Gần 100 tàu Trung Quốc áp sát vùng biển, Đài Loan điều tàu xua đuổi

28/10/20, 08:21 Thế giới

Gần 100 tàu dân sự Trung Quốc mới đây đã áp sát vùng biển Đài Loan, phía quốc đảo sau đó đã điều động tàu để xua đuổi đối phương.

Gần 100 tàu Trung Quốc áp sát, Đài Loan điều tàu xua đuổi.
Gần 100 tàu Trung Quốc áp sát vùng biển, Đài Loan điều tàu xua đuổi. (Ảnh: SCMP)

SCMP đưa tin, vào ngày 25/10, gần 100 tàu dân sự Trung Quốc, kể cả các tàu nạo vét cát, đã tập trung tại vùng biển quanh quần đảo Mã Tổ (Matsu) của Đài Loan.

Theo lực lượng tuần duyên Đài Loan, tàu dân sự Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển ngoài khơi Nhân Ái (Renai) trên đảo Nam Can (Nangan) vào đêm 25/10. Trong đó, Nam Can là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Mã Tổ được kiểm soát bởi Đài Loan, và chỉ cách tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc khoảng 18 km.

Người phát ngôn của tuần duyên Đài Loan nói: “Chúng tôi đã xua đuổi năm tàu trong ​​đêm qua”, và thêm rằng, họ đã liên hệ với chính quyền Trung Quốc để trao đổi về vụ việc này.

Người phát ngôn này cũng cho biết, hầu hết tàu Trung Quốc ở ngoài vùng biển Đài Loan, cho nên lực lượng tuần duyên đã không thực hiện hành động giải tán hay bắt giữ.

Trong năm 2020, chính quyền Trung Quốc đã đưa nhiều tàu vào vùng biển Đài Loan nhằm hút cát từ các khu vực gần quần đảo Mã Tổ. Tính đến tháng 9/2020, ít nhất 6 tàu nạo vét cát của Trung Quốc đã bị chính phủ Đài Loan bắt giữ, và lực lượng tuần duyên đã xử phạt những chủ tàu này.

Theo SCMP, giới quan sát đánh giá rằng, động thái của Bắc Kinh là một phần trong chiến thuật “vùng xám” (hành động gây căng thẳng dưới ngưỡng có thể xảy ra xung đột vũ trang) của quân đội Trung Quốc nhằm đe dọa và làm mất khả năng phòng thủ của Đài Loan.

Người đứng đầu Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Đài Loan – ông Wang Kung-yi nói: “Bằng cách âm thầm khuyến khích hoặc cố tình làm ngơ để các tàu hút cát và tàu đánh cá xâm nhập vào vùng biển Đài Loan, Trung Quốc có thể thăm dò phản ứng của các lực lượng Đài Loan, đồng thời có thể khiến các lực lượng này mệt mỏi vì phải liên tục điều các tàu tuần tra”.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x