Giữa hàng loạt khủng hoảng, Facebook đổi tên công ty thành Meta

29/10/21, 13:57 Thế giới

Giống như nhiều công ty đang gặp khủng hoảng trước đó, Facebook cũng áp dụng biện pháp “né đạn” bằng cách đổi tên công ty và thay logo, theo AP.

CEO Facebook Mark Zuckerberg và tên mới của công ty: Meta. (Ảnh qua CNE)

Hôm 28/10, Facebook tiết lộ tên mới của công ty là Meta Platforms Inc., viết tắt là Meta. Logo mới của Meta có biểu tượng vòng chéo vô cực.

Tại trụ sở chính của Facebook ở Menlo Park, bang California, biểu tượng ngón tay cái bên ngoài đã được sơn lại thành biểu tượng vòng chéo vô cực màu xanh lam.

Theo CEO Facebook Mark Zuckerberg, việc đổi tên thành Meta phản ánh tham vọng ngày càng tăng của công ty với công nghệ metaverse (vũ trụ ảo/vũ trụ số).

Và điều không thay đổi, ít nhất là hiện tại, là giám đốc điều hành và lãnh đạo cấp cao, cơ cấu công ty và kèm theo đó là cuộc khủng hoảng bao trùm Facebook.

Những người hoài nghi cáo buộc công ty đang cố gắng thay đổi chủ đề khỏi Facebook Papers, một kho tài liệu bị rò rỉ, vạch trần những mảng tối xấu xí và đẩy nó vào cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi Facebook được thành lập trong phòng ký túc xá Harvard của Zuckerberg cách đây 17 năm. Các tài liệu này cho thấy Facebook đặt lợi nhuận lên trên mọi thứ. Từ việc biết rõ tác động tiêu cực của Instagram lên trẻ vị thành niên, đặc biệt là nữ giới, nhưng vẫn phớt lờ để kiếm lời; kiểm duyệt nội dung, cổ vũ thù ghét chính trị, hay cách những những kẻ buôn người đã dùng Facebook như một công cụ giao dịch…

Động thái này khiến nhà tư vấn tiếp thị Laura Ries hồi tưởng lại thời điểm công ty năng lượng BP đổi tên thương hiệu thành Beyond Petroleum để né tránh những chỉ trích rằng gã khổng lồ dầu mỏ này hủy hoại môi trường.

“Facebook là nền tảng truyền thông xã hội của thế giới và họ đang bị cáo buộc tạo ra thứ gì đó gây hại cho con người và xã hội. Họ không thể rời bỏ mạng xã hội với một tên công ty mới và nói về một tương lai của metaverse,” bà Laura nói .

Metaverse là một loại internet được đưa vào cuộc sống, hoặc ít nhất là được hiển thị dưới dạng 3D. Zuckerberg đã mô tả nó như một “môi trường ảo” mà bạn có thể “vào bên trong”, thay vì chỉ nhìn vào màn hình. Mọi người có thể gặp gỡ, làm việc và giải trí, sử dụng tai nghe thực tế ảo, kính thực tế tăng cường, ứng dụng điện thoại thông minh hoặc các thiết bị khác.

Theo Victoria Petrock, một nhà phân tích theo dõi các công nghệ mới nổi, nó cũng sẽ kết hợp các khía cạnh khác của cuộc sống trực tuyến như mua sắm và mạng xã hội.

Việc Zuckerberg lấn sân sang lĩnh vực thực tế ảo đã khiến một số người so sánh bước nhảy này với những cuộc phiêu lưu ngoài không gian của các tỷ phú công nghệ và những trò đùa rằng, có lẽ điều dễ hiểu là anh muốn thoát khỏi thực tế hiện tại của mình trong bối cảnh những lời kêu gọi từ chức và sự giám sát ngày càng tăng của công ty.

Zuckerberg nói rằng anh hy vọng metaverse sẽ tiếp cận được một tỷ người trong vòng một thập kỷ tới và anh hy vọng công nghệ mới này sẽ tạo ra hàng triệu việc làm cho những người sáng tạo.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Facebook được kiểm tra chặt chẽ về mặt pháp lý và quy định ở nhiều nơi trên thế giới vì Facebook Papers. Việc thay đổi thương hiệu của một công ty không có khả năng giải quyết được vô số vấn đề được tiết lộ bởi các tài liệu nội bộ hoặc làm dịu đi những cảnh báo mà các nhà phê bình đã đưa ra trong nhiều năm về tác hại mà các sản phẩm của công ty gây ra cho xã hội.

Về phần mình, Zuckerberg đã bác bỏ phần lớn sự phẫn nộ do Facebook Papers gây ra và cho đó là điều không công bằng.

Việc đổi tên này cũng gợi lại một sự kiện có liên quan, Chan Zuckerberg Initiative, tổ chức từ thiện do Zuckerberg và vợ anh, Priscilla Chan điều hành, đã mua lại một công ty phân tích tài liệu khoa học của Canada có tên là Meta vào năm 2017. Tuy nhiên, vào chiều hôm thứ Năm (28/10), trang web Meta.org của họ đã thông báo rằng nó sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng Ba năm sau.

Một số nhà phê bình lớn nhất của Facebook dường như không ấn tượng với trò “bình mới rượu cũ” của Facebook. Real Facebook Oversight Board, một nhóm giám sát tập trung vào công ty, đã thông báo rằng họ sẽ giữ nguyên tên của mình.

“Việc thay đổi tên của họ không thay đổi thực tế: Facebook đang phá hủy nền dân chủ của chúng ta và là công ty bán thông tin sai lệch và căm thù hàng đầu thế giới. Việc thay đổi tên vô nghĩa của họ không nên phân tán sự điều tra, quy định và giám sát thực sự, độc lập cần thiết để Facebook có trách nhiệm giải trình,” nhóm cho biết trong một tuyên bố.

Khi giải thích về việc đổi thương hiệu, Zuckerberg cho biết cái tên Facebook không còn bao hàm mọi thứ mà công ty đang có. Ngoài mạng xã hội này, còn bao gồm Instagram, Messenger, tai nghe Quest VR, nền tảng Horizon VR và hơn thế nữa.

Thiện Thành (Theo AP)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x