Gần 2 tấn cá chết trắng dọc 4km bờ biển Hà Tĩnh

28/09/19, 08:56 Việt Nam

Gần 2 tấn cá trích mọi, cá nóc chết bất thường, trôi dọc 4km bờ biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) khiến người dân nơi đây hoang mang, lo lắng. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc lấy mẫu thử để tìm nguyên nhân.

Cá chết dạt vào bờ biển Lộc Hà, Hà Tĩnh.
Cá chết dạt vào bờ biển Lộc Hà, Hà Tĩnh. (Ảnh qua vnexpress)

Vào khoảng 13h30 chiều 27/9, dọc 4km bờ biển giáp ranh giữa xã Thịnh Lộc và Thạch Bằng (Lộc Hà, Hà Tĩnh) xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt.

Xác nhận thông tin trên, Phó chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Phan Văn Nhàn cho biết, số cá chết nằm rải rác trên bờ biển từ điểm ngang với nhà khách Biên Phòng đến thôn Yên Định lên tới gần 2 tấn, chủ yếu là các trích mọi và cá nóc.

“Số lượng cá chết ước lượng khoảng 2 tấn, kéo dài 4km từ điểm giáp ranh giữa xã chúng tôi với xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà) đến thôn Yên Định, xã Thịnh Lộc”, ông Nhàn cho hay.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Sở NN&PTNT (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh) đã về lấy mẫu cá đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân. “Trong chiều nay (27/9), Sở NN&PTNT đã về địa phương lấy mẫu cá đi xét nghiệm, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân cá chết”, ông Nhàn chia sẻ thêm.

Nhận định về nguyên nhân cá chết hàng loạt, trưởng công an xã Thịnh Lộc nghi do một số tàu thuyền đánh cá trên biển dùng mìn, hoặc kích điện đánh bắt.

Cá nóc, cá trích chết được thu gom để xử lí.
Cá nóc, cá trích chết được thu gom để xử lí. (Ảnh qua vietnamnet)

“Nếu cá chết do dịch bệnh thì phải xảy ra trên diện rộng, ở đây chỉ là vùng nhỏ. Nhiều khả năng do ngư dân dùng tàu giã cào ra khơi, đánh bắt bằng kích điện và nổ mìn nên gây ra hiện tượng trên”, Trưởng công an xã Thịnh Lộc, nói.

Đến 19h tối cùng ngày (27/9), tại bờ biển xã Thịnh Lộc, người dân và lực lượng chức năng huyện Lộc Hà vẫn tiếp tục vớt cá lên bờ, xác cá được thu gom và đem đi tiêu hủy tại bãi rác huyện Lộc Hà theo đúng quy định.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x