Forbes: Trung Quốc bố trí mạng lưới “tai mắt” khắp Biển Đông

07/08/20, 16:24 Thế giới

Vào ngày 5/8, Forbes cho biết Trung Quốc đã và đang xây dựng một loạt các nền tảng giám sát trải dài trên Biển Đông. Các nền tảng hầu hết được đặt vùng biển Trung Quốc, tuy nhiên một số khác lại đang trôi nổi trong vùng biển quốc tế.

Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. (Ảnh qua AMTI)

Hãng tin Forbes cho rằng, đây là động thái gây tranh cãi vì các thiết bị giám sát có thể được sử dụng cả trong lĩnh vực quân sự và dân sự.

Mặc dù có vẻ chỉ giống như một hành động dân sự bình thường, động thái này lại được xem là một phần trong nỗ lực kiểm soát Biển Đông của Hải quân Trung Quốc. Theo đó, những dữ liệu thu thập được sẽ gửi về cho Hải quân Trung Quốc vì mục đích quân sự.

Nghiên cứu của tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết, các nền tảng giám sát là một phần của cái mà Trung Quốc gọi là “Mạng thông tin đại dương xanh”

Forbes cho biết, các hệ thống giám sát của chính quyền Trung Quốc bao gồm một loạt cảm biến và thiết bị liên lạc. Chúng bao gồm các tháp cảm biến điện quang/hồng ngoại, vô tuyến tần số cao và các cột ăng ten di động. Hầu hết các hệ thống giám sát được trang bị radar vòm lớn, có thể là cảm biến chính. Các hệ thống giám sát này có thể tự vận hành và không cần bảo trì một cách thường xuyên.

Chi tiết về nền tảng giám sát Trung Quốc đặt ở Biển Đông. (Ảnh qua Twitter)

Thông qua các hệ thống này, chính quyền Trung Quốc đã tăng cường quy mô phủ sóng radar tại khu vực Biển Đông. Những hệ thống nằm dưới các nước được gọi là “Vạn lý Trường thành dưới biển” của Trung Quốc. Forbes cũng nhận định rằng, khi kết hợp cùng các đảo nhân tạo phi pháp và “Vạn lý trường thành dưới biển”, các hệ thống giám sát mới sẽ cung cấp cho Trung Quốc cơ sở hạ tầng để kiểm soát khu vực Biển Đông, kể cả vùng biển quốc tế.

Theo Forbes, việc chính quyền Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng mạng lưới cảm biến dưới đáy biển là công khai, nhưng công nghệ, vị trí và tình trạng của chúng là vẫn là những bí mật quân sự. Khác với các hệ thống cảm biến nổi, tàu thuyền đi qua không thể phát hiện mạng lưới cảm biến dưới nước này.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump

Ad will display in 09 seconds

Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Hạt giống

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

  • Những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump

    Những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump

  • Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

    Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Hạt giống

    Hạt giống

x