Góc sáng tạo: Bé gái 11 tuổi tự thiết kế homestay cho riêng mình trong chiếc xe cũ

12/09/20, 11:22 Cuộc sống

Lauren Nelson, một bé gái 11 tuổi đến từ thị trấn Attica, New York luôn mơ ước có một pháo đài nhỏ cho riêng mình. Không đợi lâu, cô bé đã nhanh chóng thực hiện ngay khi ý tưởng vừa lóe lên, và kết quả thật ngoài sức tưởng tượng.

Bé gái 11 tuổi tự thiết kế homestay cho riêng mình trong chiếc xe cũ. (Ảnh qua Daily Mail)

Cũng như người lớn, trẻ em cũng muốn tận hưởng không gian cho riêng mình. Các công trình pháo đài hay khu vui chơi luôn là những khu vực kỳ diệu để trẻ em có thể chơi đùa, thư giãn và thỏa hết sức mình. Và cô bé Lauren cũng vậy. Lauren luôn mong muốn có một góc nhỏ cho bản thân và gia đình thư giãn trong thời gian tất cả mọi người đang thực hiện giãn cách tại nhà.

Bé gái chia sẻ: “Cháu chỉ muốn tạo ra một không gian cho riêng mình”.

Ban đầu Lauren chỉ muốn mua một bộ mô hình xe kéo cắm trại bằng đồ chơi với giá khoảng 650 đô (hơn 15 triệu VND). Tuy nhiên, cha mẹ Lauren bảo rằng, cô bé nên mua một chiếc xe kéo cắm trại thật (xe camper) thay vì đồ chơi để tiết kiệm chi phí. 

Khi đó, cả hai chỉ nói đùa như vậy, và nghĩ rằng sẽ dập tắt được mong muốn của Lauren, nhưng họ không hề biết rằng cô bé lại vô cùng yêu thích sáng kiến mới này, bởi nó đã khiến cô bé nảy ra một ý tưởng khác, chính là tự xây cho mình một khu vui chơi riêng trong chiếc xe cắm trại. 

Để thực hiện ước mơ, Lauren đã dùng số tiền mà mình tiết kiệm được từ những lần sinh nhật, Giáng sinh và nhiều dịp lễ khác để mua một chiếc xe cắm trại. Cô bé chia sẻ: “Cháu có một chiếc phong bì đựng toàn bộ số tiền nhận được từ các dịp sinh nhật và Giáng sinh, và cháu đã dùng số tiền tiết kiệm này để mua chiếc xe”. 

Điều này đến từ việc cha mẹ Lauren thường dạy con mình theo một phương pháp mà họ học được từ chuyên gia Dave Ramsey. Chính là mỗi thành viên trong gia đình sẽ được phát 3 phong bì đựng tiền, một cái để tiết kiệm, một cái để tiêu và một cái để cho đi. Và Lauren đã dùng toàn bộ số tiền từ hai chiếc phong bì tiết kiệm và để tiêu của mình, tổng cộng 400 đô (hơn 9,2 triệu VND) để mua xe. 

May mắn là lần đó gần nhà cô bé, một người hàng xóm cùng khu phố đang rao bán một chiếc xe cắm trại mẫu Sunline Sunray 1988 cũ. Cô bé đã hét lên vui sướng khi biết được tin này, và đã tìm đến người hàng xóm thương lượng thành công giá tiền của chiếc xe từ 500 đô xuống còn 400 đô.

Cô bé kể lại: “Mọi chuyện không khó khăn lắm. Chú ấy bảo 500 đô, rồi cháu bảo giảm xuống 400 vì cháu chỉ có từng đấy tiền, và chú ấy đã đồng ý”. 

Thậm chí Lauren hạnh phúc đến mức, cô bé đã reo lớn khi lần đầu nhìn thấy chiếc xe: “Con sẽ sống ở đây mãi mãi”.

Lauren hạnh phúc đến mức, cô bé đã reo lớn khi lần đầu nhìn thấy chiếc xe. (Ảnh qua whatsnew2day)

Công cuộc trùng tu chiếc xe cũ kỹ

Tuy nhiên, mới chỉ mua được chiếc xe thì vẫn chưa thể đạt được ước mơ đặt ra. Chiếc xe cắm trại ban đầu chứa đầy chuột, phân và rác, thậm chí còn bao gồm cả đồ cắm trại và quần áo cũ. Nhưng những khó khăn này không thể ngăn cản được Lauren. Cô bé đã nỗ lực rất nhiều để dọn dẹp không gian bên trong và cải tạo nó thành khu vui chơi của riêng mình. Lauren cho biết, cô bé còn phát hiện ra 4 ổ chuột trong gầm giường và trong lò nướng. 

“Cháu nghĩ những con chuột rất dễ thương. Cháu đã rất buồn do khả năng khi đem chiếc xe về mà quên mất bố mẹ của chúng, vì khi cháu tìm thấy thì trông chúng không được khỏe cho lắm”.  

Một người hàng xóm tốt bụng khi đó đã giúp đỡ gia đình Lauren dọn dẹp lũ chuột và rác bẩn. Sau đó là đến bước vệ sinh kỹ lại chiếc xe thêm một lần nữa. Bố của Lauren đã sửa lại những chiếc cửa sổ bị dột, sau đó cả nhà cùng nhau cọ rửa thảm, đệm, bên ngoài bằng dung dịch tẩy rửa chuyên biệt. 

Sau bước cọ rửa là đến phần thú vị nhất, chính là trùng tu lại chiếc xe. 

Lauren tự tay sơn lại chiếc xe của mình. (Ảnh qua theheartysoul)

Lauren chia sẻ: “Cháu phải tự thiết kế và chọn những thứ cháu muốn cho chiếc xe”. 

Cô bé đã nghĩ ra rất nhiều ý tưởng trang trí nội thất từ Pinterest, sau đó quyết định chọn kiểu thiết kế không gian biển kết hợp với phong cách boho. 

Mẹ của Lauren, cô Aimee Nelson cứ nghĩ rằng con mình sẽ muốn những món đồ trang trí như vỏ sò và sao biển, nhưng không, cô bé chọn thiết kế nội thất toàn cây xanh và những món đồ sáng màu.

Gia đình Lauren sau đó còn chi thêm 500 đô la cho Lauren đầu tư vào việc cải tạo và trang trí lại chiếc xe. 

Một góc phòng sau khi được hoàn tất. (Ảnh qua Facebook)

Số tiền này chính là tiền tiết kiệm mà cô Aimee để dành cho Lauren đi trại hè, tuy nhiên sự kiện đó đã bị hủy vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Do đó, bà mẹ đã đem số tiền này ủng hộ cho con gái mua đồ trang trí thực hiện ước mơ.

Với khoản tiền 500 đô la, chiếc xe được sơn lại hoàn toàn mới, ngoài ra còn được lót một lớp sàn, bọc đệm, giấy dán tường, và một cái khung ảnh xinh xắn. Lauren cũng tìm thêm những đồ vật có sẵn trong nhà để trang trí cho chiếc xe. Cô bé đã lấy một vài chậu cây trong vườn và gỗ lũa từ văn phòng làm việc của bố.

“Con bé chi tiêu rất tiết kiệm. Nó không mua quá nhiều thứ”, cô Aimee chia sẻ. 

Từ chiếc xe cắm trại biến thành một căn homestay trong mơ

Sau 2 tháng làm việc cật lực, chiếc xe cắm trại giờ đã trở thành một không gian có thể ở được, vô cùng sạch đẹp cho gia đình Lauren trải nghiệm. Cả nhà bé gái đã đặt chiếc xe ở trước sân, và Lauren rất thích được chơi trong xe vào ban ngày. Lauren cho biết đây là khu vui chơi mà cô bé luôn mong muốn. 

Trong xe còn có cả bếp ăn, và bồn rửa. (Ảnh qua Facebook)

Chiếc xe còn được trang bị lò nướng, tủ lạnh và bồn rửa, mặc dù hiện tại nó vẫn chưa có bất kỳ nguồn điện hay nguồn nước nào. Tuy nhiên, Lauren dự định sẽ lắp cho chiếc xe tấm quang năng trong thời gian tới. Ngoài ra, bên trong xe còn có bốn giường ngủ, rất lý tưởng để ngủ trưa và thư giãn.

“Cháu rất thích được thư giãn tại đây và đánh một giấc”.

Trong xe gồm có 4 chiếc giường. (Ảnh qua goodhouse)

Kế hoạch sử dụng xe cắm trại trong tương lai

Kể từ khi hoàn thành việc sửa chữa, Lauren đã cho thuê chiếc xe với giá 50 đô la. Số tiền này sẽ được để vào phong bì tiết kiệm, tuy nhiên đó vẫn không phải là ý tưởng kinh doanh của bé gái. Lauren còn dự định tổ chức một bữa tiệc trà American Girl Doll với phí tham gia là 25 đô la.

Aimee cho biết: “Con bé có rất nhiều dự định. Nó thậm chí còn vạch ra một chiến lược kinh doanh”. 

Sau này, Lauren cũng dự tính sẽ sống trong xe cắm trại khi lên đại học để tiết kiệm chi phí nhà ở. Cô bé cho biết sẽ đậu chiếc xe ở gần khuôn viên trường để tiện đi lại. 

Nhưng dù tương lai thế nào, thì hiện tại Lauren đang vô cùng tự hào trước thành quả mà cô bé làm ra, và gia đình của em cũng vậy. 

“Cháu cảm thấy mình trưởng thành hơn. Nhà của cháu không rộng lắm, nên chiếc xe cắm trại này cho cháu một không gian nhỏ để vẽ, đọc sách và sáng tạo”.

Mẹ của Lauren chia sẻ: “Đây luôn là điều mà con bé mong muốn. Tôi rất vui khi được làm việc với Lauren trong xe và nghe theo chỉ dẫn của con bé. Con đã có những ý tưởng tuyệt vời và hướng đi phù hợp ngay từ đầu, nên gia đình chỉ bên cạnh hỗ trợ thêm để giúp con đạt được ước mơ của mình”. 

Chúc Di (Theo The Hearty Soul)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x