xác định là bang chiến địa, bao gồm: Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Texas và Wisconsin.

Trên khắp 15 tiểu bang dự kiến này ​​sẽ giúp xoay chuyển kết quả cuối cùng trong Đại cử tri đoàn, 49% số người được hỏi nói với những người thăm dò rằng họ sẽ bỏ phiếu cho Biden của đảng Dân chủ. Trong khi đó, 48% người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Trump.

Cả hai có xếp hạng thuận lợi và không thuận lợi gần giống nhau tùy vào các trạng thái chiến trường. (Trump dẫn đầu xếp hạng không ủng hộ 2 điểm, nhưng cả hai đều có xếp hạng ủng hộ 45%.)

Ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden và Thượng nghị sĩ bang California Kamala Harris. (Ảnh qua NBC)

Có  1.108 cử tri trên khắp đất nước tham gia cuộc thăm dò, 89% trong số họ đã đăng ký bỏ phiếu, với sai số 3,7%, theo CNN. Trong một nhóm`1 gồm 636 người được hỏi, 89% trong số họ đã đăng ký bỏ phiếu và có tỷ lệ sai số cao hơn một chút là 5%.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy rằng Tổng thống đã cắt giảm sự ủng hộ của các cử tri Cộng hòa hoài nghi Trump và các cử tri cánh hữu. Khi cuộc thăm dò được tiến hành vào tháng 6, Biden đã nhận được sự ủng hộ từ 8% cử tri đảng Cộng hòa. Hiện ông chỉ có 4% sự ủng hộ từ các cử tri đảng Cộng hòa.

Một nhân tố mới trong cuộc thăm dò của CNN là Thượng nghị sĩ Kamala Harris của bang California, người mới chỉ tham gia Quốc hội từ năm 2017 và gần đây đã cùng Biden giành vé Tổng thống của đảng Dân chủ. Cuộc thăm dò cho thấy 41% người được hỏi có thái độ thiện cảm về Harris, trong khi 38% không “mặn mà” với cô.

Mặc dù Harris đã được các phương tiện truyền thông chính thống cho là chỉ tương đối có sức hấp dẫn, nhưng thượng nghị sĩ California đã nắm được nhiều vị trí cấp tiến trong thời gian ngắn của mình tại Quốc hội.

Video: Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ?

Ví dụ, Harris là nhà đồng tài trợ của Green New Deal, một danh sách mong muốn trị giá 93.000 tỷ USD mà Viện Doanh nghiệp Cạnh tranh đã tóm tắt là “một đề xuất đắt đỏ dựa trên các công nghệ chưa được phát minh.”

Theo GovTrack, Harris là thượng nghị sĩ tự do thứ tư trong Quốc hội – về mặt luật pháp mà bà đã bảo trợ hoặc đồng bảo trợ – sau Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đến từ Vermont, Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand của New York và Thượng nghị sĩ Jeff Merkley của bang Oregon.

Đáng chú ý, thượng nghị sĩ California được đánh giá là tự do hơn Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren từ bang Massachusetts, người, vào năm 2016, được cho là đã thúc đẩy cựu ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton áp dụng các chính sách kinh tế tiến bộ hơn vì các chính sách kinh tế của chính quyền Obama chưa đủ hiệu quả.

Theo FiveThirtyEight, Biden vẫn duy trì vị trí dẫn đầu khá lớn trong các cuộc thăm dò quốc gia khác, trung bình ở mức khoảng 51% ủng hộ so với mức ủng hộ 42,4% của ông Trump.

Thiện Thành (Theo Daily Wire)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x