Giám đốc Cục Tình báo Anh: ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự thế giới

18/09/20, 10:49 Thế giới

Gần đây, vụ việc Công ty Dữ liệu Chấn Hoa Thâm Quyến (Zhenhua Data) thu thập thông tin của 2,4 triệu người dùng trên thế giới đã khiến dư luận chú ý. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh – Jim Hockenhull mới đây đã cảnh báo rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính là mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự thế giới.

Cơ sở dữ liệu khổng lồ của Zhenhua Data thu thập thông tin của 2,4 triệu người dùng cung cấp cho ĐCSTQ. (Ảnh: Abc.net)

Ngày 14/9, Australian Financial Review tiết lộ rằng, công ty Zhenhua Data của Thâm Quyến đã thu thập thông tin cá nhân của hàng triệu người trên thế giới, sau đó cung cấp nó cho các cơ quan tình báo và quân sự của ĐCSTQ.

Tờ báo này cho biết, trong số 250.000 người bị bẻ khóa dữ liệu cá nhân, có đến 52.000 người Mỹ, 40.000 người Anh, 35.000 người Úc, hơn 10.000 người Ấn Độ, 5.000 người Canada, v.v. Nhiều chính trị gia cấp cao, thành viên hoàng gia, lãnh đạo tôn giáo và sĩ quan quân đội cùng nhiều nhân sĩ nổi tiếng khác… cũng đã trở thành mục tiêu thu thập thông tin của ĐCSTQ.

Báo cáo còn cho biết, ngoại trừ một số thông tin dữ liệu cá nhân được lấy từ hồ sơ ngân hàng bí mật, đơn xin việc và hồ sơ tâm lý ra, thì dữ liệu thông tin mà công ty Zhenhua thu thập còn được lấy từ các tài khoản như Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram và thậm chí là cả TikTok, nhằm thu thập thông tin công khai của những người nổi tiếng và những người có tầm ảnh hưởng.

Vào ngày 17/6, trang web shangyexinzhi.com đã đăng lại một bài báo có tựa đề “Lợi dụng Twitter như thế nào để khai thác thông tin nguồn mở có giá trị”. Một video trong bài báo này cho thấy Vương Tuyết Phong – Giám đốc điều hành của Công ty Công nghệ Zhenhua Data Thâm Quyến, đã lấy con gái lớn của Trump – Ivanka như một ví dụ để trình bày cách sử dụng Twitter để khai thác thông tin có giá trị thông qua một video. Video này cho thấy Ivanka đang là mục tiêu chú ý của ĐCSTQ.

Vụ việc công ty Zhenhua Data thu thập thông tin cá nhân của những người có ảnh hưởng từ nhiều quốc gia khác nhau và cung cấp nó cho quân đội ĐCSTQ đã gây chấn động trong dư luận ở nhiều nước. 

Vào ngày 13/9, học giả người Mỹ Christopher Balding, người từng là giáo sư kinh tế tại Đại học Bắc Kinh, cho biết vụ việc của công ty Zhenhua Data đã chứng minh sự suy đoán của mọi người là có thật về việc ĐCSTQ thu thập lượng lớn dữ liệu cá nhân ở nước ngoài để gây ảnh hưởng và khống chế.

Học giả người Mỹ Christopher Balding, người từng là giáo sư kinh tế tại Đại học Bắc Kinh. (Ảnh: Abc.net)
Zhenhua Data giám sát các tài khoản quân sự, sử dụng những thứ như các bài đăng trên mạng xã hội của các sĩ quan để thu thập dữ liệu. (Ảnh: Abc.net)

Vào ngày 15/9, Giám đốc An ninh và chiến lược Quốc phòng Michael Shoebridge của Sở nghiên cứu Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) đã ban hành một văn bản cho biết, chính quyền Cộng sản Trung Quốc và các doanh nghiệp của họ sẽ sử dụng thông tin từ kho tài liệu khổng lồ do công ty Zhenhua Data thu thập nhằm đạt được các ưu thế về chính trị, thương mại, chiến lược và quân sự.

Ông tin rằng một kho dữ liệu lớn như vậy có thể làm tăng đáng kể các hoạt động gián điệp thông thường, và lượng lớn dữ liệu được thu thập này sẽ tạo cơ sở cho các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc thực hiện các hoạt động bí mật và tham nhũng. “Những công ty mà nắm giữ những thông tin này có thể sử dụng lợi thế này để đánh bại các đối thủ cạnh tranh và đối tác kinh doanh”.

Ông cũng chỉ ra rằng mặc dù những dữ liệu này là thông tin công khai, tuy nhiên việc các công ty Trung Quốc thu thập và sử dụng những dữ liệu này có thể vi phạm luật truy cập và chia sẻ dữ liệu, chẳng hạn như vi phạm các “điều lệ về bảo vệ dữ liệu thông dụng” của liên minh Châu Âu và các nguyên tắc về quyền riêng tư, cũng như các chính sách, nguyên tắc điều khoản thương mại của Úc.

Các hoạt động gián điệp và xâm nhập của ĐCSTQ ở nước ngoài ngày càng khiến nhiều quốc gia phải cảnh giác. Jim Hockenhull, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh (Defense Intelligence), gần đây đã cảnh báo rằng ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự thế giới.

Hockenhull trong một cuộc họp báo của liên minh Five Eyes vào ngày 13/9 đã chỉ ra rằng ĐCSTQ và Nga đang tham gia vào các chiến dịch “vùng xám” thông qua Internet và các hoạt động gián điệp để đe dọa trật tự thế giới.

Ông tuyên bố rằng ĐCSTQ đã thách thức phương Tây bằng một cuộc chiến ngang ngược không tuân thủ các quy tắc. ĐCSTQ đã lợi dụng sức mạnh kinh tế của mình để gây ảnh hưởng và lật đổ, áp đặt các tiêu chuẩn và chuẩn mực của ĐCSTQ lên các nước khác và lấy việc uy hiếp quân sự để đạt được những mục tiêu của mình.

Hockenhull cảnh báo rằng “Nga đã tạo ra mối đe dọa chính trị và quân sự lớn nhất đối với an ninh châu Âu, trong khi đó ĐCSTQ ngày càng độc tài và cứng rắn thì đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự thế giới”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x