Giám đốc Big Data Poll: Hơn 10.000 người chết bỏ phiếu tại Michigan

11/11/20, 09:31 Thế giới

Theo phân tích dữ liệu bầu cử của tiểu bang Michigan, hơn 10.000 người được xác nhận hoặc bị nghi ngờ đã chết đã bỏ phiếu qua thư tại bang này.

Giám đốc của Big Data Poll: Hơn 10.000 người chết bỏ phiếu ở Michigan
Giám đốc của Big Data Poll: Hơn 10.000 người chết bỏ phiếu ở Michigan. (Ảnh: ET)

Khoảng 9.500 cử tri được xác nhận đã chết thông qua Chỉ Số Tử Vong An Sinh Xã Hội (SSDI) được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu bầu cử qua thư của tiểu bang là đã bỏ phiếu. Gần 2.000 cử tri khác từ 100 tuổi trở lên không được được liệt kê trong danh sách những người thọ trăm tuổi cũng đã tham gia bỏ phiếu.

Phân tích được cung cấp bởi Richard Baris – Giám đốc của Big Data Poll.

Dữ liệu chỉ ra rằng người khác đã cố gắng bỏ phiếu thay mặt cho số người đã qua đời và trên 100 tuổi ở trên.

“Nó cũng hoàn toàn có thể là một trong số đó thậm chí không phải là người thật,” Baris nói với Epoch Times qua email. “Nếu ai đó 110 tuổi hoặc một số tuổi vô lý (hơn), chúng tôi đã có hồ sơ cái chết của họ nhưng (chúng tôi) không có.”

Người Mỹ trên 110 tuổi là cực kỳ hiếm; chỉ có một số ít người cao niên như vậy được biết là sống ở Michigan.

Theo điều tra dân số năm 2010, có 1.729 người thọ trăm tuổi ở Michigan (pdf).

Ngay cả khi ai đó đã cố gắng bỏ phiếu thay mặt cho một người đã chết, cuộc bỏ phiếu sẽ bị từ chối, theo Tracy Wimmer – phát ngôn viên của Thư ký bang Michigan.

“Lá phiếu của các cử tri đã chết bị từ chối ở Michigan, ngay cả khi cử tri bỏ phiếu vắng mặt và sau đó chết trước ngày bầu cử,” bà Tracy Wimmer nói trước đó với Epoch Times qua email.

Tuy nhiên, Baris nói rằng không phải tất cả trong số lá phiếu đó được loại bỏ.

“Tôi chấp nhận rằng một số trong số này đã bị từ chối, tôi không đồng ý rằng tất cả chúng đã bị từ chối,” ông Baris nói trên Twitter ngày 08/11.

Bà Tracy Wimmer cũng cho biết, hiện vẫn chưa có số liệu về phiếu bầu đã bị loại.

Bà nói rằng “một lá phiếu nhận được từ một cử tri còn sống có thể được ghi giống với thông tin của cử tri đã chết.”

“Điều này có thể là do các cử tri có tên tương tự, chẳng hạn lá phiếu vô tình được ghi lại là John Smith Sr., nhưng thực ra là được bầu bởi John Smith Jr., hoặc vì ngày sinh được ghi lại không chính xác trong hồ sơ cử tri đủ điều kiện.”

Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra “trong những dịp hiếm hoi”, bà nói thêm.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden dẫn đầu tại Michigan với ít hơn 150.000 phiếu. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã đệ đơn kiện ở Michigan để tạm dừng kiểm phiếu cho đến khi các quan sát viên đảng Cộng hòa được cấp quyền truy cập đầy đủ. Cơ quan lập pháp Michigan do đảng Cộng Hòa lãnh đạo đang điều tra các cáo buộc về những bất thường trong cuộc bầu cử tại tiểu bang.

Trong một vụ kiện ngày 9/11, một người theo dõi phòng phiếu Detroit đã cáo buộc hàng ngàn lá phiếu gửi qua đường bưu điện từ những người không được đăng ký bỏ phiếu đúng cách đã được thêm vào số phiếu bầu.

Các nhân viên kiểm phiếu đã thêm tên và địa chỉ vào sổ bầu cử với ngày sinh bị tự tạo, chẳng hạn như 1/1/1900.

Giám đốc Big Data Poll – Baris cho biết dữ liệu bỏ phiếu qua thư mà ông đã sử dụng có thể không được cập nhật đầy đủ để ghi nhận bất kỳ bất thường nào đã xảy ra vào ngày bầu cử và sau đó.

“Nếu họ đã làm điều đó vào ngày bầu cử ở Michigan, sau đó chúng tôi có thể sẽ không biết cho đến tháng 12,” ông Baris nói.

Tổng thống Trump đang thách thức kết quả của cuộc bầu cử ở một số bang nơi ông Biden đang dẫn đầu. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đang cáo buộc các lá phiếu không hợp lệ đã được tính cho đảng Dân chủ, các lá phiếu hợp lệ cho đảng Cộng hòa bị loại bỏ, và những người theo dõi lá phiếu của đảng Cộng hòa đã bị ngăn cản giám sát quá trình kiểm phiếu.

Lương Phong

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x