Giám mục Công giáo Anh: Giáo dân phải tiêm phòng vaccine vì đó là nghĩa vụ

05/08/20, 17:10 Thế giới

Mới đây, Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales đã đưa ra tuyên bố khẳng định rằng, người Công giáo có “nghĩa vụ hàng đầu là phải tiêm phòng”, bất kể trong vaccine có chứa thành phần gì đi nữa.

Hội đồng Giám mục Công giáo Anh khẳng định rằng, người Công giáo có “nghĩa vụ phải tiêm phòng”, bất kể trong vaccine có chứa thành phần gì. (Ảnh qua Twitter)

Tuyên bố này lần đầu được đưa ra sau 15 năm, kể từ khi Thành Vatican lên tiếng nghi vấn về tính đạo đức khi sử dụng vaccine có chứa các mô bào thai người bị nạo phá.

Theo các giám mục Anh, “toàn bộ liệu pháp tiêm chủng được khuyến nghị lâm sàng đều có thể sử dụng mà không trái với lương tâm”, cho dù chúng có sử dụng các tế bào thai bị nạo phá trong khâu sản xuất.

“Giáo hội Công giáo Rôma ủng hộ mạnh mẽ việc tiêm phòng, và nhận định đây là nghĩa vụ hàng đầu của người Công giáo, không chỉ vì sức khỏe của chính họ mà còn vì sự đoàn kết với các thành viên khác, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất”, trích từ một lá thư được công bố ngày 30/7. 

Lá thư viết tiếp: “Chúng tôi tin rằng, việc đảm bảo phổ biến công tác tiêm phòng vì sự an toàn của mọi người là bổn phận đạo đức. Điều này đặc biệt quan trọng cho công tác điều chế vaccine chống COVID-19”.

2 Giám mục là Paul Mason và John Sherrington – họ là những người có tên trên trang web của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales với vai trò lần lượt là “Trưởng Giám mục chăm sóc sức khỏe”“Trưởng Giám mục về các vấn đề đời sống”. Họ cho hay, mặc dù Giáo hội phản đối việc sử dụng mô bào thai nhi bị nạo phá trong các liều vaccine cho trẻ nhỏ, nhưng việc tiêm phòng vẫn là một điều quan trọng bởi nó giúp bảo toàn mạng sống. 

“Giáo hội cho biết, để đảm bảo an toàn sức khỏe tốt nhất cho trẻ nhỏ cũng như những đối tượng dễ bị tổn thương khác, các bậc phụ huynh sẽ được phép sử dụng vaccine vốn từng được phát triển từ các dòng tế bào này”, lá thư lý giải thêm. 

Các Giám mục tuyên bố: Không tiêm vaccine là gây nguy hiểm cho người khác

Tuy có trích dẫn một tài liệu năm 2005 từ Học viện Giáo hoàng về Sự sống có tên: “Moral reflections on vaccines prepared from cells derived from aborted human fetuses” (tạm dịch: “Tính nhân đạo về những vaccine được điều chế từ các tế bào thai nhi bị nạo phá”) nhưng các Giám mục cũng trích dẫn thêm một tài liệu năm 2017 của Học viện, viết rằng: 

“… toàn bộ liệu pháp tiêm chủng được khuyến nghị lâm sàng đều có thể sử dụng mà không trái với lương tâm, và việc sử dụng những liều vaccine này không đồng nghĩa với việc thúc đẩy hành vi tự nguyện phá thai”. 

Vaccine virus corona được sản xuất từ tế bào thai nhi bị vứt bỏ. (Ảnh qua TH)

Theo những Giám mục, công chúng rõ ràng không bận tâm đến những gánh nặng khi phải chiến đấu, để chống lại các hành vi phi đạo đức của các ông lớn sản xuất dược phẩm. Điều họ cần làm chỉ là tiêm chủng cho trẻ nhỏ bất kỳ loại vaccine nào được ban hành, nếu không những đứa trẻ có thể sẽ thiệt mạng. 

Lá thư tuyên bố: “Nếu một người phụ nữ mang thai, ví như như một giáo viên, đến trường và tiếp xúc với những học sinh không được tiêm chủng, trong tâm trí của giáo viên này sẽ nảy lên những suy nghĩ phức tạp, và bất công về mặt đạo đức, trong đó bao gồm ý nghĩ liệu việc đi dạy trong giai đoạn thai kỳ có còn là một điều an toàn đối với họ hay không”. 

“Tiếp xúc với trẻ em chưa được tiêm chủng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, những hậu quả tồi tệ nhất bao gồm rủi ro xảy ra với cuộc sống của người mẹ nào đó và đứa con trong bụng cô ấy”.

Tuy nhiên, lá thư không lý giải tại sao việc một giáo viên mang bầu đã tiêm chủng, lại có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh khi tiếp xúc với một đứa trẻ chưa được tiêm chủng? (xét trong bối cảnh giáo viên này đã được tiêm phòng).

Dù sao thì đây cũng chỉ là góc nhìn của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales.

Nhiều người Công giáo tỏ ra bối rối khi biết rằng vaccine mình và gia đình sẽ tiêm được làm từ mô bào thai người bị nạo phá.

Các Giám mục một lần nữa nhắc lại trong tuyên bố của mình rằng: “Giáo hội nhận biết được điểm khác biệt giữa nguồn cung vaccine phi đạo đức hiện nay, với việc sử dụng các dòng tế bào bắt nguồn từ những bào thai bị nạo phá vào những năm 1970”. 

Nói theo cách khác, người Công giáo đừng nên bận tâm về điều này và hãy đi tiêm phòng đi. Theo Hội đồng, các loại vaccine “luôn luôn an toàn và mang lại hiệu quả”, việc không tiêm phòng đồng nghĩa rằng bạn đang đặt mọi người vào thế nguy hiểm. 

Tác giả: Ethan Huff

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của BBT Tinhhoa.net

Việt Anh (Theo Natural News)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x