Gián điệp Trung Quốc đã “nắm thóp” nhiều thành viên Quốc hội Mỹ

16/12/20, 05:46 Thế giới

Hôm 15/12, Hạ nghị sĩ Chris Stewart bang Utah tiết lộ các gián điệp của ĐCSTQ đã nhắm vào nhiều thành viên của Quốc hội, ngoài Hạ nghị sĩ Eric Swalwell, người đang là đối tượng của các báo cáo, rằng ông đã bị một điệp viên Trung Quốc “nắm thóp”.

Christine Fang thành viên Hội đồng thành phố Dublin – Eric Swalwell tại một sự kiện dành cho sinh viên vào tháng 10/2012. (Ảnh qua Social Media)

“Chúng tôi biết rằng các thành viên của Quốc hội, đặc biệt là những người làm việc ở các vị trí rất nhạy cảm đều là mục tiêu. Đó chỉ là điều tất nhiên mà chúng tôi biết từ kinh nghiệm của chính mình và điều đó sẽ không làm bất cứ ai ngạc nhiên. Chúng tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp, học giả, họ đang nhắm mục tiêu vào các thành viên của Quốc hội, thành viên của Thượng viện, thành viên của chính quyền. Điều đó không làm ai ngạc nhiên,” Stewart nói với Fox News.

Stewart nói rằng kẻ bị tình nghi là gián điệp của ĐCSTQ, được gọi là Christine Fang, hay Fang Fang, là một sinh viên Trung Quốc, người được cho là có thể thân thiết với Swalwell, một đảng viên Đảng Dân chủ California.

“Cô ta vừa mới đến Hoa Kỳ. Cô đã rất tích cực trong việc phát triển mối quan hệ với các chính trị gia. Cô ta đã giúp ông ấy gây quỹ. Thề có chúa, làm thế nào mà một sinh viên đại học lại có khả năng giúp một thành viên của Quốc hội quyên góp tiền? Hãy chú ý toàn bộ chuyện này. FBI và những người khác đã nói hàng nghìn lần với các thành viên Quốc hội, hãy cẩn thận. Bạn sẽ bị nhắm đến,” Stewart nói thêm.

Không rõ còn những thành viên nào khác của Hạ viện hoặc Thượng viện đã bị ĐCSTQ nhắm tới.

Nhưng Stewart nói rằng Swalwell có những nghi vấn phải giải đáp về mối quan hệ của ông với Fang Fang.

Sau đó trong cuộc phỏng vấn, Stewart phủ nhận lời khẳng định gần đây của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, rằng tất cả các thành viên của Hạ viện đều được cơ quan tình báo thông báo tóm tắt về Fang Fang. Về việc liệu có bất kỳ thành viên Quốc hội nào khác biết về tình hình hay không, Pelosi phải trả lời câu hỏi đó, ông nói thêm.

Vào tuần trước, Swalwell nói với CNN rằng ông “không làm gì sai.”

“Tôi đã được báo về cá nhân này và tôi đã đề nghị giúp đỡ. Tất cả những gì tôi làm là hợp tác và FBI đã nói điều đó vào ngày hôm qua,” Swalwell nói với CNN, cáo buộc đảng Cộng hòa đang cố gắng vũ khí hóa báo cáo gốc của Axios.

Swalwell chỉ đưa ra một tuyên bố ngắn gọn với các phương tiện truyền thông về báo cáo của Axios nêu chi tiết mối quan hệ của ông với Fang Fang, người cũng được cho là có quan hệ thân thiết với nhiều chính trị gia khác, bao gồm cả thị trưởng.

Kể từ đó, ngày càng có nhiều lời kêu gọi Swalwell từ chức khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện. Một số lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã gửi thư cho Pelosi yêu cầu bà loại Swalwell khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện.

“Hạ nghị sĩ Swalwell đã giữ kín thông tin trong 5 năm từ Ủy ban Tình báo Hạ viện về một hoạt động gián điệp đang diễn ra của Trung Quốc nhắm vào ông và các đồng nghiệp của ông,” đảng Cộng hòa Hạ viện nói với Pelosi.

“Rõ ràng, các tương tác của Hạ nghị sĩ Swalwell với một điệp viên Trung Quốc nguy hiểm và bất thường hơn các cuộc gặp của AG [Jeff] Sessions với một nhà ngoại giao Nga. Nhưng để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, Hạ nghị sĩ Swalwell đã giữ kín thông tin này cho riêng mình trong khi liên tục sử dụng vị trí của mình trong [hội đồng Tình báo Hạ viện] để bán những âm mưu gây tổn hại và vô căn cứ về mối quan hệ chưa được chứng minh của Tổng thống Donald Trump với Nga trong nhiều năm và vẫn từ chối bình luận đầy đủ về mức độ và bản chất của mối quan hệ của ông  ta với gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc được phơi bày trong bản báo cáo của Axios.”

The Epoch Times đã liên hệ với văn phòng của Swalwell để yêu cầu đưa ra nhận xét về báo cáo Axios. Văn phòng của Pelosi chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x