Đường ống dẫn 150.000 năm tuổi ở Trung Quốc làm đau đầu các nhà khoa học

17/12/19, 10:11 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Trên ngọn núi Bạch Công ở Trung Quốc, có một cấu trúc kỳ lạ mà một số người tin là một căn cứ vũ trụ thời cổ đại. Điều bí ẩn nhất là 8% chất liệu trong các đường ống không thể xác định được và chúng được cho là có niên đại lên đến 150.000 tuổi…

Đường ống dẫn 150.000 năm tuổi ở Trung Quốc làm đau đầu các nhà khoa học - ảnh 1
Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra các đường ống kỳ lạ từ các hang chạy xiên sâu xuống lòng đất… (Ảnh: umniku.ru) 

Phải chăng trong quá khứ xa xưa, hàng trăm ngàn, có lẽ hàng triệu năm về trước, một nền công nghệ tiên tiến đã tồn tại ở đâu đó trong hệ Mặt trời hay trên chính Trái đất của chúng ta?

Ý nghĩ con người hiện đại không phải là loài người đầu tiên, hay duy nhất sinh sống trong hệ Mặt trời đã tồn tại từ rất lâu. Vào thế kỷ thứ 2, nhà văn châm biếm người Assyria là Lucian xứ Samosata đã viết về những sinh vật thông minh không phải con người trên Mặt trăng trong tác phẩm True History (Chuyện thật). Hay Voltaire, đại văn hào người Pháp, đã viết về loài người thông minh trên sao Thổ trong cuốn sách Micromegas (1752) của mình.

Một khám phá liên quan đến những chuyện này đã được thực hiện ở Trung Quốc tại vùng lân cận núi Bạch Công, thuộc tỉnh Thanh Hải, một khu vực gần như hoàn toàn không thể sinh sống.

Ở đó, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra một kim tự tháp bí ẩn, có ba hang động với rất nhiều đường ống dẫn đến một hồ nước mặn gần đó. Còn có các đường ống khác nằm dưới đáy và trên bờ hồ. Các đường ống sắt này có nhiều kích thước khác nhau.

Người dân địa phương vùng Tân Cương cho biết tổ tiên của họ từng nói về những phi thuyền to lớn bay trên trời và sử dụng các kim tự tháp này như một nơi hạ cánh, để làm điểm tiếp và cung ứng nhiên liệu.

Kim tự tháp dị thường này cao khoảng 61 m, rải rác xung quanh là các đường ống và các hiện vật kỳ dị. Các đường ống kỳ lạ này được cho là do một nhóm các nhà khoa học Hoa Kỳ phát hiện khi đang tìm kiếm hóa thạch khủng long.

Niên đại của các đường ống được Viện Địa chất Bắc Kinh xác định bằng phương pháp nhiệt huỳnh quang. Điều kỳ lạ nhất là độ tuổi của chúng được ước tính vào khoảng 150.000 năm.

Và nếu chúng đã được tạo ra bởi con người, thì lịch sử loài người mà chúng ta vẫn biết cần phải được đánh giá lại.

Theo các cuộc kiểm tra, 8% chất liệu trong các đường ống không thể xác định được. Các thành phần khác của các ống dẫn bao gồm: oxit sắt, silicon dioxide và oxit canxi. Silicon dioxide và oxit canxi là các sản phẩm thu được sau một sự tương tác lâu dài giữa sắt và sa thạch xung quanh. Nó cung cấp cho các nhà nghiên cứu một yếu tố khác để đo độ tuổi của các ống dẫn.

Tiếp thêm cho bí ẩn này, Zheng Jiandong, một nhà nghiên cứu địa chất từ Cơ quan Quản lý Động đất Trung Quốc nói với tờ Nhân dân nhật báo vào năm 2007 rằng, một số đường ống đã được phát hiện có mức phóng xạ cao.

Đường ống dẫn 150.000 năm tuổi ở Trung Quốc làm đau đầu các nhà khoa học - ảnh 2
Ước tính niên đại của các đường ống ở đây vào khoảng 150.000 năm tuổi (Ảnh: thetruthisouthere.com)

Vậy những đường ống kỳ lạ này là gì? Chúng được dùng vào mục đích nào? Liệu đây là các cấu trúc nhân tạo hay kết quả của tự nhiên? Nếu là nhân tạo, ai đã xây dựng chúng từ 150.000 năm trước?

Các nhà khảo cổ học và học giả đã cố gắng giải thích những cấu trúc này là một hiện tượng tự nhiên, nhưng Yang Ji, nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, tin rằng kim tự tháp và các đường ống kỳ lạ của nó có thể được xây dựng bởi các sinh vật thông minh.

Mặc dù mục đích của các đường ống được chính quyền phân loại là “chưa biết”, nhưng một số các nhà khoa học Trung Quốc nghiêng về phía ý kiến cho rằng kiến trúc này thực ra là tàn tích của một căn cứ vũ trụ cao cấp nào đó.

Phức hợp kim tự tháp này trải dài xa hơn rất nhiều so với những gì có thể thấy được, và là bằng chứng cho thấy một mạng lưới các đường ống chịu lực công nghệ cao dùng để cung cấp nước và có thể cả nhiên liệu.

Video: Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ đại

videoPlayerId=8f81e8737

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x