Giá họa khắp nơi không được, Trung Quốc đổ nguồn gốc của dịch bệnh cho thiên thạch

15/09/20, 09:53 Trung Quốc

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu dịch bệnh đã khiến virus Vũ Hán lan tràn khắp thế giới. Tuy nhiên, chính quyền ĐCSTQ vẫn nhiều lần không chịu thừa nhận và tìm mọi cách để chối bỏ trách nhiệm. Gần đây, một tờ báo do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành phố Thiên Tân, Trung Quốc đã công bố một bài luận văn, tuyên bố rằng virus Vũ Hán là do các mảnh thiên thạch rơi xuống từ ngoài không gian. 

Một luận văn Trung Quốc vừa được ‘công bố’, cho rằng bệnh cúm Tây Ban Nha năm 1918, SARS CoV cùng với virus Vũ Hán đều đến từ ngoài không gian. (Ảnh minh hoạ: Tocana)

Theo tờ “Thế giới sinh học” của Đại lục, một luận văn do “Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Thiên Tân Trung Quốc” kết hợp với một số cơ quan nghiên cứu từ Nhật Bản,  Anh, Úc và các nước khác đã công bố rằng, bệnh cúm Tây Ban Nha năm 1918, SARS CoV cùng với virus Vũ Hán đều đến từ ngoài không gian. Luận văn này được đăng trên tạp chí di truyền học do Elsevier xuất bản.

Luận văn nói rằng, virus Vũ Hán xuất hiện là do một thiên thạch đã rơi xuống thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vào ngày 11/10/2019, và dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán là vì “các mảnh thiên thạch đã rơi ở Vũ Hán.”

Luận văn nhấn mạnh rằng, các bệnh truyền nhiễm đã bùng phát nhiều lần trên trái đất, và chúng không thể là do dơi lây sang người được, đồng thời cũng nhận định rằng “dịch bệnh sẽ lây lan trên diện rộng, dẫn đến miễn dịch cộng đồng và nhanh chóng kết thúc”.

Báo cáo chỉ ra rằng, nhóm viết bài luận văn này đã nộp bài luận văn cho tạp chí y khoa nổi tiếng quốc tế “The Lancet”, nhưng đã bị từ chối.

Sau chuyện này, “Thế giới sinh học” cũng nói rằng, “xem nhiều phim khoa học viễn tưởng cùng điện ảnh cũng có thể xuất bản luận văn SCI”, và nhấn mạnh rằng họ hoàn toàn không đồng ý với quan điểm trong luận văn này, và chẳng qua là muốn giới thiệu nó với mọi người như một “tác phẩm thú vị để cùng nhau thưởng thức” mà thôi.

Luận văn này cũng thu hút sự chú ý của trang web nước ngoài “Retraction Watch”, và trang web này đã viết một bài báo chế giễu nói rằng, “Nếu dơi và tê tê có thể thẩm tra các luận văn khoa học, thì chúng chắc chắn sẽ hoàn toàn chấp nhận bài luận văn này, và không có gì để sửa đổi.”

Theo báo cáo, việc ĐCSTQ che giấu dịch bệnh đã khiến virus viêm phổi Vũ Hán lây lan ra toàn thế giới, điều này đã dẫn đến việc cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án. Hiện tại, ĐCSTQ như đang trong tình cảnh tuyệt vọng, giãy giụa, nên mới cuống cuồng tìm cách chối bỏ trách nhiệm.

Lúc đầu, ĐCSTQ đổ lỗi về nguồn gốc của dịch bệnh sang cho động vật hoang dã, và nhấn mạnh rằng virus viêm phổi Vũ Hán bắt nguồn từ các loài động vật hoang dã như dơi, tê tê, v.v. tại Chợ hải sản Hoa Nam.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều chứng cứ cho thấy chợ hải sản Hoa Nam cũng không phải là ngọn nguồn của dịch bệnh. Ngày 24/1, Hoàng Triêu Lâm, phó chủ tịch bệnh viện Kim Ngân Đàm, đã công bố một bài báo trên tạp chí y khoa nổi tiếng “The Lancet” và chỉ ra rằng một số bệnh nhân nhiễm virus nhưng không có bất kỳ liên hệ gì với chợ hải sản Hoa Nam.

Sau đó, ĐCSTQ lại bắt đầu đổ lỗi sang cho nước ngoài. Vào cuối tháng 2, bác sĩ Chung Nam Sơn, chuyên gia tay sai của ĐCSTQ, đã bắt đầu xây dựng dư luận và phát tán tin đồn rằng dịch bệnh xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc, nhưng nguồn gốc có thể không nhất định là ở Trung Quốc.

Ngay sau đó, vào ngày 12/3, Triệu Lập Kiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao ĐCSTQ đã đăng một bài viết bằng tiếng anh trên Twitter để công kích Hoa Kỳ, và nói rằng quân đội Hoa Kỳ đã đưa dịch bệnh đến Vũ Hán. Việc này đã khiến cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các đảng cầm quyền của Hoa Kỳ kiên quyết đáp trả mạnh mẽ.

Vào ngày 16/3, Tổng thống Hoa Kỳ Trump bắt đầu gọi bệnh viêm phổi Vũ Hán là “virus Trung Quốc”.

Trước đó, một đợt bùng phát virus Vũ Hán mới đã nổ ra ở Bắc Kinh, và chính quyền ĐCSTQ đã đem nguồn gốc lây nhiễm đổ sang cho cá hồi châu Âu.

Truyền thông Đại lục loan tin rằng, vụ bùng phát dịch bệnh ở Bắc Kinh có liên quan đến chợ đầu mối nông sản Tân Phát Địa. Và cho biết rằng đã tìm thấy 40 mẫu dương tính với virus được tìm thấy ở chợ đầu mối Tân Phát Địa. Phía chính phủ đặc biệt đề cập đến việc phát hiện thấy virus trên “thớt thái cá hồi nhập khẩu tại chợ Tân Phát Địa”, ngụ ý rằng virus bắt nguồn từ cá hồi.

Tuy nhiên, theo báo cáo của “Giảo Chân” – một nền tảng kiểm tra sự thực ở Trung Quốc, khả năng cá hồi bị nhiễm virus Vũ Hán và lây lan sang người gần như bằng 0. Nền tảng này dẫn lời một tiến sĩ sinh học có chữ ký là VC, đã đưa ra các luận điểm chứng minh và nói rằng: Phát hiện thấy thớt thái cá hồi nhập khẩu có chứa virus Vũ Hán, điều này không có nghĩa là cá hồi sẽ lây lan virus Vũ Hán.

Cùng lúc đó, trang Caixin đã tổng hợp các ý kiến từ nhiều chuyên gia virus và thủy sản cho biết, trước mắt, không có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật lưỡng cư có thể lây nhiễm và truyền virus Vũ Hán; và khả năng lây nhiễm virus Vũ Hán thông qua thực phẩm bị ô nhiễm cũng cực kỳ thấp. Ngoài ra, nhiều tỉnh tại Đại lục đều đã cho kết quả âm tính đối với các mẫu cá hồi tại chợ hải sản.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x