Giám đốc CNN thừa nhận: ‘Mục tiêu của chúng tôi là khiến Trump rời nhiệm sở’

15/04/21, 14:25 Thế giới

Theo cuộc điều tra bí mật của nhóm hoạt động cực hữu Project Veritas được công bố hôm 13/4, Giám đốc kỹ thuật CNN Charlie Chester thừa nhận công ty ông đã tập trung vào việc loại bỏ cựu Tổng thống Donald Trump khỏi Nhà Trắng.

Giám đốc kỹ thuật CNN Charlie Chester thừa nhận công ty ông từng tập trung loại bỏ Donald Trump khỏi Nhà Trắng. (Ảnh qua MEAWW)

Trong một đoạn video được quay bí mật, ông Chester đã đưa ra nhiều tuyên bố đáng chú ý về sứ mệnh chính trị đảng phái và hành vi lừa dối của CNN. Ông cũng cho rằng CNN là một công cụ thiết yếu trong việc lật đổ Donald Trump,

Chester nói: “Hãy nhìn xem chúng tôi đã làm được gì, chúng tôi đã loại bỏ được Donald Trump. Tôi có thể khẳng định điều đó 100%, và tôi cũng 100% tin rằng nếu không phải vì CNN, tôi không chắc kết quả bỏ phiếu của Donald Trump sẽ ra sao. Tôi đến với CNN vì tôi muốn là một phần của điều đó [loại bỏ Trump]”.

Chester thừa nhận CNN đã mời “nhân viên y tế” nhằm phá hủy niềm tin của công chúng vào sức khỏe của Donald Trump thông qua những nhận định bóng gió và suy đoán.

“Tay của [Trump] có vẻ run rẩy hay gì đó, tôi nhận thấy vậy. Chúng tôi đã mời nhiều nhân viên y tế đến để đề cập một câu chuyện mà toàn bộ mọi thứ chỉ là suy đoán, rằng ông ấy bị tổn thương thần kinh. Bạn biết đấy, ông ấy không phù hợp với đủ mọi thứ. Chúng tôi đang tạo nên một câu chuyện mà chúng tôi không biết bất cứ thứ gì về nó. Tôi nghĩ đó chính là cách tuyên truyền định hướng dư luận”, ông Chester nói.

Ông Chester cho biết song song đó, CNN còn tìm cách cho công chúng thấy ứng cử viên tổng thống khi đó, Joe Biden, đóng vai trò quan trọng và có sức khỏe tốt, mặc dù ông có dấu hiệu suy giảm nhận thức và tiền sử bệnh chứng phình động mạch não.

“Chúng tôi thường đăng tải những tấm ảnh chụp [Biden] đang chạy bộ để cho thấy [ông ấy] rất khỏe mạnh, hay những tấm ảnh chụp ông ấy đeo kính râm. Giống như bạn đang vẽ nên hình tượng một ông lão trẻ trung vậy”.

Ngoài ra, Chester cho biết CNN có kế hoạch dựng nên câu chuyện về “biến đổi khí hậu” – một câu chuyện cho rằng việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch chính là nguyên nhân khiến Trái đất nóng lên, với mục đích “nỗi sợ đem lại lợi nhuận”. Đây là điều CNN sẽ nhắm đến sau vụ COVID-19.

Vị giám đốc dự đoán: “[COVID-19] sẽ dần suy yếu đến mức không còn quan trọng nữa. Biến đổi khí hậu có thể mất nhiều năm, vì vậy [CNN] khả năng sẽ tận dụng được điều đó một chút… Biến đổi khí hậu sẽ là COVID-19 tiếp theo của CNN. Nỗi sợ sẽ đem lại lợi nhuận”.

“Tôi nghĩ người dân bắt đầu mệt mỏi với câu chuyện về COVID-19. Vì vậy, giống như bất cứ khi nào một sự kiện mới xuất hiện, [Đội ngũ CNN] sẽ nắm bắt nó. Họ đã thông báo trong văn phòng của chúng tôi rằng một khi công chúng mở lòng để đón nhận, chúng tôi sẽ bắt đầu tập trung chủ yếu đưa tin về khí hậu”.

Ông dự đoán: “[Biến đổi khí hậu] sẽ là trọng tâm của chúng tôi. Giống như mục tiêu của chúng tôi khiến Trump phải rời nhiệm sở”.

Được biết trước đây, CNN từng coi mình là “Hãng tin tức đáng tin cậy nhất”. Tờ báo tiếp thị bản thân như một phương tiện truyền thông khách quan về mặt chính trị và phi đảng phái.

Thùy Linh

Theo breitbart.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x