Đứa bé bị chuẩn đoán sai căn bệnh dị tật não bộ được cứu sống “trong tay của Thiên Chúa”

06/09/18, 17:22 Cuộc sống

Đã từng một lần bị sảy thai, cặp vợ chồng trẻ lại một lần nữa đón nhận tin dữ rằng đứa trẻ thứ 2 của họ có khả năng không thể giữ được do các bác sĩ chẩn đoán bị dị dạng não bộ. Nhưng cuối cùng phép màu đã xảy ra…

Đôi vợ chồng hạnh phúc đón chào thành viên mới. (Ảnh: FB Drew Corpstein)

Một cặp vợ chồng ở thành phố Iowa đã đón chào đứa con trai đầu lòng vào tháng 7. Nhưng trong khi mang thai họ đã chuẩn bị nói lời tạm biệt đứa con yêu quý, vì đứa trẻ này đã được các bác sĩ chẩn đoán bị dị dạng não bộ.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là vài giờ sau sinh con, cô Arianna Corpstein và chồng Drew Corpstein  vui mừng biết rằng thiên thần nhỏ của mình đã bị chẩn đoán sai. Thực tế tình trạng sức khỏe của đứa trẻ hoàn toàn có thể được kiểm soát.

Arianna từng bị sảy thai vào năm 2016 trước khi mang thai đứa con hiện tại (bé Matthew James). Nhưng vào tuần thứ 23 của thai kỳ cô được thông báo rằng con trai bị dị dạng mô não, theo tờ Des Moines Register.

Đôi vợ chồng tín đồ Cơ đốc giáo cũng được biết rằng bộ não của đứa trẻ chưa được hình thành hoàn chỉnh và có thể cô phải phá thai, hoặc cặp đôi có thể lựa chọn phương án sinh non để chấm dứt sự sống của đứa trẻ.

Arianna từng bị sảy thai vào năm 2016 trước khi mang thai đứa con hiện tại (bé Matthew James). (Ảnh: FB Drew Corpstein)

Khi này người mẹ đã viết trên trang GoFundMe của hai vợ chồng rằng: “Trong tuần siêu âm thứ 20, dẫn đến các xét nghiệm khác nhau và MRI được tiến hành nhanh chóng sau đó, bác sĩ phát hiện ra đứa con bé bỏng của chúng tôi đã mất đi phần lớn bộ não của mình”.

“Và thay vì chứa não, khu vực này lại chỉ toàn dịch não tủy. Lượng dịch nhầy đang mở rộng bên trong bộ não của con chúng tôi. Kích thước đầu của đứa bé được đo vào khoảng 3 tuần trước hoàn toàn bình thường. Chúng tôi được nghe rằng con của chúng tôi sẽ không thể sống qua vài ngày, thậm chí là không qua được vài giờ hoặc chết trước khi sinh”.

Vợ chồng Corpstein nói rằng sau khi nhận được kết quả chẩn đoán họ đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý chôn cất con của mình: “Chúng tôi biết rằng con của chúng tôi có lẽ sẽ không còn sống khi được sinh ra”.

Chúng tôi biết rằng con của chúng tôi có lẽ sẽ không còn sống khi được sinh ra”. (Ảnh: FB Drew Corpstein)

“Dù kết quả như thế nào, nó đều nằm trong vòng tay của Chúa”, Ariann nói với trang tin tức.

Sau đó cặp đôi này đã dành khoảng thời gian còn lại của nửa thai kỳ để kỷ niệm sự kiện quan trọng cùng với đứa con của mình. Họ cùng nhau ngao du trên một chiếc xe máy và thực hiện chuyến hành trình đến vùng đất Costa Rica.

Vào tuần thứ 37 cô Ariann Corpstein chuyển dạ và trải qua ba ngày vất vả trước khi sinh hạ đứa con trai vào ngày 29/7.

Vào tuần thứ 37 cô Ariann Corpstein chuyển dạ và trải qua ba ngày vất vả trước khi sinh hạ đứa con trai vào ngày 29/7. (Ảnh: FB Drew Corpstein)

Bài viết của cô trên trang GoFundMe cho biết: “Sau khi con trai được sinh ra, nó có thể bám và y tá lập tức kiểm tra nó. Nó đã phản ứng với ánh đèn, giọng nói và cả sự tiếp xúc. Đây đều là những thứ được cho rằng nó sẽ không thể nào làm được”.

Và cặp đôi này đã đưa ra quyết định liều lĩnh khi để các bác sĩ tiến hành nhiều xét nghiệm MRI khác.Họ phát hiện ra rằng con trai của mình, đứa trẻ mà họ gọi là phép màu đã bị chuẩn đoán sai.

Cụ thể, vợ chồng Corpstein nhận được thông báo rằng con trai của họ được sinh ra với căn bệnh não úng thủy, tình trạng dư thừa quá mức dịch não tủy. Tuy nhiên mô não của bé đã được phát triển hoàn thiện. Phương án được đưa ra là nó cần được phẫu thuật khẩn cấp để chèn một ống dẫn bên trong não bộ. Ống dẫn này sẽ giúp chất lỏng dư thừa bên trong được thoát ra ngoài.

Trong trường hợp này bác sĩ Jona Conklin, một nhà nghiên cứu sinh học làm việc với vợ chồng Corpstein nói với tờ Des Moines Register rằng: “Khi bạn sử dụng công nghệ hình ảnh giống như MRI trên một đứa trẻ đang nằm trong tử cung của người mẹ, bạn chỉ nhìn được thứ gì đó rất nhỏ và rất xa”.

“Ví dụ nếu bạn đang kiểm tra một khuyết tật về tim, nghĩa là bạn đang tìm kiếm một thứ gì đó có kích thước chỉ bằng đồng 1/4 đô-la hoặc đồng nửa đô-la thông qua tất cả các mô. Nó là một phần cơ thể của mẹ và của thai nhi”.

Mặt khác gia đình Corpstein cũng được cho biết rằng, tình trạng con trai họ có thể được giải quyết với một ống dẫn và rằng nó “có mọi cơ hội để sống một cuộc sống bình thường”.

Mặt khác gia đình Corpstein cũng được cho biết rằng, tình trạng con trai họ có thể được giải quyết với một ống dẫn và rằng nó “có mọi cơ hội để sống một cuộc sống bình thường”. (Ảnh: FB Drew Corpstein)

Riêng bác sĩ Conklin thì nói với hãng tin rằng: “Đứa trẻ vẫn còn một con đường dài phía trước. Có hàng loạt các tác động thần kinh có thể xảy ra, bao gồm cả căn bệnh tự kỷ, khuyết tật học tập và các rối loạn thần kinh nghiêm trọng khác”.

Sau đó cô Arianna được xuất viện về nhà vào ngày 4/8 cùng con trai, được cặp đôi gọi là “Matthew vĩ đại”. Nhưng họ lại tiếp tục nhập viện vào ngày 19/8 sau khi bé phát triển căn bệnh viêm màng não.

Nhưng họ lại tiếp tục nhập viện vào ngày 19/8 sau khi bé phát triển căn bệnh viêm màng não. (Ảnh: FB Drew Corpstein)

Khi này anh Drew nói với trang tin rằng sức khỏe của Matthew đang cải thiện nhưng vẫn cần một ống dẫn mới trước khi họ được cho về nhà.

Đôi vợ chồng cũng chia sẻ trên Facebook rằng, họ tìm hiểu được rằng có thể việc cô Arianna không hấp thu B12 và folate đúng cách cùng với sự đột biến gen có thể là nguyên nhân dẫn đến các dị tật ở trẻ như líu lưỡi, hở hàm ếch và nhiều vấn đề khác, bao gồm cả căn bệnh não úng thủy.

>>> Cô gái trẻ 20 năm ngủ say, thức dậy soi gương thấy mình già, chuyện cười hay ân huệ của Thượng đế?

>>> Nhìn thấy những đứa trẻ đang chết dần chỉ vì thiếu thứ này, 1 cựu sinh viên đã thay đổi thế giới

Tú Văn, theo foxnews

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x