Forbes công bố danh sách người nổi tiếng TQ, Lưu Diệc Phi bị đem ra soi mói

02/09/20, 15:53 Thế giới Sao

Tạp chí “Forbes” của Mỹ vào ngày 27/8 đã công bố “Danh sách người Trung Quốc nổi tiếng 2020”. Ngoại trừ ngôi sao Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đầu danh sách ra, thì Lưu Diệc Phi, người mang quốc tịch Mỹ, lại được chọn vào danh sách, điều này đã làm dấy lên sự nghi ngờ từ các “cư dân mạng yêu nước” ở Đại lục.

Forbes công bố danh sách người nổi tiếng TQ, Lưu Diệc Phi, người mang quốc tịch Mỹ, lại được chọn vào danh sách. (Ảnh: Getty Images)

Danh sách “Người Trung Quốc nổi tiếng” của Forbes năm 2020 chọn ra các diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình, đạo diễn, nhà soạn kịch, nhà văn, người mẫu, vận động viên, những người nổi tiếng trên Internet (không bao gồm những người nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh) có “thành tích xuất sắc” trong lĩnh vực tương ứng của họ từ ngày 1/7/2019 đến ngày 30/6/2020, dựa vào nhiều chỉ tiêu như giá trị thương mại và tầm ảnh hưởng của các tác phẩm v.v.. để tiến hành xếp hạng tổng hợp, cuối cùng lập thành danh sách.

Đứng đầu danh sách lần này là nam diễn viên 20 tuổi Dịch Dương Thiên Tỉ, người đóng chung với Châu Đông Vũ trong phim “Better Days” (Tên tiếng Việt: Em của niên thiếu). Đứng thứ hai là Từ Tranh, người đã giành giải Kim Mã dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim “Dying to Survive” (Tên tiếng Việt: Chết để hồi sinh), và Châu Đông Vũ xếp thứ ba.

Lưu Diệc Phi, người gây tranh cãi rất lớn ở nước ngoài vì ủng hộ cảnh sát Hồng Kông đàn áp người biểu tình, đã có sự nhảy vọt về thứ hạng, tăng từ hạng 89 năm ngoái lên hạng 30 trong năm nay, dẫn đến rất nhiều sự chú ý và cũng khiến các “cư dân mạng yêu nước” ở Trung Quốc thắc mắc và để lại câu hỏi: “Làm thế nào mà Lưu Diệc Phi, người mang quốc tịch Mỹ, lại lọt vào danh sách người Trung Quốc nổi tiếng?”.

Lưu Diệc Phi sinh ra ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn, năm 9 tuổi cùng mẹ di cư sang Mỹ và học cấp hai ở New York. Năm 2002, lúc 15 tuổi, cô được Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nhận vào làm sinh viên nước ngoài, sau khi tốt nghiệp, cô chủ yếu đóng phim ở Đại lục.

Bộ phim live-action “Hoa Mộc Lan” của Disney do Lưu Diệc Phi thủ vai chính đang tiếp tục gặp sóng gió. Vào cuối năm ngoái, có thông tin cho rằng do phản ứng không tốt đối với bản chiếu thử “Hoa Mộc Lan” vốn đã được chốt xong, nên đoàn làm phim đã vội vàng sửa lại một số tình tiết và bỏ ra một khoản tiền lớn để làm đi làm lại.

Trước đó, đối với phong trào biểu tình ở Hồng Kông, Lưu Diệc Phi đã chia sẻ Weibo “ủng hộ cảnh sát” của các kênh truyền thông ĐCSTQ, công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động đàn áp người dân bằng bạo lực của cảnh sát Hồng Kông, điều này đã làm dấy lên sự bất mãn của người dân Hồng Kông và khán giả ở nước ngoài, không ngừng có những tiếng nói kêu gọi “tẩy chay Hoa Mộc Lan”.

Lần bày tỏ thái độ này của Lưu Diệc Phi ít nhất sẽ có thể giành được sự ủng hộ tại các phòng vé ở Trung Quốc Đại lục, nhưng vào tháng 3 năm nay, khi được tờ Variety phỏng vấn tại buổi ra mắt phim ở Los Angeles, cô biểu thị “bản thân cảm thấy rất tự hào khi là một người châu Á”.

Lưu Diệc Phi dùng tiếng Anh tự xưng là “người Châu Á” chứ không phải là “người Trung Quốc”, đã vô tình chạm đến “trái tim thủy tinh” của một số cư dân mạng Đại lục. Các “thanh niên yêu nước” nghẹn ngào: “Lưu Diệc Phi dám đóng vai Hoa Mộc Lan, nhưng lại không dám nhận mình là người Trung Quốc”, “Mang quốc tịch Mỹ, nhưng lại kiếm tiền ở Trung Quốc”. Vì vậy, ngay cả ở Trung Quốc cũng từ chối xem “Hoa Mộc Lan”.

Giờ đây, có vẻ như Lưu Diệc Phi, người “không được lòng hai bên” trong và ngoài nước, lần đầu tiên đã bị “cư dân mạng yêu nước” lợi dụng quốc tịch Mỹ để chất vấn về tư cách lọt vào danh sách “người Trung Quốc nổi tiếng”. 

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, điều này có liên quan đến việc ĐCSTQ liên tục xúi giục và kích động “chủ nghĩa dân tộc” của người Trung Quốc, “bài Mỹ” và “bài ngoại” rầm rộ trong năm nay. 

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x