Email vừa được giải mật tiết lộ cuộc trò chuyện giữa Obama và Cựu Giám đốc FBI

20/05/20, 09:51 Thế giới

Theo một email vừa được giải mật liên quan đến cuộc họp ngày 5/1/2017, Cựu Giám đốc FBI James Comey và Cựu Tổng thống Barack Obama đã thảo luận về các cuộc gọi bị chặn giữa Trung tướng Michael Flynn và đại sứ Nga. Email được cựu cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice, một trong những thành viên của cuộc họp tại Nhà Trắng lúc đó biên soạn.

Cựu Giám đốc FBI James Comey và Cựu Tổng thống Barack Obama đã thảo luận về các cuộc gọi bị chặn giữa Trung tướng Michael Flynn và đại sứ Nga.
Cựu Giám đốc FBI James Comey và Cựu Tổng thống Barack Obama đã thảo luận về các cuộc gọi bị chặn giữa Trung tướng Michael Flynn và đại sứ Nga. (Ảnh qua Epoch Times)

Trước đây, email của bà Rice cũng đã từng được công bố, nhưng phần nội dung liên quan đến cuộc trò chuyện của tướng Flynn và đại sứ Nga Sergey Kislyak vẫn bị giữ lại cho đến tận ngày 19/5/2020. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia đã phê chuẩn việc giải mật sau khi có yêu cầu của Thượng nghị sĩ Ron Johnson bang Wisconsin.

Các phần nội dung công khai trước đây của email mà bà Rice đã gửi cho chính tài khoản của mình sau cuộc họp, cho thấy Obama chỉ thị các quan chức cấp cao có mặt lúc đó phải hết sức “chú ý nếu có bất kỳ lý do nào khiến chúng ta không thể chia sẻ thông tin liên quan đến Nga một cách đầy đủ.”

Phần nội dung mới được giải mật của email cho thấy ông Comey đã đáp ứng chỉ thị của ông Obama bằng cách chỉ ra rằng ông lo ngại về tần suất liên lạc giữa Tướng Flynn và đại sứ Nga, ông Sergey Kislyak.

Từ góc độ an ninh quốc gia, Comey cho biết ông có một số lo ngại rằng Cố vấn An ninh Quốc gia (NSA) Flynn sắp tới nói chuyện thường xuyên với đại sứ Nga Kislyak. Comey cho rằng đó có thể là vấn đề vì nó liên quan đến việc chia sẻ thông tin nhạy cảm. Tổng thống Obama lúc đó đã hỏi liệu Comey nói thể nói NSC không nên chuyển thông tin nhạy cảm liên quan đến Nga cho Flynn hay không. Comey trả lời “có thể”. Tôi nói thêm rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Flynn đã chuyển thông tin mật cho Kislyak, nhưng tôi đưa ra lưu ý rằng tần suất giao tiếp là không bình thường”, bà Rice viết.

Rõ ràng, những nỗ lực nhằm hạn chế việc chia sẻ thông tin với chính quyền kế nhiệm cho thấy chính quyền Obama có khả năng đã tìm cách che giấu sự tồn tại của cuộc điều tra về chiến dịch Trump từ văn phòng nội các sắp tới của Tổng thống Donald Trump. Nỗ lực này có thể đã xảy ra vấn đề vì tại thời điểm đó Tổng thống Trump đã không bị điều tra và trước cuộc họp một ngày, FBI cũng đã khép lại vụ án về Flynn.

Cựu cố vấn an ninh Mỹ Michael Flynn. (Ảnh qua Getty Images)
Cựu cố vấn an ninh Mỹ Michael Flynn. (Ảnh qua Getty Images)

Sau đó, Phó Tổng chưởng lý Sally Yates nói với cố vấn đặc biệt Robert Mueller rằng bà biết về các cuộc điện đàm giữa Tướng Flynn và Đại sứ Kislyak lần đầu tiên từ chính ông Obama trong cuộc họp tại Nhà Trắng vào ngày 5/1. Bà Yates, lúc đó đang là cấp trên của ông Comey, đã rất ngạc nhiên trước những thông tin đã nghe được.

Bộ Tư pháp đã công bố cuộc phỏng vấn tư vấn đặc biệt của bà Yates cùng với một loạt các tài liệu, thể hiện động thái bác bỏ các cáo buộc chống lại ông Flynn. Các tài liệu xác nhận giả thuyết rằng tướng Flynn đã bị FBI gài.

Thẩm phán xét xử vụ án của tướng Flynn đã không đưa ra phán quyết nào để bác bỏ các cáo buộc và thay vào đó lại chỉ định bên thứ ba tranh luận về vụ kiện chống lại việc hủy bỏ các cáo buộc đối với Flynn.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x