Dự luật của New York cho phép giam giữ những cá nhân gây nguy hiểm cho ‘sức khỏe cộng đồng’

05/01/21, 15:36 Thế giới

Một dự luật từ đảng viên Dân chủ bang New York đã vấp phải phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Dự luật cho phép thống đốc hoặc những người đại diện bắt giữ những cá nhân gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng “bằng một lệnh duy nhất… trong một cơ sở y tế hoặc cơ sở thích hợp khác”.

Dự luật của New York cho phép giam giữ những cá nhân gây nguy hiểm cho 'sức khỏe cộng đồng'
Thống đốc New York Andrew Cuomo nói chuyện với các thành viên của Cử tri đoàn bang New York trước khi bỏ phiếu bầu Tổng thống và phó Tổng thống trong Phòng họp tại Capitol bang ở Albany, NY, Thứ Hai, ngày 14 tháng 12 năm 2020. (Ảnh AP / Hans Pennink, Pool)

Dự luật có tên gọi A416, được đề xuất bởi N. Nick Perry, ủy viên Hội đồng lập pháp Tiểu bang New York, và sẽ được chuyển đến Ủy ban Y tế Quốc hội vào thứ Tư.

Allie Beth Stuckey, một người dẫn chương trình podcast phe bảo thủ, chia sẻ trên Twitter: “Thật đáng lo ngại. Dự luật của bang New York cho phép ‘loại bỏ và giam giữ’ bất kỳ cá nhân nào ‘có khả năng là mối nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng’. Điều này hoàn toàn không xác định được. Tất nhiên, nó sẽ được thi hành, ít nhất là trong một ngày, để khiến bạn hoặc con cái của bạn buộc phải đi cách ly vì bất cứ lý do gì phù hợp với tiêu chuẩn của chính quyền bang”. 

Nhiều người chỉ trích dự luật nhận định đây là các biện pháp khắc nghiệt liên quan đến đại dịch COVID-19 được các quan chức địa phương và tiểu bang thi hành, mặc dù các bản thảo trước đó của dự luật đã được đưa ra trước phiên họp lập pháp năm 2015-2016.

Trong một tuyên bố với tờ Fox News, ủy viên Perry phát biểu: “Dự luật ban đầu được đưa ra nhằm giải quyết những lo ngại về sức khỏe cộng đồng trong việc ngăn chặn virus Ebola sau khi phát hiện ra những người nhiễm Ebola đã vào Hoa Kỳ. Tôi là một người dân Mỹ và hiểu rằng Hiến pháp của chúng tôi là thiêng liêng, cho phép chúng tôi có quyền được tán thành hoặc phản đối, cũng như giữ vững lập trường khác nhau về các vấn đề liên quan đến quyền dân sự và hiến pháp.”

Ông tiếp tục: “Dự luật của tôi không có bất kỳ ý định, kế hoạch hay điều khoản nào nhằm tước bỏ, hoặc vi phạm bất kỳ quyền lợi hay quyền tự do nào mà toàn bộ người dân Mỹ được hưởng theo Hiến pháp, bất kể trong phạm vi tiểu bang hay liên bang”.

Dự luật yêu cầu Thống đốc “hoặc người được nhượng quyền đại diện” phải nộp đơn xin lệnh của tòa án cho phép tạm giam đối tượng trong vòng ba ngày.

Dự luật nêu: “Các quy định của mục này sẽ được áp dụng trong trường hợp Thống đốc tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe của bất cứ dịch bệnh truyền nhiễm nào”.

“Thống đốc hoặc người đại diện của họ có quyền tự quyết định ban hành và yêu cầu thực thi bất kỳ điều lệnh nào mà họ xác định là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, để yêu cầu một cá nhân đã phơi nhiễm hoặc bị nhiễm bệnh truyền nhiễm hoàn thành một lộ trình điều trị, phòng ngừa hoặc tiêm chủng thích hợp. Những cá nhân hoặc nhóm người như vậy, theo yêu cầu, có quyền được lên tiếng”.

Liz Joy, ứng cử viên thất bại khi tranh cử vào Quốc hội New York năm 2020, chia sẻ trên Twitter: “Đây giống kiểu một trại tạm giam ở New York! Một dự luật cho phép [Thống đốc New York Andrew Cuomo], Ủy viên Y tế hay bất kỳ viên chức ‘được chỉ định’ nào có đầy đủ ‘quyền hành’ để tạm cách ly bất kỳ đối tượng hay nhóm cá nhân nào bị nghi là lây nhiễm. Thật kinh hoàng. Hãy thức tỉnh và đấu tranh đi, New York!”.

Bác sĩ David Samadi cũng chia sẻ trên Twitter: “Đây là một dự luật liên quan đến đại dịch COVID-19 đang được xem xét tại bang New York. Hãy đọc kỹ dự luật và cho tôi biết cảm nghĩ của mọi người”. 

 Laura Ingraham, người dẫn chương trình của Fox News, cũng viết trên Twitter: “Hãy đọc dự luật đi. Nó cho phép chính quyền bang New York giam giữ những người dân bị coi là mối nguy của bang trong giai đoạn ‘khẩn cấp y tế’”.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x